Mourinho – Chelsea: Bổn cũ soạn lại
Sẽ thật khó để “Người đặc biệt” thay đổi triết lý cũng như sơ đồ chiến thuật sở trường trong lần tái hợp Chelsea.
Triết lý của Mourinho
Từ Porto, Chelsea, Inter và hiện là Real, các đội bóng của Mourinho luôn coi trọng tính hiệu quả. Chẳng thế mà nhiều nhà chuyên môn đã gọi Mou là kẻ thù của bóng đá. Triết lý bóng đá thực dụng đến mức tàn nhẫn của “Người đặc biệt” nhiều khi đã biến những trận đấu của môn thể thao Vua trở nên xấu xí bởi chứa đựng quá nhiều toan tính, thậm chí là cả lối đá thô bạo, sẵn sàng triệt hạ đối phương để giành chiến thắng.
Chính một phần vì lý do đó, Mourinho đã phải rời Chelsea hồi năm 2007 bởi chủ tịch Abramovich là người muốn đội bóng của ông có phong cách thi đấu thật quyến rũ. Nhưng có lẽ, trong lần tái hợp này tỉ phú người Nga đành phải chấp nhận việc phó thác hoàn toàn cho Mou. The Blues sẽ thi đấu đúng với phong cách vốn có của “Người đặc biệt”, miễn sao là giành chiến thắng và đem những chiếc cúp về sân Stamford Bridge.
Chủ tịch Abramovich sẽ giao phó hoàn toàn cho Mourinho trong lần tái hợp
4-2-3-1 sở trường
Đây chính là sơ đồ tủ của Mou và đã đem lại những thành công cho các đội bóng của ông. Đặc biệt với nhân sự hiện tại của Chelsea thì Mr Special càng có lý do để triển khai sơ đồ chiến thuật đang rất thịnh hành này. Với Cech vẫn giữ được phong độ trong khung gỗ, bộ tứ vệ gồm Azpilicueta – Ivanovic – Cahill – Ashley Cole được che chắn bởi cặp tiền vệ trung tâm giàu năng lượng David Luiz – Lampard, sẽ không khó để NHM định hình nhân sự của Chelsea ở mùa giải mới. 3 cầu thủ tấn công đậm chất kĩ thuật là Hazard – Mata – Oscar (với Mata làm nhạc trưởng) sẽ hỗ trợ cho tiền đạo cắm, vị trí được cho là “nóng” nhất hiện nay.
Với phong cách của Mou, có lẽ mẫu tiền đạo như Torres sẽ không phù hợp, vì thế có khả năng Lukaku sẽ được sử dụng sau những gì anh chứng minh trong màu áo của West Brom mùa giải vừa qua. To khỏe và có khả năng chơi độc lập cực tốt, Lukaku được mệnh danh là “Drogba mới” hoàn toàn đủ năng lực để bùng nổ khi trở lại Stamford Bridge sau 1 năm đi “học hỏi”.
Cavani sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho Chelsea dưới thời Mourinho
Nhưng cũng có 1 phương án khác rất khả thi, đó là đưa Cavani về sân Stamford Bridge. Hiện Chelsea đã gửi lời đề nghị các thêm Torres cùng khoản tiền lên tới 30 triệu euro tới Napoli. Thuận lợi trong thương vụ này của Chelsea (cạnh tranh với Man City hay Real) đó là việc tân HLV của Napoli – Benitez rất kết cậu học trò cũ Torres nên muốn rủ El Nino cùng tới Italia. Vì thế, nếu quyết tâm khả năng Chelsea có được sát thủ người Uruguay là khá cao. Nếu điều đó xảy ra, Mourinho sẽ có trong tay một sát thủ cực kì lợi hại bởi Cavani là mẫu tiền đạo có khả năng hoạt động độc lập cực tốt, đồng thời chớp thời cơ rất nhanh rất hợp với lối chơi thực dụng sở trường của Mou.
Ngày Mourinho chính thức trở lại Chelsea đang cận kề. Sẽ có rất nhiều áp lực và thách thức dành cho “Người đặc biệt” trong lần tái hợp với đội bóng cũ. Nhưng với nguồn lực hiện có của The Blues và được bổ sung thêm nhân sự cộng thêm tài năng của Mou, các fan của đội chủ sân Stamford Bridge hoàn toàn có lý do để tin rằng đội nhà sẽ tìm lại vinh quang giống như những gì mà Mr Special làm được trong giai đoạn từ 2004-2007.