Juventus mua Oscar: Con dao hai lưỡi

Đưa về Juventus Arena một “số 10” đích thực được xem nước đi đúng đắn và cần thiết của HLV Max Allegri. Tuy nhiên, Oscar có thực sự là bản hợp đồng thích hợp?

Hoàn thiện “sức sáng tạo”

Thừa hưởng đội hình gồm nhiều siêu sao, Max Allegri trên thực tế đã làm rất tốt trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt “Bà đầm già”. Họ như thường lệ lên ngôi tại Serie A, Cúp Italia. Song, sau trận thua tâm phục khẩu phục tại Berlin trong trận chung kết Champions League, vấn đề NHM nhìn thấy rõ nhất của Juventus chính là việc họ thiếu đi sức sáng tạo trong lối chơi.

Juventus sở hữu hai tiền vệ trung tâm xuất sắc bậc nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại, Arturo Vidal và Paul Pogba. Tuy nhiên, cả hai đều không sở hữu những phẩm chất để trở thành “số 10” đúng nghĩa (khả năng kiến tạo và xoay sở tốt trong không gian hẹp không được đánh giá cao).

Juventus mua Oscar: Con dao hai lưỡi - 1

HLV Allegri rất muốn bổ sung Oscar vào đội hình "Bà đầm già" mùa tới

Mùa trước, cầu thủ kiến tạo nhiều nhất của Juventus là Carlos Tevez, một tiền đạo (7 lần). Stephan Lichtsteiner, một hậu vệ cánh có tới 5 đường dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Vidal và Pogba ghi điểm ở khả năng bùng nổ (lần lượt ghi 7 bàn và 8 bàn), song lại không được đánh giá cao xét trên khía cạnh những đường kiến tạo (Vidal 4 lần và Pogba 3 lần kiến tạo tại Serie A mùa trước).

Trước thông tin Andrea Pirlo sẽ rời xứ Mỳ ống ngay tháng 7/2015 để bắt đầu thi đấu cho New York City, Juventus hơn lúc nào hết cần bổ sung một “số 10” đích thực nhằm cải thiện sức sáng tạo nơi tuyến giữa ngay trong TTCN mùa hè.

Oscar, con dao hai lưỡi?

Theo thông tin từ Corriere dello Sport, Juventus đã quyết định nâng mức giá hỏi mua tiền vệ của Chelsea, Oscar lên con số 28 triệu euro. Động thái cho thấy, HLV Max Allegri rất muốn thấy sự xuất hiện của tiền vệ người Brazil tại Turin vào mùa giải tới.

Juventus mua Oscar: Con dao hai lưỡi - 2

Chỗ đứng của Oscar tại Chelsea đang lung lay

Tại Chelsea, Mourinho không ít lần thừa nhận Oscar là kiểu “số 10” mà ông yêu thích. Tuy nhiên, màn trình diễn không mấy ấn tượng của cầu thủ này mùa 2014/15 biến Oscar không còn là cầu thủ không thể động vào tại Stamford Bridge.

Báo chí Anh từ chỉ ra điểm yếu của Oscar chỉ là cầu thủ của 1/2 mùa giải. Minh chứng ở mùa trước, cầu thủ này ghi 6 bàn và 7 pha kiến tạo ở lượt đi. Ở giai đoạn 2, cầu thủ này gần như mất hút và không có đóng góp nào đáng kể cho đội bóng.

Juventus mua Oscar: Con dao hai lưỡi - 3

Sự thay thế hoàn hảo cho Pirlo trong tương lai?

Thể lực suy giảm được xem là nguyên nhân chính khiến Oscar chơi kém thuyết phục. Sau 38 vòng đấu tại Premier League mùa 2014/15, cầu thủ người Brazil chỉ có đúng 8 trận chơi đủ 90 phút. So với các mùa giải trước đó, chỗ đứng của Oscar tại Stamford Bridge đang có xu hướng lung lay. Đó là chưa kể Chelsea đang liên hệ hỏi mua Arda Turan của Atletico, mẫu tiền vệ hội tụ những phẩm chất hiện đại mà Mourinho rất cần.

Đó thực sự là vấn đề mà Juventus cần “cân đo đong đếm” trong thương vụ mua Oscar. Max Allegri thừa hiệu không mua cầu thủ này với mục đích vô địch Serie A hay Coppa Italia. Mà đi xa hơn là Champions League. Song, sẽ rất lãng phí nếu Oscar chỉ là cầu thủ nửa mùa với những mục tiêu cạnh tranh danh hiệu hết sức cụ thể của Juventus mùa tới.

Phong độ đi xuống của Oscar tại Chelsea:

Mùa 2014/15: Chơi 28 trận (8 trận trọn vẹn 90 phút), ghi 6 bàn

Mùa 2013/14: Chơi 33 trận (17 trận trọn vẹn 90 phút), ghi 8 bàn

Mùa 2012/13: Chơi 34 trận (23 trận trọn vẹn 90 phút), ghi 4 bàn

Siêu phẩm của Oscar vào lưới Juventus ở vòng bảng Champions League 2012/13:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.T ([Tên nguồn])
Chuyển nhượng mùa hè 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN