Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Nội tình Chelsea: Mourinho càng vá, càng rách

Thời gian qua, HLV Jose Mourinho luôn đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt khiến cầu thủ không phục. Đó là biểu hiện của quyền uy tuyệt đối mang tên "Người đặc biệt" hay đơn giản, chỉ là sự hoảng loạn từ một người bình thường?

Càng vá càng rách

Những ngày qua, báo giới Anh liên tục đưa tin, HLV Jose Mourinho đã sẵn sàng bắt tay thực hiện cuộc cách mạng nhân sự sâu rộng ở Chelsea ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, với việc đẩy ra đường 4 cầu thủ quan trọng gồm Eden Hazard, Oscar, Nemanja Matic, Diego Costa. Hành động này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ BLĐ cũng như chủ tịch Roman Abramovich.

Tất nhiên, thanh trừng “cừu đen” là việc phải làm nhằm giúp Chelsea tiến bộ thoát khỏi khủng hoảng. Nhưng nếu nhìn theo góc đa chiều, hành động của Mourinho chẳng khác nào bộc lộ một giai đoạn xung đột lên đến đỉnh điểm giữa ông với cầu thủ, và "Người đặc biệt" chỉ muốn mượn cớ để thể hiện quyền lực tối cao của mình ở sân Stamford Bridge. 

Nội tình Chelsea: Mourinho càng vá, càng rách - 1

HLV Jose Mourinho muốn thể hiện quyền uy tuyệt đối tại Chelsea bằng cách tống khứ nhiều cầu thủ trụ cột vào kì chuyển nhượng mùa đông

Giả sử trường hợp Morinho tống khứ thành công "đám cừu đen", chẳng có gì đảm bảo Chelsea của ông sẽ chơi tốt hơn với dàn cầu thủ non nớt hay những cái tên ngồi dự bị lâu, chứ đừng nói đến viễn cảnh cạnh tranh danh hiệu.

Quá khứ chỉ ra rằng xung đột phòng thay đồ chẳng bao giờ cho lợi cho một CLB, nhất là khi họ đang chìm trong khủng hoảng. Nhưng nếu các thành viên của tập thế ấy cùng chung tay giải quyết vấn đề, mọi việc sẽ diễn tiến theo chiều hướng thuận lợi hơn.

Chẳng nói đâu xa cách đây 3 năm, CLB Man City từng lao đao vì mâu thuẫn gay gắt giữa HLV Roberto Mancini và ngôi sao số 1, Carlos Tevez. Rốt cục trong giai đoạn nóng bỏng nhất mùa giải, cả hai đã quyết định gạt bỏ thù hận, về chung một chiến tuyến và giúp “nửa xanh thành Manchester” đăng quang ngôi vô địch Premier League ngoạn mục.

Là một người quá quen thuộc với những cuộc "nội chiến", lẽ ra Mourinho có thể làm tốt hơn thế. Và hành động vá víu của ông chỉ khiến “chiếc áo Chelsea” thêm phần rách rưới!

Mourinho đang cố che giấu sự hoảng loạn?

Không thể nói những Hazard, Costa hay Fabregas thực sự có ý muốn "nổi loạn", thậm chí suốt thời gian qua, họ luôn đứng ra ủng hộ Mourinho trước báo giới. Trớ trêu thay, không phải ai cũng đều giữ được sự bình tĩnh trước những áp lực khủng khiếp mà ông thầy người BĐN tạo ra. Điển hình như việc một cầu thủ thẳng thừng tuyên bố: “Tôi thà thua còn hơn cố thắng trận vì ông ta” trên truyền thông.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong nghiệp cầm quân, Jose Mourinho gặp phải tình trạng khủng hoảng niềm tin đến vậy.

Nội tình Chelsea: Mourinho càng vá, càng rách - 2

Mourinho đang cố gắng che giấu sự mất kiểm soát của mình tại Chelsea

Chưa kể, "Người đặc biệt" cũng đang hoảng loạn trong việc tìm ra công thức chiến thắng cho Chelsea. Đó đó thể hiện ở những quyết định sắp xếp đội hình ra sân lẫn thay người của ông. Một số trận gần đây, tiêu biểu như thảm bại 1-3 trước Liverpool, ông tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ - chẳng khác đánh canh bạc tất tay thay vì có ý đồ chiến thuật.

Có vẻ như sau tất cả, Mourinho vẫn chưa chịu từ bỏ sự cao ngạo vốn có. Nhưng như cựu cầu thủ Jamie Redknapp từng phát biểu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ cố che giấu vẻ hoảng loạn vì cầu thủ không thi đấu vì mình, che giấu sự mất kiểm soát ở Stamford Bridge.

Cái gì cũng có giới hạn của nó và đến một ngưỡng nhất định, sẽ bùng phát hậu quả khó lường. Biết đâu khi thời điểm ấy diễn ra, Mourinho sẽ tự động "đầu hàng" mà chẳng cần chủ tịch Abramovich mất công soạn ra bản hợp đồng đền bù nào!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN