Hiệu suất thấp, Rooney lại bị Mourinho "chê bai"

Trước trận đấu với Zorya Luhansk, HLV Mourinho đã lên tiếng cảnh báo về hiệu suất ghi bàn của tiền đạo Rooney.

Hiện tại, Rooney đang là một chủ đề được bình luận rất nhiều trong thời gian qua. Đội trưởng của Manchester United tự đánh mất mình dưới triều đại của Jose Mourinho và bị đặt rất nhiều nghi vấn về tương lai sau chuỗi phong độ tệ hại kể từ đầu mùa.

Hiệu suất thấp, Rooney lại bị Mourinho "chê bai" - 1

Mourinho chê hiệu suất ghi bàn của Rooney

Mặc dù được ra sân 8/9 trận và có phần lớn thời gian thi đấu cùng với các đồng đội, nhưng Rooney vẫn đang gặp khó trong việc hòa nhập lối chơi cùng với “Quỷ đỏ”, cụ thể anh mới chỉ có một bàn và kém hơn cả hai chân sút khác trong đội hình là Ibrahimovic và Marcus Rashford, hai cầu thủ này đều đã có 4 lần lập công.

Rất nhiều CĐV đã lên tiếng cho rằng Rooney tốt nhất nên ngồi dự bị một thời gian để MU định hình được lối chơi cũng như tạo điều kiện cho những nhân tố khác. Có lẽ sau trận Leicester, không chỉ có Mourinho mà có rất nhiều người đã nhận ra rằng việc loại bỏ Rooney là điều cần thiết.

Tuy nhiên, đây cũng là lúc đội trưởng của MU cần phải đáp trả lại những chỉ trích, nhất là khi Mourinho đang tỏ ra thiếu kiên nhẫn với hiệu suất ghi bàn của cậu học trò cưng.

"Tôi nghĩ Rooney đang rất chăm chỉ, cậu ấy đang cố gắng thuyết phục tôi để được ra sân vào trận đấu tới, nhưng tôi không dám chắc với sự lựa chọn của mình.

Hiệu suất Rooney từ đầu mùa tới giờ là không thực sự tốt và còn những áp lực từ giới truyền thống tạo ra nữa. Rooney đang chơi dưới phong độ thực sự của mình, vì vậy trong tình huống khó khăn như thế này, tôi cần phải cân nhắc những quyết định của mình về việc đội trưởng đội bóng có thực sự sẵn sàng hay chưa.

Thành thật mà nói, chúng tôi phải buộc phải giành chiến thắng ở trận này, vì nó quan trọng. Nếu không, MU sẽ gặp thêm vô vàn khó khăn ở các vòng sau.”

Hiệu suất thấp, Rooney lại bị Mourinho "chê bai" - 2

Rooney sẽ tiếp tục bị "đày ải" 

Ở trận đấu vào đêm nay, ngoài trường hợp Rooney có thể phải ngồi dự bị, hai trường hợp khác là Mkhitaryan và Luke Shaw cũng sẽ phải ngồi ngoài xem các đồng đội thi đấu vì chấn thương và cảm cúm.

Sau khi để thua Feyenoord ở lượt trận đầu tiên, MU chắc chắn sẽ tung hết sức mạnh để giành chiến thắng cũng như lấy lại tinh thần sau thời gian chệch choạc vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tân (Tổng hợp Dailymail) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN