Pep Guardiola bị bắt bài: Hết rồi "ngày hạnh phúc"

Những ngày tháng cam go đang đến sớm hơn dự kiến với Pep Guardiola, bởi cách đây không lâu Man City vẫn còn đang hân hoan với điệp khúc chiến thắng.

Nhìn lại trận đấu Man City - Everton

Có lẽ chuỗi ngày tươi đẹp với Man City đã sớm kết thúc với Pep Guardiola, khi mà giờ đây núi thử thách đang ở trước mắt.

Pep Guardiola bị bắt bài: Hết rồi "ngày hạnh phúc" - 1

Pep Guardiola vẫn không hiểu lý do Man City sa sút phong độ

Đầu tiên là việc đội chủ sân Etihad đã bị Arsenal bắt kịp trên BXH tại giải Ngoại hạng. Giờ đây họ chỉ đứng đầu bảng nhờ hiệu số, những kết quả bất lợi liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh (thua Tottenham, hòa Everton) cho thấy Man City không phải là kẻ bất khả chiến bại và cuộc đua cạnh tranh danh hiệu Premier League bây giờ đến hồi gay cấn.

Không những thế, rất nhiều nhược điểm của Man City đã bị lộ ra và cho đến lúc này Pep Guardiola cũng phải thừa nhận ông đang gặp sức ép khi chưa giải quyết được những vấn đề còn tồn tại. “Phong độ toàn đội bóng có thể đã sụt giảm nghiêm trọng. Tôi đang cố gắng phân tích để tìm hiểu tại sao chúng tôi lại không thắng được trong cả ba trận đấu gần nhất”, Pep nói.

Việc để thua Tottenham khá mạnh thì không có gì ngạc nhiên, nhưng để Everton cầm hòa trên sân nhà cho thấy Man City đang gặp rắc rối lớn. Kiểm soát bóng tới 72% và dồn dép đối thủ toàn diện nhưng đội chủ sân Etihad lại phải rượt đuổi và vất vả lắm mới gỡ hòa.

Phải chăng lối đá của Pep Guardiola cùng các học trò đang bị bắt bài ở mùa giải này? Có thể thấy rõ sự kém hiệu quả trong việc ghi bàn ở hai trận đã qua tại giải NHA khi tần suất bàn thua đang tăng lên và số bàn thắng lại đang giảm đi (ghi được 1 bàn, thủng lưới 3 bàn).

Đi kèm với đó, tâm lý của các cầu thủ Man City cũng đang gặp bất ổn, điển hình là hai pha bỏ lỡ trên chấm phạt đền khi Kevin De Bruyne và Sergio Aguero lần lượt thất bại trước Stekelenburg. Pep Guardiola chỉ còn biết bất lực.

Chuỗi thăng hoa hồi đầu mùa giải với 11 trận bất bại (10 chiến thắng) đang khiến cho Man City quên đi rằng mình tồn tại khá nhiều điểm yếu. Và bất hạnh thay nó được phơi bày ra rõ nhất trong thời điểm nước sôi lửa bỏng.

Trong triết lý bóng đá của Pep Guardiola, ông luôn mong muốn sự hiệu quả đặt lên hàng đầu. Vì vậy, khi đội bóng đánh mất đi điều này, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả khôn lường trong thời gian tới, bởi giờ đây Man City đã đánh mất 90% sự ổn định.

Vào giữa tuần sau (1h45, 20/10), Pep sẽ trở về mái nhà xưa Nou Camp khi Man City làm khách trước Barcelona tại Champions League. Với phong độ của Man City hiện tại, chiến lược gia TBN có quyền lo lắng trong ngày tái ngộ đội bóng cũ và lúc này ông có lẽ nên nghĩ đến kịch bản xấu nhất có thể xảy ra, đó là việc Man City có thể sẽ rơi vào cơn khủng hoảng ở mùa giải năm nay.

Thống kê: Aguero là "trùm" đá hỏng 11m

Trong vòng 4 ngày, Sergio Aguero đã đá hỏng 2 quả phạt đền. Một quả trong màu áo Argentina ở thất bại 0-1 trước Paraguay vào sáng thứ Tư, và một khi trở về Man City, trong trận hòa 1-1 trước Everton.

Ngoài 2 quả penalty đã kể,  Aguero cũng từng lập "kỳ tích" sút hỏng 11m đến 2 lần trong vòng 10 phút trận gặp Steaua Bucharest hồi tháng 8, nhưng sau đó đã kịp gỡ lại thể diện bằng một cú hat-trick.  Mùa trước, anh cũng suýt trở thành tội đồ với cú đá phạt đền hỏng ở trận lượt về tại tứ kết Champions League gặp PSG.

Từ những thống kê kể trên, có vẻ Aguero đang gặp vấn đề tâm lý khi đứng trước những quả 11m và tốt hơn hết là Pep Guardiola nên tạm tìm một chân sút khác có bản lĩnh để thực hiện những pha phạt đền. Nếu còn tiếp tục tin vào "El Kun", Pep có thể phải trả giá đắt mà trận hòa Everton là một minh chứng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.T ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN