Chuyển nhượng đại gia Ngoại hạng Anh: Người giàu cũng khóc

Hướng đến mùa giải mới, Chelsea, MU, Arsenal hay Liverpool đều cần mua thêm ít nhất một trung phong tốt nhưng dù hứa hẹn sẽ bạo chi trên thị trường chuyển nhượng hè này, họ vẫn đang lạc lối cho mục tiêu tưởng chừng khá khả thi này.

Video vì sao các CLB Anh bị hét giá khi mua cầu thủ (Theo VTV):

Nỗi niềm trăn trở của các “đại gia”

Nếu ví thị trường chuyển nhượng hè năm nay là một cái mỏ, tiền đạo giỏi như những thỏi vàng thì các “ông lớn” ở giải Ngoại hạng Anh chẳng khác nào những thợ săn với công cụ ưu việt là “doping kim tiền” đang đổ xô đi săn những thỏi vàng mười.

Chuyển nhượng đại gia Ngoại hạng Anh: Người giàu cũng khóc - 1

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa tới sẽ rất hấp dẫn

Chelsea, MU, Arsenal hay Liverpool đều đang điên đảo trong vòng xoáy tìm tiền đạo giỏi nhưng họ đều đang gặp khó khăn cho những mục tiêu của riêng mình.

Ở mùa giải 2016/17 đã qua, Chelsea là đội bóng thành công nhất với chức vô địch giải Ngoại hạng Anh ngay trong năm đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte. Những tưởng đó sẽ là tiền đề để thầy trò Conte tiếp tục hướng đến thành công trong mùa tới khi họ phải bảo vệ ngôi vương ở xứ sở sương mù, đồng thời phải nỗ lực thi đấu thành công khi trở lại Champions League.

Nhưng vừa qua, nội bộ “The Blues” lại nảy sinh biến cố lớn khi Diego Costa – chân sút chủ lực trong thành công của đội ĐKVĐ Premier League tố cáo ông thầy Conte đã chủ động nhắn tin rằng anh sẽ không còn nằm trong kế hoạch của ông mùa tới và nên chủ động ra đi.

Điều này xuất phát từ những rạn nứt của hai người giữa mùa trước khi Costa bị phân tâm vì những lời mời gọi với lương bổng siêu hấp dẫn từ Trung Quốc và cũng vì anh đã bí mật gặp ông thầy cũ là HLV Diego Simeone ở Atletico để “qua mặt” Conte.

Trong buổi nói chuyện mới đây với ông chủ Roman Abramovich và BLĐ Chelsea, nhà cầm quân trẻ người Ý cũng được giới chóp bu ở Stamford Bridge ủng hộ nhiệt tình về kế hoạch nhân sự mùa tới. Và điều đó có nghĩa, nếu Conte nhất quyết muốn Costa ra đi, tiền đạo lắm tài nhiều tật người Tây Ban Nha cũng khó có thể trụ lại.

Để chuẩn bị cho sự ra đi của Costa, Chelsea đã nhắm mua lại người cũ Romelu Lukaku từ Everton. Vấn đề là ở chỗ chân sút 24 tuổi người Bỉ đã 2 lần phải rời Chelsea trong cay đắng và liệu anh có đủ bản lĩnh và chứng tỏ được mình nếu lại trở về Stamford Bridge với sự kỳ vọng khổng lồ sẽ thành một “Drogba mới” nơi đây.

Chuyển nhượng đại gia Ngoại hạng Anh: Người giàu cũng khóc - 2

Lukaku (trái) có đủ sức thế chỗ Costa ở Chelsea?

Mức giá kỷ lục 100 triệu bảng Everton đưa ra cũng khiến “The Blues” trăn trở khi chi ra tiền tấn như vậy để đưa về một chân sút trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở các đấu trường đỉnh cao.

Giống như Chelsea, MU cũng đang gặp nhiều khó khăn lớn khi săn tiền đạo giỏi. Zlatan Ibrahimovic – chân sút 35 tuổi đã ghi tới 28 bàn trong 46 trận mùa trước trên tất cả đấu trường đã không được gia hạn hợp đồng vì tiền đạo người Thụy Điển đã dính chấn thương nặng và chỉ có thể thi đấu từ năm sau. Tìm người thế chỗ Ibra đang là bài toán không dễ giải với HLV Jose Mourinho.

Mục tiêu số 1 sau bao ngày MU theo đuổi Antoine Griezmann đã chính thức sụp đổ khi anh gia hạn hợp đồng với Atletico Madrid. Alvaro Morata thì dù đã ở rất gần “Quỷ đỏ” nhưng Real Madrid vẫn đang cố đẩy giá chân sút này lên tới 90 triệu euro.

Kylian Mbappe tuổi trẻ tài cao nhưng tiền đạo trẻ người Pháp này cũng đang nằm trong tầm ngắm của hàng loạt “ông lớn” khác như Real Madrid hay PSG nên MU cũng chưa chắc có được.

Chuyển nhượng đại gia Ngoại hạng Anh: Người giàu cũng khóc - 3

Morata là một "canh bạc mạo hiểm" với MU

Liverpool sau mùa trước cán đích thứ 4 ở giải Ngoại hạng Anh đã trở lại Champions League mùa này. Nhưng đội bóng của Jurgen Klopp không thể chơi canh bạc mạo hiểm mãi dựa vào sự bùng nổ không ổn định của những tiền vệ như Coutinho hay Firmino mà cần một chân sút “khủng” hè này.

Arsenal cũng vậy, thậm chí còn cần hơn cả Liverpool, nhất là khi “Pháo thủ” đã gây thất vọng tràn trề mùa trước khi không thể giành quyền dự Champions League. 2 “ông lớn” này thậm chí còn chưa đưa ra được cái tên sáng giá nào là mục tiêu của họ.

Trong số các đại gia Ngoại hạng Anh, chỉ có Man City của Pep với Aguero và Gabriel Jesus hiện có trong đội hình có thể sẽ “bình chân như vại” trong việc săn tìm tiền đạo hè này.

Đắt chưa chắc xắt ra miếng

Lịch sử giải Ngoại hạng Anh đã cho thấy nhiều lần các “ông lớn” gặp hớ nặng vì những chân sút đắt giá nhất lịch sử CLB mà họ mang về.

Dimitar Berbatov (30,75 triệu bảng) của MU, Fernando Torres (50 triệu bảng) của Chelsea, Andy Carroll (35 triệu bảng) của Liverpool,… trong quá khứ là những bài học đắt giá.  

Chuyển nhượng đại gia Ngoại hạng Anh: Người giàu cũng khóc - 4

Torres từng là "bom xịt" đáng thất vọng của Chelsea

Trong bối cảnh hiện tại, những “siêu cò” như Jorge Mendes hay Mino Raiola thi nhau làm mưa làm gió khi đẩy giá cầu thủ lên cao ngất ngưởng, các đội bóng lớn ở giải Ngoại hạng Anh phải đặc biệt thận trọng khi mua các “bom tấn” hè này để tránh cảnh tiền mất, tật mang.

MU cuốn hút khó cưỡng:

MU đang có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN