Danh sách ĐT Việt Nam: HLV Hữu Thắng có loại Công Phượng?

Trước trận khai mạc gặp Myanmar ngày 20/11, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ loại tiếp 2 cái tên ở đội tuyển Việt Nam. Người ta đang quan tâm liệu Công Phượng, hay cầu thủ nào khác sẽ phải ngậm ngùi chia tay ngay trước “giờ G”.

Video màn trình diễn của Công Phượng trước Fukuoka (Bản quyền thuộc VTV):

Mới nhất, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã loại 5 cầu thủ, từ danh sách tập trung đội tuyển 30 người, gồm Võ Huy Toàn, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Minh Tùng, Hoàng Đình Tùng và Nguyễn Tuấn Mạnh. Đây không phải là bất ngờ lớn khi nhóm này đặt lên bàn cân thời điểm hiện tại bị thất thế phần nào so với đa số vị trí còn lại và họ cũng không được sử dụng nhiều trong các trận đấu tập vừa qua của ĐT Việt Nam.

Danh sách ĐT Việt Nam: HLV Hữu Thắng có loại Công Phượng? - 1

Công Phượng chưa chắc suất

Theo điều lệ giải, ĐT Việt Nam được đăng ký 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2016. Ông Hữu Thắng dự kiến mang cả 25 gương mặt hiện tại đi Myanmar và chỉ loại tiếp 2 người vào giờ chót, để đề phòng chấn thương và những sự cố khác, nhằm có phương án tối ưu về nhân sự cho cuộc đua trước mắt ở bảng B. 

Năm nay, lực lượng đội tuyển Việt Nam có nhiều nét mới, nhờ sức trẻ từ các cầu thủ “lò HAGL” đã thành danh ở đội tuyển U19, nay được đôn lên đá cạnh “các đàn anh”. Và dĩ nhiên, sức ép với thầy trò ông Hữu Thắng sẽ càng lớn hơn, đặc biệt với nhóm các cầu thủ trẻ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Tiến Thành…, trong đó Công Phượng dự kiến là một trong những cái tên được dư luận chú ý nhiều nhất cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Công Phượng luôn là cầu thủ có sức hút đặc biệt với người hâm mộ trong hai năm qua. Nhưng với sân chơi cần phong độ, bản lĩnh, và cả kinh nghiệm  như ở AFF Cup, Phượng sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn để tạo được niềm tin cho HLV Hữu Thắng, cũng như chứng tỏ anh xứng đáng góp mặt ở đội tuyển quốc gia, thay vì cái mác tài năng trẻ như thời gian vừa qua.

2 trận mới nhất của đội tuyển Việt Nam, Công Phượng đều được ra sân. Đây mới chỉ là những trận để Phượng “làm nóng” bản thân sau khi trở về từ CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản) với gần 1 năm ngồi ghế dự bị ở nước bạn. Phượng đang đặt mục tiêu có vị trí đá chính ở tuyển, nhưng muốn thế anh sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều đồng đội, để chứng minh cho HLV Hữu Thắng thấy anh cần thiết cho đội tuyển.

Danh sách ĐT Việt Nam: HLV Hữu Thắng có loại Công Phượng? - 2

Công Phượng cần thể hiện nhiều hơn

Với 3 thủ môn, 9 hậu vệ, 8 tiền vệ, 5 tiền đạo hiện có, HLV Hữu Thắng sẽ không quá “đau đầu” để gạch thêm 2 cái tên. Nhìn từ kinh nghiệm, khả năng, phong độ ở thời điểm này, giới chuyên môn dự đoán ông Thắng có thể sẽ loại thêm 1 hậu vệ và 1 cầu thủ phía trên.

Nếu so với các vị trí khác trên hàng tiền đạo, Công Phượng có những điểm mạnh, điểm yếu riêng, bên cạnh những Công Vinh, Văn Quyết, Văn Thắng, Văn Toàn.

Một khi HLV Hữu Thắng cần một cẫu thủ có thể bùng nổ, cầm bóng, phối hợp tốt với các vị trí khác từ HAGL như Xuân Trường, Tuấn Anh (nếu tiền vệ quê Thái Bình bình phục chấn thương), Văn Toàn…, Phượng sẽ được sử dụng và cơ hội để anh trụ lại trong danh sách 23 cầu thủ Việt Nam đua tranh ở AFF Cup 2016, thậm chí ở đội hình chính, là rộng mở. 

Nhưng nếu Công Phượng chơi lắt nhắt, lạm dụng kỹ thuật cá nhân và mờ nhạt, ông Thắng sẽ không ngần ngại “bỏ rơi” tiền đạo áo số 16 của tuyển.

Dù sao, việc có được chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam mới chỉ là sự khởi đầu với Phượng. Điều người ta cần là Phượng cùng đội tuyển Việt Nam có thể chơi hiệu quả, giành kết quả tốt, thay vì nhớ đến anh là cầu thủ tỏa sáng ở sân chơi U19.

Với một HLV “biết mình, biết người” như ông Hữu Thắng, “thuyền trường” của đội tuyển Việt Nam đang có những phương án chủ động để đối phó với cuộc đua đường dài ở giải đấu dự kiến khốc liệt ở đấu trường khu vực như AFF Cup 2016. Trong cuộc đua ấy, ông Thắng cần các cầu thủ có chuyên môn đã được khẳng định, phong độ tốt, phù hợp với chiến thuật đội tuyển hiện nay và tiềm ẩn khả năng bùng nổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Quân ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN