HLV Hữu Thắng chạy đua với chỉ tiêu vàng

Ông thầy trẻ có chọn lựa nhân sự an toàn cho đội tuyển quốc gia dù không phải những gì ông muốn đều được thỏa mãn…

Hôm qua (23-5), các tuyển thủ đã hội quân tại khách sạn La Thành (Hà Nội) chuẩn bị cho đợt huấn luyện mới cùng các trận giao hữu với Syria và tiếp theo là giải tứ hùng ở Myanmar. Nhìn vào bản danh sách chỉ toàn là những gương mặt cũ và duy nhất mới thủ môn Đặng Văn Lâm.

HLV Hữu Thắng chạy đua với chỉ tiêu vàng - 1

HLV Hữu Thắng (bìa phải) vẫn băn khoăn với bài toán con người. Ảnh: QUANG THẮNG

Đội tuyển quốc gia chỉ tập trung đá giao hữu nhưng với HLV Nguyễn Hữu Thắng chính là bước đệm cho cuộc chạy đua chung kết AFF Cup vào cuối năm nay lẫn chỉ tiêu vàng SEA Games sang năm. Tuy nhiên, có những mong muốn của HLV Hữu Thắng vẫn chưa thỏa mãn về con người và sự trui rèn không như ý.

Chẳng hạn, ông Thắng muốn xây dựng một nền tảng cầu thủ trẻ kế thừa cho chiến dịch vàng SEA Games nhưng lại thiếu thốn nhân sự nhiều quá. Ngay cả “lò” HA Gia Lai có thời điểm góp mặt chín cầu thủ trên tuyển thì bây giờ chỉ còn năm, trong đó có ba siêu dự bị ở nước ngoài khi các giải đấu đã đi đến vòng 11.

Chính bởi sự thiếu cọ xát của những trụ cột tương lai mà HLV Hữu Thắng đã phải cậy nhờ hỏi han có cách nào để Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ra sân nhiều hơn không. Bên cạnh đó, những cái tên cũ từng làm nên thương hiệu của HA Gia Lai lẫn đội U-19 quốc gia ít nhất đã không còn giữ vững phong độ trong mắt thầy như Thanh Tùng, Hồng Duy, Văn Sơn, Đông Triều…

Đáng chú ý hơn là tiền vệ trẻ nhiều triển vọng Đỗ Duy Mạnh vừa đoạt giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Hà Nội T&T cũng vắng mặt trong đợt tập trung này do chấn thương. Thậm chí, HLV Hữu Thắng còn buột miệng nhờ các chuyên gia bóng đá tiến cử thêm cầu thủ dưới 23 tuổi.

Bên cạnh đó, nhiều lần HLV Hữu Thắng bày tỏ mong ước xây dựng một đội tuyển mạnh bằng cách tận dụng chất xám của cầu thủ nhập tịch nhưng không thể thoát ra khỏi “vòng kim cô”. Trong số năm tiền đạo, có mỗi Đình Tùng sau 11 trận ghi bốn bàn, còn lại Công Vinh ba bàn, Hoàng Thiên, Văn Quyết chưa ghi bàn. Riêng Công Phượng thì miệt mài trên ghế dự bị CLB Mito.

Giải pháp an toàn nhất của HLV Hữu Thắng gần như chỉ cậy nhờ vào dàn học trò đồng hương, ngoài bốn cầu thủ SL Nghệ An còn có sáu vị trí gốc Nghệ khác. Điều này bảo đảm cho đội tuyển quốc gia có một sự kết dính đặc biệt hơn, dù chưa đạt đến đỉnh cao chất lượng chuyên môn thì yếu tố tinh thần phải được nâng lên cao nhất.

Chính thức gạch tên Đình Luật

Hôm qua (23-5), VFF đã công bố quyết định thôi triệu tập cầu thủ Trương Đình Luật vào danh sách tập trung đợt hai của đội tuyển quốc gia. Nguyên do Đình Luật bị phạt nguội vì lỗi “xâm phạm thân thể” cầu thủ Felix của QNK Quảng Nam ngày 28-5 và bị treo giò ba trận tại V-League. CLB chủ quản B. Bình Dương hôm qua cũng gửi đơn khiếu nại đến VFF về trường hợp phạm lỗi của Đình Luật không cố ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Tuấn ([Tên nguồn])
Hữu Thắng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN