MU - Mourinho: Ngoại hạng Anh hết cửa, Cúp C1 quá tầm, mùa giải kết thúc?

HLV Mourinho bóng gió “giương cờ trắng” trong cuộc đua với Man City ở Ngoại hạng Anh. Bây giờ MU sẽ dồn toàn lực cho Cúp C1, thế nhưng hãy nhớ đấu trường này có quá nhiều anh tài.

Ngay mùa đầu tiên dẫn dắt MU, HLV Mourinho đã gặt hái tới 3 danh hiệu, trong đó có chức vô địch Europa League đưa “Quỷ đỏ” đi theo "đường tiểu ngạch" để trở lại sân chơi Cúp C1 mùa này. Trong sự nghiệp, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại có thói quen thành công vang dội ở mùa thứ 2 tại một đội bóng khiến các fan MU không ngừng mơ mộng.

MU - Mourinho: Ngoại hạng Anh hết cửa, Cúp C1 quá tầm, mùa giải kết thúc? - 1

Mourinho "hết phép" ở mùa giải thứ 2

Với những bản hợp đồng đắt giá hồi hè 2017 như Matic, Lukaku, Lindelof, MU bắt đầu mùa giải năm nay theo cái cách không thể tuyệt vời hơn. Họ thắng như chẻ tre bằng thứ bóng đá đẹp trên mọi đấu trường, đua tranh sòng phẳng với Man City trên BXH Ngoại hạng Anh suốt 1 tháng rưỡi. Nhưng đời không như là mơ, chấn thương của Pogba khiến Mourinho bối rối, MU lạc lối.

MU gắng gượng cầm hòa Liverpool trước khi gục ngã bởi tân binh Huddersfield, nhà ĐKVĐ Chelsea rồi sụp đổ hoàn toàn sau trận thua Man City. “Quỷ đỏ” đã kém người hàng xóm tới 11 điểm khi lượt đi còn 3 vòng đấu nữa. HLV Mourinho cũng đã bóng gió “đầu hàng” Man City: “Từ giờ đến cuối mùa, các đội bóng vẫn sẽ chiến đấu để rút ngắn khoảng cách, nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn có lợi cho Man City”.  

“Buông súng” ở Ngoại hạng Anh, MU sẽ dồn toàn lực cho Cúp C1? Có lẽ là vậy. Năm ngoái, Mourinho đã chấp nhận bỏ cuộc đua vào tốp 4 để tập trung giành chức vô địch Europa League và ông thành công. Nhưng Cúp C1 và Europa League giống như kiểu một trời một vực, nơi quy tụ toàn anh tài bóng đá châu Âu còn 1 nơi được ví là sân chơi hạng 2.

Chiều nay 17h (theo giờ Việt Nam), lễ bốc thăm vòng 1/8 Cúp C1 sẽ diễn ra. MU có nguy cơ sớm đụng những đại gia như Real Madrid, Juventus hay Bayern. Nếu lá thăm may rủi đưa “Quỷ đỏ” tới giáp mặt sớm một trong 3 đối thủ này, mùa giải của họ có thể sẽ kết thúc ngay ở tháng 2 đầu tháng 3. Ngược lại, gặp Sevilla, Shakhtar hoặc Porto, hi vọng còn tiếp nối với MU.

MU - Mourinho: Ngoại hạng Anh hết cửa, Cúp C1 quá tầm, mùa giải kết thúc? - 2

MU lạc đường trong giấc mơ

Nhưng kể cả có vượt qua vòng 1/8, Cúp C1 vẫn đầy rẫy hiểm nguy. Nhiều chuyên gia cho rằng chinh phục chức vô địch Cúp C1 thời điểm này với MU – Mourinho là nhiệm vụ quá tầm bởi binh lực của họ chưa đủ dày và chất, trong khi các ông lớn ở châu Âu quá hùng mạnh, có “độc cô cầu bại “ Barca, nhà ĐKVĐ Real, hay hai gã nhà giàu Man City, PSG.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh với MU. Tất nhiên trong bóng đá, chưa thể vội kết luận điều gì nhất là khi mùa giải mới trôi qua một nửa. “Quỷ đỏ” với tình hình hiện tại, khả năng sẽ tiếp tục vung tay mua sắm ở kì chuyển nhượng mùa đông năm nay để vá víu giấc mơ. HLV Mourinho biết rằng thất bại đồng nghĩa với bay ghế nên phải hành động quyết liệt.

MU 1-2 Man City
Theo bạn liệu MU có thể đuổi kịp Man City khi mùa giải Ngoại hạng Anh 2017/18 kết thúc?

Man City ăn mừng như vô địch, Lukaku điên tiết đấm vỡ mặt trợ lý Pep?

Man City ăn mừng quá khích, thầy trò Mourinho nổi điên, ẩu đả giữa đã xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN