Hậu trường các sếp VFF: “Bão tố” rình rập

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam xảy ra nhiều chuyện không hay thời gian qua, việc VFF tổ chức Hội nghị BCH vào sáng nay (28/1) tại TP.HCM nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí và dư luận.

Xem xét hợp đồng của HLV Miura

Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF Trần Quốc Tuấn cho biết VFF sẽ xem xét toàn diện những gì mà HLV người Nhật đã làm cho bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Đây cũng là quan điểm của "cấp trên" VFF – Tổng cục TDTT.

Tổng cục TDTT là cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp VFF, cũng có thể đưa ra những định hướng, thậm chí “tuýt còi” nhiều vấn đề quan trọng với VFF. 

Hậu trường các sếp VFF: “Bão tố” rình rập - 1

HLV Miura

Trong quá khứ, Tổng cục TDTT từng có những hành động khá mạnh tay của mình. Chẳng hạn như sau thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26 năm 2011, ông Trần Quốc Tuấn - người khi đó vừa là quan chức Tổng cục, vừa là Tổng thư ký VFF đã nhận phải những áp lực lớn từ cả Tổng cục lẫn dư luận, và cuối cùng đã buộc phải từ bỏ chức vụ ở VFF để quay về Tổng cục làm việc.

Trước những vấn đề đang xảy ra tại VFF, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng khẳng định Tổng cục vẫn thường xuyên làm việc với VFF và sẽ có buổi tiếp theo để thống nhất biện pháp xử lý những vấn đề tồn đọng của tổ chức.

Về hợp đồng với HLV Miura, sau khi đội U23 Việt Nam kết thúc thi đấu ở vòng chung kết, các bộ phận chuyên môn của VFF phải cùng ngồi lại để đánh giá lại kết quả quá trình làm việc của ông Miura với bóng đá Việt Nam. Quan điểm của Tổng cục TDTT là cần nhìn nhận một cách khách quan những gì làm được, chưa làm được của HLV người Nhật Bản. 

Hậu trường các sếp VFF: “Bão tố” rình rập - 2

U23 Việt Nam không vượt qua được vòng bảng ở VCK U23 châu Á

Dù chịu nhiều sức ép lớn phải sa thải HLV Miura, nhưng theo ông Trần Quốc Tuấn, quan điểm của VFF là chưa khẳng định hay phủ định chuyện HLV Miura có tiếp tục công việc hay không. Do HLV Miura đang nghỉ phép ở Nhật, nên HLV người Nhật cũng chưa báo cáo về hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á.

Phía trước HLV Miura còn một nhiệm vụ khác tại vòng loại World Cup 2018, đó là dẫn dắt ĐTVN đá trận lượt về trên sân nhà gặp Đài Loan (Trung Quốc) và sân khách gặp Iraq (đều diễn ra sau Tết âm lịch). Thực tế, đây chỉ là 2 trận có ý nghĩa thủ tục với ĐTVN, nhưng việc sa thải HLV Miura ở thời điểm này sẽ khiến VFF không còn nhiều thời gian để tìm kiếm HLV mới lên thay. Đây sẽ là bài toán khó với VFF.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN