Liverpool hồi sinh ở NHA: Công lớn của hàng tiền vệ

Phong bộ tiến bộ không ngờ của “Lữ đoàn đỏ” ở Premier League trong thời gian vừa qua có sự đóng góp không nhỏ của những cái tên nổi bật ở hàng tiền vệ như Jordan Henderson, Phillippe Coutinho hay Adam Lallana…

Liverpool vừa có một chiến thắng 2-1 kịch tính nhưng rất xứng đáng trước nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Man City để khiến “The Citizens” nối dài chuỗi thành tích đáng buồn 13 năm liên tiếp không thắng ở Anfield.

3 điểm vừa giành được không chỉ giúp Liverpool bám sát top 4 với 2 điểm kém hơn mà còn giúp “The Kop” duy trì được thành tích đáng nể khi có trận thứ 11 liên tiếp không thua (trong đó có đến 8 thắng lợi) ở Premier League kể từ sau lần thất thủ đau đớn 0-3 trên sân của đại kình địch Manchester United ngày 14/12/2014.

Đóng góp vào sự hồi sinh mạnh mẽ của đội chủ sân Anfield thời gian qua ngoài sự “mát tay” của HLV Brendan Rodgers khi chuyển từ sơ đồ quen thuộc 4-3-2-1 sang sơ đồ 3-5-2 còn phải kể đến phong độ “lột xác” của những cái tên khu trung tuyến của “Lữ đoàn đỏ”.

Đầu tiên phải kể đến Jordan Henderson – người được chính thủ quân Steven Gerrard tiến cử sẽ có đủ tài đức để kế nhiệm anh đeo băng đội trưởng chính thức ở Liverpool từ mùa giải sau.

Nếu như ở đầu mùa giải, Henderson thi đấu không có gì nổi bật, thậm chí là tầm thường trong một tập thể “The Kop” rệu rã thì từ cuối năm 2014 đến nay, tiền vệ mang áo số 14 đã chơi hay đến không ngờ.

Liverpool hồi sinh ở NHA: Công lớn của hàng tiền vệ - 1

Henderson (trái) và Coutinho đang chơi rực sáng ở tuyến giữa Liverpool thời gian gần đây

Khi được đá cặp cùng Steven Gerrard hay kể cả những “kép phụ” như Joe Allen hay Lucas Leiva, anh vẫn thi đấu đầy chững chạc ở vai trò tiền vệ trung tâm với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn cũng như tham gia tấn công khá hiệu quả.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải năm nay, Henderson đã ghi được 4 bàn thắng màu áo Liverpool (3 ở giải Ngoại hạng và 1 ở Champions League), trong đó đáng kể nhất là siêu phẩm vừa lập được vào lưới thủ thành Joe Hart của Man City cách đây 2 ngày.

Bên cạnh Henderson, Coutinho cũng là một cái tên nổi bật trong đội hình của HLV Brendan Rodgers thời gian vừa qua.

Tiền vệ người Brazil đã thi đấu khá thành công trong vai trò một “số 10” hiện đại ở đội chủ sân Anfield khi không chỉ đảm nhiệm vai trò hộ công tốt mà còn thường xuyên “tự sướng” bằng những pha sút xa mẫu mực mà tuyệt phẩm ấn định thắng lợi 2-1 cho Liverpool trước Man City vừa qua là một ví dụ.

Cũng phải kể đến sự trưởng thành chóng mặt của những tiền vệ chạy cánh trẻ như Raheem Sterling, Adam Lallana hay Jordon Ibe trong thời qua đã tạo nên một Liverpool tràn đầy sức sống, khác hẳn chính họ giai đoạn đầu mùa giải.

Liverpool hồi sinh ở NHA: Công lớn của hàng tiền vệ - 2

Raheem Sterling - Niềm hy vọng mới của "The Kop"

Một trường hợp đặc biệt nữa cần nói tới là Emre Can khi cầu thủ 21 tuổi người Đức lại bất ngờ chơi khá thành công khi được Brendan Rodger kéo từ vị trí tiền vệ trung tâm xuống đá hậu vệ trong sơ đồ 3-5-2 của Liverpool. Ở vai trò mới, cầu thủ người Đức không chỉ chơi khá chắc chắn mà còn tạo nên niềm tin cho các đồng đội ở tuyến trên.

Có thể nói, sự thành bại của Liverpool với mục tiêu top 4 khi mùa giải năm nay kết thúc phải trông cậy phần lớn vào việc duy trì phong độ thăng hoa của hàng tiền vệ đội bóng áo đỏ vùng Merseyside trong thời gian tới.

Nếu như Philippe Coutinho là người chơi hay nhất trận Liverpool thắng Man City 2-1 ở vòng 27 Premier League (được trang Goal.com chấm 5 điểm tuyệt đối) thì đội trưởng Jordan Henderson cũng nổi bật không kém với việc anh là một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất trên sân ngày hôm đó (11,4 km), càn quét tuyến giữa và khiến Yaya Toure hoàn toàn “tắt điện”. Hai tiền vệ của Liverpool cũng có những cú sút xa thành bàn để đời vào lưới Joe Hart.

Video màn trình diễn thuyết phục của Liverpool trước Man City vừa qua:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN