Chelsea - C.Palace: Một bước tới đỉnh vinh quang

(19h30, 3/5) Giành 3 điểm trước Crystal, thầy trò Mourinho sẽ chính thức lên ngôi vô địch Premier League ngay tại Stamford Bridge.

* Trận đấu sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp. Mời các bạn đón xem!

Từ Stamford Bridge....

Có lẽ 5 năm là quãng thời gian đủ dài cho một cuộc chờ đợi, bởi vậy Chelsea, NHM và chính Mou-Team đã và đang rất háo hức muốn được nâng cao chức vô địch ngay tại vòng 35 Premier League trong một trận derby London cùng với Crystal Palace.

Tuyệt vời hơn nữa khi “The Blues” sẽ được trao thời cơ để lên đỉnh vinh quang ngay tại mái vòm thân yêu Stamford Bridge – nơi được mệnh danh là “pháo đài” bất khả chiến bại của đội bóng áo xanh trong mùa giải năm nay với 13 chiến thắng, 3 hòa, hiệu số thắng – bại là 31 và 7.

Chelsea - C.Palace: Một bước tới đỉnh vinh quang - 1

Thầy trò Mourinho sẵn sàng đăng cơ ở Stamford Bridge

Thực sự có rất nhiều lý do để Chelsea sẵn sàng lên kế hoạch cho màn ăn mừng ngay tại Stamford Bridge. Thứ nhất, “The Blues” không chịu áp lực tâm lý khi bỏ quá xa các đối thủ ở lại phía sau, nhưng trên hết họ đang có phong độ cao cùng khát khao chiến thắng vô cùng mãnh liệt để có thể khẳng định với Man City hay chính Arsenal rằng, họ chưa bao giờ là đội bóng “nhàm chán”…

...tới thành London mở hội sau 5 năm

Trong khi đó, người láng giềng nhỏ bé cùng thành phố mộng mơ và cổ kính bên bờ phía nam London - Crystal Palace gần như hết động lực để “liều mình” chiến đấu với Chelsea, bởi thầy trò Alan Pardew đã cầm chắc tấm vé trụ hạng cùng 42 điểm sau 34 trận đã đấu.

Thậm chí, báo chí Anh và nhiều người đã liên tưởng đến màn ăn mừng của những người cùng chung một “thành phố dặm vuông" (The Square Mile) cho chiếc cúp vô địch giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Trên thực tế, điều này cũng rất hợp lý bởi Chelsea đại diện cho London để có thể lấy lại vị thế trước những người thành Manchester, khi MU và “The Citizens” đã thay nhau thống trị giải Ngoại hạng trong suốt 5 năm vừa qua.

Mặc dù thành phố cổ kính London có diện tích khá khiêm tốn, nhưng trong mùa giải 2014/15 có tới 6 đội tham dự giải đấu số 1 xứ sở sương mù, bao gồm: Arsenal, Tottenham, Chelsea, Newcastle, Crystal Palace và QPR.

Chelsea - C.Palace: Một bước tới đỉnh vinh quang - 2

NHM "The Blues" đang rất háo hức chuẩn bị ăn mừng chức vô địch của đội nhà

Chelsea - C.Palace: Một bước tới đỉnh vinh quang - 3

Chelsea chỉ còn cách ngôi vô địch NHA 3 điểm

Chính vì vậy, chức vô địch của “The Blues” được xem là niềm vinh dự lớn cho toàn thể người London, và đối với “Pháo thủ” dù muốn hay không họ cũng sẽ hài lòng để ngai vàng vào tay người láng giềng phía Tây hơn là bay tới thành phố đối diện Manchester hay vùng Merseyside.

3 điểm, 3 vòng đấu và 2 danh hiệu

Còn gì tuyệt vời và hoàn hảo hơn cho Chelsea khi lên ngôi vô địch cùng những thành tích ấn tượng bên cạnh. 3 điểm trước Crystal Palece sẽ giúp Mou-Team về đích sớm 3 vòng đấu, đặc biệt "The Blues" sẽ hoàn tất cú đúp danh hiệu trong mùa giải năm nay.

Tuy bị loại sớm khỏi FA Cup và Champions League nhưng 2 danh hiệu 1 lớn 1 nhỏ được xem là thành công với "Người đặc biệt" trong mùa giải thứ 2 (nhiệm kì 2) tại Stamford Bridge. Và trên hết, đây sẽ là tiền đề để Chelsea có thể hướng đến mùa giải mới 2015/16 đại, đại thành công.

Đánh bại Crystal, vô địch và phá kỉ lục của MU

Giành 3 điểm trước Crystal thầy trò Mourinho không chỉ vô địch sớm 3 vòng đấu. mà họ còn sớm phá kỉ lục dẫn đầu BXH lâu nhất của MU.

Được biết, ở mùa 1993/94, ngoài chức vô địch MU còn lập nên kỷ lục khi nắm giữ ngôi đầu suốt từ vòng đấu thứ 4 (23/8/1993) cho tới vòng 38 (8/5/1994). Tính tổng cộng, thầy trò Sir Alex đã có 262 ngày trên đỉnh NHA.

Còn ở mùa bóng năm nay, Chelsea đã dẫn đầu BXH từ ngày 30/8/2014 đến nay (253 ngày). Tính ra, “The Blues” sẽ phải chờ đến ngày 13/5 mới phá kỉ lục của MU, nhưng thực sự chỉ cần thắng Crystal, Mou-Team sẽ sớm biến kỉ lục của “Quỷ đỏ” thành dĩ vãng sớm 10 ngày.

Dự đoánChelsea 3-1 Crystal

Đội hình dự kiến:

Chelsea (4-2-3-1): Courtois - Azpilicueta, Terry, Cahill, Ivanovic - Matic, Ramires - Hazard, Fàbregas, Willian - Remy.

Crystal (4-3-3): Speroni - Souaré, Delaney, Dann, Kelly - McArthur, Jedinak, Puncheon - Bolasie, Murray, Zaha.

Video Chelsea thắng Leicester ở vòng trước:

Lực lượng

Chelsea: Vắng Diego Costa chấn thương

Crystal: Thomas, Chamakh, Campbell và Joel Ward chấn thương

Thông tin bên lề:

- Chelsea chỉ thua 1/14 trận gần nhất trước Crystal (thắng 9 và hòa 4).

- “The Blues” đã ghi được 198 bàn trong các trận derby London tại Premier League trên sân Stamford Bridge.

- Crystal chỉ thắng 7/30 trận derby London tại NHA khi thi đấu xa nhà (hòa 8, thua 15).

-  Alan Pardew thắng 4/6 lần đối đầu gần nhất với Chelsea trong tư cách là HLV.

- Jose Mourinho mới thua 1/ 95 trận dẫn dắt Chelsea ở Premier League tại Stamford Bridge (thắng 74 và hòa 20).

- Chelsea chỉ thua 3/50 trận chính thức trên mọi đấu trường mùa này.

- “The Blues” đã giữ sạch lưới 5/6 trận tại NHA trước những người láng giềng thành London, trong đó trận thua đậm nhất là trước Tottenham với tỉ số 3-5.

- Trong lịch sử, Crystal mới có vỏn vẹn 2 chiến thắng tại sân Stamford Bridge.

- Chelsea giữ sạch lưới nhiều trận nhất mùa này với 16 lần. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Đông ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN