Valencia tính vượt mặt MU, thay Neville bằng Mourinho

Được liên hệ với MU, nhưng Jose Mourinho bất ngờ trở thành ứng viên hàng đầu cho ghế HLV trưởng của Valencia.

Valencia vượt mặt MU để bổ nhiệm Mourinho thay Neville

Chỉ ít lâu sau khi Gary Neville bị bãi nhiệm tại Valencia, tờ The Sun đã giật tít lớn trên trang nhất của ấn bản mới đây, cho biết Valencia muốn bổ nhiệm Jose Mourinho vào vị trí HLV trưởng của CLB. Đây là một diễn biến mới và khó ngờ trong lúc Mourinho được cho là ứng cử viên cho chiếc ghế của Louis Van Gaal ở Manchester United.

Valencia tính vượt mặt MU, thay Neville bằng Mourinho - 1

Jose Mourinho có thể sang Valencia

Theo The Sun, Mourinho sẽ lập tức được Valencia cung cấp ngân sách chuyển nhượng 100 triệu bảng để “chiêu quân tậu ngựa” cho mùa giải sau. Còn cá nhân “Người đặc biệt” thì sẽ nhận mức lương 15 triệu bảng/mùa.

Mourinho đã được liên hệ với công việc HLV trưởng của MU từ khi bị sa thải khỏi Chelsea, và người đại diện Jorge Mendes của Mourinho được cho là đã nói chuyện với “Quỷ Đỏ”. Tuy nhiên dường như phía HLV người Bồ Đào Nha chưa bao giờ nhận được một đề nghị chính thức từ phía MU.

Có một chi tiết đáng chú ý là Jorge Mendes cũng từng cung cấp cho Valencia một đời HLV trưởng khác trước khi Gary Neville đến huấn luyện, đó là Nuno Santo, một học trò cũ của Mourinho ở Porto (và là thân chủ đầu tiên trong sự nghiệp môi giới của Mendes).

Santo đã từ chức vào năm ngoái nhưng mối quan hệ giữa Valencia với Mendes thì vẫn còn nguyên. Không ít cầu thủ là thân chủ của Mendes như Joao Cancelo, Zakaria Bakkali, Danilo và Enzo Perez đã được Valencia mua về, khiến các CĐV nghi ngờ rằng ông chủ Peter Lim của Valencia chỉ trung thành với người đại diện hơn là với lợi ích của đội bóng.

Valencia tính vượt mặt MU, thay Neville bằng Mourinho - 2

Pellegrini cũng được Valencia mời gọi

Tuy nhiên không chỉ có Mourinho, mà Valencia còn theo đuổi cả Manuel Pellegrini đang dẫn dắt Man City. Pellegrini sẽ ra đi sau mùa giải này để Pep Guardiola thay thế, và Suso Garcia Pitarch, giám đốc thể thao của Valencia, đã gặp gỡ Pellegrini từ trước để thảo luận về khả năng ông về dẫn dắt “Bầy dơi”.

Pellegrini có nhà cửa ở Valencia, để lại từ thời gian ông dẫn dắt Villarreal. Tuy nhiên hai bên đang có trở ngại là Pellegrini không muốn dẫn dắt một đội bóng có quá nhiều cầu thủ trẻ như Valencia.

Nóng: Gary Neville chính thức bị Valencia sa thải

Gary Neville được bổ nhiệm vào ghế nóng ở Valencia ngày 2/12/2015 sau khi HLV Nuno Espirito Santo bị sa thải. Thế nhưng trong vai trò “lính cứu hỏa”, danh thủ của MU lại không thể dập “đám cháy” ở sân Mestalla mà trái lại còn khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Valencia tính vượt mặt MU, thay Neville bằng Mourinho - 3

BLĐ Valencia không còn kiên nhẫn với Neville

Trải qua 10 trận, Neville mới giúp Valencia có chiến thắng đầu tiên ở La Liga. Nhìn rộng ra, cựu hậu vệ 41 tuổi chỉ giành có 3 trận thắng/16 trận cùng “Bầy Dơi” ở giải đấu số 1 Tây Ban Nha. Hiện, Valencia đứng tận thứ 14, hơn nhóm xuống hạng có 6 điểm, đã bị loại khỏi Cúp nhà Vua và Europa League.

Vào lúc Valencia cần Neville tận tụy hơn với công việc nhằm tìm ra lối thoát thì HLV này lại mải mê với công việc trợ lý HLV trưởng ở ĐT Anh trong đợt giao hữu quốc tế vừa qua. Ngày hôm nay, BLĐ Valencia đã quyết định ra thông báo sa thải Neville.

“Sau khi xem xét kĩ lưỡng, CLB đã quyết định có sự thay đổi trên ghế HLV vì lợi ích tốt nhất. CLB muốn nói lời cảm ơn tới Gary Neville về những việc mà anh ấy đã làm ở CLB. Mong rằng anh ấy sẽ gặp những may mắn nhất trong tương lai”, thông báo từ CLB Valencia.

Về phía mình, Neville nói: “Tôi muốn cảm ơn CLB, người hâm mộ, nhân viên và các cầu thủ. Tôi rất muốn tiếp tục dẫn dắt CLB nhưng chúng tôi đạt những kết quả không tốt thời gian qua. Tôi và các cộng sự đã không đạt yêu cầu cần thiết của CLB”.

Người tiếp quản ghế nóng từ Gary Neville đến hết mùa này là ông Pako Ayestaran, trợ lí HLV ở Valencia từ năm 2001 đến 2004 dưới triều đại Rafael Benitez.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
HLV Mourinho Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN