Chuyển nhượng MU: Đã có Rashford, không cần Griezmann

Cựu cầu thủ MU, Phil Neville cho rằng tài năng trẻ Rashford đủ khả năng vươn tới đẳng cấp của Griezmann trong tương lai.

Có Rashford, cần gì Griezmann?

Tin đồn về tương lai của tiền đạo Antoine Griezman  đã khiến những người đứng đầu ở Atletico Madrid đứng ngồi không yên khi báo giới của Anh lẫn TBN đều cho biết MU muốn có Griezmann trong hè 2017. Nếu có gì ngăn MU sớm hoàn thành thương vụ thì đó là mức giá 86 triệu bảng MU bắt buộc phải trả, cũng như việc chính Griezmann nói anh hoài nghi về cơ hội thi đấu của mình ở Premier League.

Griezmann lúc này chưa có nguyện vọng rời khỏi TBN, anh cho rằng đây là lúc còn quá sớm để quay về Pháp, bóng đá Đức và Italia thì không hấp dẫn, còn môi trường sống ở Anh có nhiều thứ khiến Antoine không thích như mưa nhiều và khí hậu lạnh hơn. Nhưng nếu ở lại TBN, anh không thể gia nhập Real Madrid lẫn Barcelona, Real là kẻ tử thù của Atletico còn Barca thì đã có bộ ba Messi – Suarez – Neymar trên hàng tiền đạo.

Nói về sự quan tâm của MU dành cho Griezmann, cựu danh thủ Phil Neville phát biểu cho tờ Manchester Evening News: “Tôi nghĩ MU không cần thiết phải có Antoine. Họ đã có sẵn một cầu thủ tiền đạo xuất sắc như Antoine, đó chính là Marcus Rashford. Tôi đã chứng kiến Marcus cả trên sân tập lẫn khi thi đấu, cậu ta không ngừng tiến bộ và cũng không ngừng tự hối thúc mình trở nên tiến bộ.

“Cho cậu ấy cơ hội và trong 2-3 năm nữa, Marcus sẽ trở thành xuất sắc không kém Antoine. Không có gì bảo đảm rằng Antoine sẽ cảm thấy hài lòng khi chơi bóng ở Anh, kể cả là cho một CLB lớn như MU”.

Mourinho muốn tái hợp Fabregas ở MU

Thông tin gây sốc được tờ Telegraph tiết lộ trong số ra sáng 28/2: HLV Jose Mourinho đã gửi tới MU lời yêu cầu chiêu mộ tiền vệ Cesc Fabregas từ Chelsea.

Chuyển nhượng MU: Đã có Rashford, không cần Griezmann - 1

Mourinho muốn gạt bỏ hận thù để tái hợp Fabregas ở MU

Bên cạnh Eden Hazard và Diego Costa, Fabregas được nêu đích danh như một trong những “phản đồ”, cố tình thi đấu tệ hại khiến Mourinho mất ghế tại Chelsea vào đầu mùa 2015/16. Trong suốt một thời gian dài, CĐV “The Blues” cũng mở chiến dịch “tẩy chay” tiền vệ 29 tuổi.

Dù vậy, tài năng của Fabregas là không thể phủ nhận, và HLV Mourinho muốn gác lại chuyện xưa và tái hợp cậu trò cũ ở MU.

Hiện tại, Fabregas đang đóng vai trò “dự bị chiến lược” trong chặng đường hướng tới chức vô địch Premier League của HLV Antonio Conte. Tuy nhiên, tiền vệ người TBN không hề giấu giếm ý định chia tay đội chủ sân Stamford Bridge nhằm tìm kiếm cơ hội đá chính nhiều hơn.

Bên cạnh MU, AC Milan cũng là đội bóng quan tâm sát sao tới Fabregas. Thậm chí có nguồn tin cho rằng “nửa đỏ thành Milano” đã chuẩn bị sẵn 27 triệu bảng để thuyết phục Chelsea nhượng lại cựu đội trưởng Arsenal.

MU thăm dò “Roberto Baggio mới”

Trang web chuyên về chuyển nhượng Calciomercato của Italia mới đây tiết lộ MU cùng với Chelsea và Juventus đang để mắt tới ngôi sao Federico Bernardeschi của Fiorentina. Cầu thủ 23 tuổi này đang nhanh chóng trở thành một ngôi sao mới ở Serie A và được xưng tụng là “Roberto Baggio mới”.

Chuyển nhượng MU: Đã có Rashford, không cần Griezmann - 2

Bernardeschi đã ít nhất 2 lần từ chối MU

Bernardeschi đã ghi 10 bàn và 4 kiến tạo cho Fiorentina trong mùa giải này nhưng Fiorentina đang đứng thứ 8 trên BXH Serie A và cách nhóm dự cúp châu Âu tới 10 điểm. Đã thi đấu ở Florence từ năm 2013 tới nay, Bernardeschi gần đây thừa nhận rằng anh đang cân nhắc tương lai của mình trước sự quan tâm lớn từ nhiều đội bóng.

Calciomercato cho biết Juventus luôn thường trực nhòm ngó cơ hội để đoạt lấy Bernardeschi, nhưng gần đây MU và Chelsea đã xuất hiện trong cuộc đua có tiền vệ tấn công này. Chelsea có sự quan tâm bởi HLV Antonio Conte không xa lạ gì cậu học trò của mình trên ĐTQG Italia trước đây, nhưng MU thì sao?

Theo tiết lộ của Calciomercato, MU đã đến mời mọc Bernardeschi gia nhập CLB khi anh mới 17 tuổi. Mặc dù bị cầu thủ này từ chối khi đó, tên của Bernardeschi vẫn được lưu giữ trong danh sách những mục tiêu chuyển nhượng của CLB và có vẻ mùa hè này “Quỷ Đỏ” sẽ lại tiếp cận anh thêm một lần nữa, sau khi HLV Jose Mourinho đã có cái gật đầu để CEO Ed Woodward bắt tay vào làm việc.

Khi nào Ibra mới chịu gia hạn?

Tương lai của trung phong Zlatan Ibrahimovic tại MU vẫn tiếp tục là dấu hỏi lớn vào lúc này. Mặc dù vừa giúp CLB vô địch League Cup và thi đấu với phong độ cao như thường thấy dù đã 35 tuổi, nhưng Ibrahimovic vẫn chưa có quyết định gì về việc gia hạn hợp đồng để ở lại thêm 1 năm với MU.

Chuyển nhượng MU: Đã có Rashford, không cần Griezmann - 3

Ibrahimovic vẫn chưa quyết tương lai ở MU

Người đại diện của Ibra là Mino Raiola mới đây cũng từ chối cung cấp thông tin khi được hỏi về vấn đề này bởi tờ Manchester Evening News. Raiola nói: “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, không có gì bảo đảm Ibra sẽ ở lại”.

Theo nhiều nguồn tin ở Anh thì việc Ibra đi hay ở sẽ phụ thuộc vào vị trí của MU cuối mùa giải, và nếu họ không đoạt được vé dự Champions League thì chân sút người Thụy Điển khó có động lực để tiếp tục gắn bó với Old Trafford

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN