“Gà nòi” bầu Đức giúp U19 VN hạ U19 Thái

Công Phượng và Văn Toàn đã tỏa sáng giúp U19 Việt Nam giành 3 điểm quan trọng trước U19 Thái Lan ở ngày ra quân giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013.

Dù được đánh giá rất cao khi có sự góp mặt trong đội hình 12 cầu thủ trưởng thành từ Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG nhưng thầy trò HLV Guillaume Graechen được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn trong cuộc cạnh tranh giành một trong hai tấm vé vào bán kết của bảng B – Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á đang được tổ chức tại Indonesia.

Bởi ngoài U19 Thái Lan, bảng B còn có sự hiện diện của những đối thủ rất đáng gờm như U19 chủ nhà Indonesia, U19 Malaysia, U19 Myanmar và U19 Brunei. Đặc biệt, lịch thi đấu của Ban tổ chức cũng khiến U19 Việt Nam gặp rất nhiều bất lợi bởi các học trò của HLV Guillaume Graechen sẽ phải lần lượt đụng các đối thủ trực tiếp như U19 Thái Lan, U19 Malaysia, U19 Indonesia, U19 Myanmar trước khi gặp U19 Brunei – đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng đấu ở lượt cuối.

Mặc dù đặt mục tiêu vào đến trận chung kết tại giải năm nay nhưng HLV Guillaume Graechen cho biết trước mắt các học trò của ông sẽ tập trung cho từng trận đấu một và tránh để mất điểm trong các trận đấu với các đối thủ trực tiếp ở bảng B. Ở trận đấu ra quân, U19 Việt Nam phải đối đầu với U19 Thái Lan, đội bóng được cho là cũng mang đến Indonesia nhiều cầu thủ trưởng thành từ Học viện bóng đá Arsenal JMG tại Thái Lan.

“Gà nòi” bầu Đức giúp U19 VN hạ U19 Thái - 1

Khởi đầu suôn sẻ

Tham vọng giành 3 điểm trước người Thái của thầy trò HLV Guillaume Graechen bị dội một gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 2 của trận đấu khi các cầu thủ trẻ của Thái Lan đã tận dụng rất tốt một sai lầm của hàng thủ U19 Việt Nam để ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Sau bàn thua chóng vánh, U19 Việt Nam đã dần lấy lại tinh thần trong những phút tiếp theo và tổ chức một số đợt tấn công khá nguy hiểm về phía khung thành của U19 Thái Lan.

Đến phút thứ 15, các cầu thủ U19 Việt Nam đã liên tiếp có được 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước và các cầu thủ lập công là Nguyễn Văn Toàn và Công Phượng (những “gà nòi” nhà bầu Đức rất được kỳ vọng trong màu áo U19 Việt Nam ở giải vô địch U19 Đông Nam Á năm nay). Vươn lên dẫn trước, các học trò của HLV Guillaume Graechen thi đấu tự tin hơn rất nhiều và Nguyễn Văn Toàn một lần nữa lập công cho U19 Việt Nam ngay trước khi hiệp một kết thúc.

Sang hiệp hai, U19 Thái Lan tổ chức được nhiều đợt tấn công hơn và liên tục khiến khung thành của thủ môn Lê Văn Trường chao đảo. Tuy nhiên, tổ chức tấn công nhiều nhưng các chân sút trẻ của Thái Lan lại tỏ ra rất vô duyên trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Phải đến phút thứ 86 thì U19 Thái Lan mới tìm được bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Những nỗ lực trong những phút còn lại cũng không thể giúp các cầu thủ U19 Thái Lan kiếm được một điểm trước U19 Việt Nam.

Ngược dòng để giành 3 điểm quan trọng trong ngày ra quân trước đối thủ trực tiếp U19 Thái Lan sẽ giúp U19 Việt Nam càng có thêm động lực trong cuộc đua giành 2 tấm vé vào bán kết của bảng “tử thần”. Vào lúc 15h30 ngày 12/9 tới, thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ tiếp tục đụng phải đối thủ rất khó chơi khác là U19 Malaysia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN