Công Phượng mua xe đạp đi tập ở Nhật Bản

Công Phượng đang tìm mua một chiếc xe đạp để di chuyển ở Nhật Bản.

Video Công Phượng tập luyện hồi phục ở Nhật:

Đầu giờ chiều 16/2, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã đặt chân đến Tokyo trong sự chào đón của đại diện J-League, lãnh đạo CLB Mito Hollyhock và đông đảo giới truyền thông Nhật Bản. Ngay sau đó, Công Phượng được đại diện CLB Mito Hollyhock đưa về ở một khách sạn ở Tokyo.

Chiều tối cùng ngày, Công Phượng cũng tranh thủ đi mua một số đồ dùng cá nhân. Đến sáng 17/2, Công Phượng mới được bố trí nhận một phòng ở đại bản doanh đội bóng đang chơi ở J-League 2. Được biết, Công Phượng được lãnh đạo đội bóng sắp xếp ở một phòng riêng chứ không ở chung với cầu thủ nào.

Hôm nay, CLB Mito Hollyhock có buổi tập chuẩn bị cho mùa giải J-League 2 sắp khai màn vào cuối tháng này. Tuy nhiên, với chấn thương gặp phải khi thi đấu cùng U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2016, Công Phượng được các bác sĩ đưa đi kiểm tra chi tiết tình hình chấn thương và chưa thể tập luyện cùng đồng đội mới.

Công Phượng mua xe đạp đi tập ở Nhật Bản - 1

Công Phượng tập hồi phục cùng các bác sĩ của Mito Hollyhock

Được biết, đội bóng Mito Hollyhock cử hẳn một bác sĩ theo sát Công Phượng trong giai đoạn tập hồi phục sắp tới. Dự kiến, khoảng hơn 1 tháng nữa, Công Phượng có thể tập luyện bình thường cùng đồng đội mới ở Mito Hollyhock.

Chia sẻ với chúng tôi về cảm nhận đầu tiên sau khi gia nhập CLB Mito Hollyhock, Công Phượng nói: “Thời tiết tại Mito khá lạnh, chỉ khoảng 5-8 độ C. Nhưng điều này không gây nhiều khó khăn và tôi chịu đựng được. Tôi rất vui khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt của đội bóng nên cũng không có cảm giác bỡ ngỡ.

Tôi đã tranh thủ đi mua sắm những đồ dùng cần thiết cho khoảng thời gian sắp tới ở Nhật Bản. Còn về chấn thương, nhận được sự chăm sóc đặc biệt của các bác sĩ ở đây nên tôi hy vọng mình sẽ sớm trở lại trong thời gian tới”.

Công Phượng cũng chia sẻ, anh đang tìm mua một chiếc xe đạp để tiện di chuyển đi tập luyện hay đi thăm thú thành phố Mito (tỉnh Ibaraki, Nhật Bản). “Từ chỗ ở của CLB đến trạm xe buýt đi vào trung tâm thành phố khá xa nên tôi đang tìm mua một chiếc xe đạp để di chuyển cho tiện hơn. Hơn nữa, đi xe đạp cũng là cách để tôi có thể nâng cao thể lực”, Công Phượng nói. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
Công Phượng: Ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN