Messi thua CR7 giá trị thương hiệu, nhưng sẽ thắng QBV

Kết quả bình chọn của người hâm mộ trên tờ Marca về danh hiệu Quả bóng vàng 2015 cho kết quả đầy bất ngờ.

Báo thân Real ủng hộ Messi

Hôm 20/10, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố danh sách rút gọn 23 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2015. Cũng như mọi năm, cuộc đua năm nay cũng chỉ là những cái tên quen thuộc như Ronaldo, Messi, Suarez, Neuer

Tại Tây Ban Nha, tờ Marca đã tiến hành tổ chức cuộc bình chọn nhằm khảo sát xem ai là chủ nhân của danh hiệu cá nhân cao quý trên. Kết quả thu được thật bất ngờ khi Leo Messi vượt mặt hàng loạt đối thủ tên tuổi để giành Quả bóng vàng 2015.

Messi thua CR7 giá trị thương hiệu, nhưng sẽ thắng QBV - 1

Hai ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng 2015

Cụ thể, ngôi sao người Argentina nhận được 26,8% số phiếu bầu trong tổng số 19.421 người tham gia bầu chọn. Đồng đội của Messi tại Barca, Neymar là người về nhì với 19,9%.

Đáng chú ý nhất là việc Ronaldo, ngôi sao của Real Madrid chỉ đứng thứ 4, tức là không có mặt trong 3 gương mặt đại diện trao giải trong đêm chung kết.

Cũng theo dự đoán của Marca, “cây đinh ba” của Barca, Messi, Neymar và Suarez sẽ lần lượt thâu tóm danh hiệu Quả bóng vàng, bạc và đồng năm 2015.

Danh sách 23 ứng viên Quả bóng vàng FIFA 2015:

Sergio Aguero (Argentina/Man City), Gareth Bale (Xứ Wales/Real), Karim Benzema (Pháp/Real), Cristiano Ronaldo (Đồ Đào Nha/Real), Kevin De Bruyne (Bỉ/ Wolfsburg/Man City), Eden Hazard (Bỉ/Chelsea), Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển/PSG), Andres Iniesta (Tây Ban Nha/Barca), Toni Kroos (Đức/Real), Robert Lewandowski (Ba Lan/Bayern), Javier Mascherano (Argentina/ Barca), Lionel Messi (Argentina/Barca), Thomas Muller (Đức/Bayern), Manuel Neuer (Đức/Bayern), Neymar (Brazil/Barca), Paul Pogba (Pháp/Juventus), Ivan Rakitic (Croatia/Barca), Arjen Robben (Hà Lan/Bayern), James Rodriguez (Colombia/Real), Alexis Sanchez (Chile/Arsenal), Luis Suarez (Uruguay/Barca), Yaya Toure (Bờ Biển Ngà/Man City), Arturo Vidal (Chile/Juventus/Bayern).

Ronaldo vượt Messi về giá trị thương hiệu

Ronaldo góp mặt trong top 10 vận động viên giá trị nhất thế giới. Đáng chú ý là Leo Messi không có tên trong danh sách này.

Tờ tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ vừa công bố bảng danh sách 10 vận động viên thể thao có giá trị nhất thế giới. Theo đó, trong số 10 vận động viên này, chỉ có duy nhất 1 cầu thủ bóng đá góp mặt là ngôi sao đang khoác áo Real Madrid, Ronaldo.

Messi thua CR7 giá trị thương hiệu, nhưng sẽ thắng QBV - 2

Ronaldo đứng thứ 8 trong top 10

Cựu chân sút MU đứng ở vị trí thứ 9 với giá trị thương hiệu vào khoảng 10,4 triệu bảng. Xếp đầu trong danh sách này thuộc về Tiger Woods, cựu số 1 thế giới môn golf. Xếp sau “hổ gỗ” là Phil Mickelson. Roger Federer của làng quần vợt đứng thứ 3.

Ngoài cá nhân, Forbes cũng công bố 10 thương hiệu thể thao giá trị nhất. Nike là hãng thể thao đứng đầu với giá trị 17 tỷ bảng, đứng sau lần lượt là ESPN (11 tỷ), Adidas (4 tỷ). Sky Sports đứng thứ 5 với 3 tỷ bảng.

Danh sách cụ thể:

1. Tiger Woods (golf): 19,5 triệu bảng

2. Phil Mickelson (golf): 18,2

3. Roger Federer (quần vợt): 17,5

4. LeBron James (bóng rổ): 17,5

5. MS Dhoni (Cricket): 14

6. Usain Bolt (điền kinh): 12

7. Kevin Durant (bóng rổ): 12

8. Cristiano Ronaldo (bóng đá): 10,4

9. Rory McIlroy (golf): 8

10. Floyd Mayweather (quyền anh): 7,5

Messi có thể rời Barca, tới Premier League

Thông tin từ tờ The Sun cho hay, người đại diện của ngồi sao người Argentina mới đây đã úp mở khả năng thân chủ của mình sẽ rời Barca trong tương lai. Bến đỗ tiếp theo của Messi có thể là Chelsea hoặc hai đội bóng thành Manchester.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.T ([Tên nguồn])
Quả bóng vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN