U23 Việt Nam & cơn bão lời tâng bốc “không có điểm yếu”

Thầy trò HLV Hữu Thắng cần giữ đôi chân trên mặt đất trước rất nhiều những lời “tâng bốc” sau 2 trận đấu với các đội bóng từ Hàn Quốc.

Video trận đấu giữa U23 VN và Ngôi sao K-League (nguồn VTV):

U23 Việt Nam được "đưa lên mây"

U23 Việt Nam để thua U23 Hàn Quốc 1-2 ở vòng loại U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn nhận được không ít lời ngợi khen. Đặc biệt, với bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc, tiền đạo Công Phượng còn được rất nhiều chuyên gia và cả HLV Jeong Jeong Yong của U23 Hàn Quốc tâng bốc.

U23 Việt Nam của HLV Hữu Thắng còn được nhận định rằng nếu cứ giữ phong độ như trận gặp U23 Hàn Quốc, chức vô địch SEA Games 29 hoàn toàn nằm trong tầm tay.

U23 Việt Nam & cơn bão lời tâng bốc “không có điểm yếu” - 1

Công Phượng đã thực sự hồi sinh thời HLV Hữu Thắng?

Còn với thượng tầng của bóng đá Việt Nam, cụ thể là các quan chức VFF từ chủ tịch cho đến các phó chủ tịch hay tổng thư ký đều tỏ ra hồ hởi trước trận thua U23 Hàn Quốc. Trong đó, bầu Đức còn cao hứng thưởng cho tuyển U23 Việt Nam số tiền lên đến 1 tỷ đồng.

Có thể nói, Công Phượng và đồng đội đã được đưa lên mây, dù U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc trong 1 trận đấu mà đối thủ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, mặc cho U23 Việt Nam có thể tạo ra được những cơ hội.

Mặt khác, trận thua trước U23 Hàn Quốc là cần thiết sau 2 trận thắng đậm trước U23 Đông Timor và U23 Macau, nhưng đối thủ của U23 Việt Nam có thực sự là đội U23 Hàn Quốc hùng mạnh của châu Á? Đó là thế hệ cầu thủ mới của bóng đá Hàn Quốc chỉ từ 18 đến 20 tuổi, chủ yếu từ các đội bóng trường đại học ở Hàn Quốc, lại đang được dẫn dắt bởi HLV Jeong Jeong Yong cũng chỉ mới lần đầu dẫn dắt đội tuyển U23 Hàn Quốc (trước đó chỉ làm các đội từ U13 đến U18).

Đến trận giao hữu với đội các ngôi sao K-League trên sân Mỹ Đình hôm 29/7, thầy trò HLV Hữu Thắng kỳ vọng sẽ đụng phải “thuốc thử liều cao” thực sự, khi mà đội hình đối thủ của U23 Việt Nam gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu ở K-League, ĐTQG Hàn Quốc, hay từng dự World Cup.

Thế nhưng, với đúng tinh thần của trận đấu giao hữu, đội các ngôi sao K-League rất biết làm hài lòng khán giả Việt Nam khi chơi vừa sức để U23 Việt Nam thoải mái triển khai lối chơi.

Sốc với lời khen "U23 Việt Nam đá thế này thì vô địch SEA Games đến nơi"

Chứng kiến những gì đội các ngôi sao K-League thể hiện trên sân Mỹ Đình, nhiều người tự hỏi đây có phải các cầu thủ chuyên nghiệp hay không? Và nếu để cọ xát trước thềm SEA Games, tuyển U23 Việt Nam nên đấu với 1 đội bóng ở V-League còn có ích hơn là so giầy với các ngôi sao từ Hàn Quốc. Tất nhiên, với kết quả 1-0 nghiêng về phía U23 Việt Nam, thầy trò HLV Hữu Thắng tiếp tục nhận “cơn bão” lời khen.

U23 Việt Nam & cơn bão lời tâng bốc “không có điểm yếu” - 2

Sự kết hợp bộ đôi Xuân Trường - Tuấn Anh ở giữa sân đang khiến HLV Hữu Thắng đau đầu

Đáng kể nhất là lời nhận xét từ HLV Hwang Sung Hong của đội các ngôi sao K-League: “Tôi không tìm thấy điểm yếu nào của U23 Việt Nam”. Ngay cả HLV Lê Thụy Hải – người nổi tiếng xưa nay với nhiều phát ngôn phản biện về các ĐTQG Việt Nam cũng phải thốt lên: “U23 Việt Nam cứ đá thế này thì vô địch SEA Games đến nơi, khỏi phải lo nghĩ gì hết.”

Đấy chỉ là một trận giao hữu, nói đúng hơn là một trận đấu tập của U23 Việt Nam để duy trì phong độ, cảm giác bóng. Nhưng Công Phượng và đồng đội tiếp tục nhận được vô vàn những lời “tâng bốc”. Trong khi điều mà HLV Hữu Thắng cùng các đồng sự hài lòng nhất sau trận đấu vô thưởng vô phạt trên sân Mỹ Đình chỉ là không có thêm tuyển thủ U23 Việt Nam nào dính chấn thương.

SEA Games 29 đã cận kề nhưng không phải ai cũng thấy được vô vàn những khâu thầy trò HLV Hữu Thắng cần khắc phục giữa cơn bão lời tâng bốc. Đó là nỗi lo về thể lực, đó là hàng công cùn, đó là hàng thủ chưa được thử lửa trước đối thủ thực sự chất lượng để thấy được điểm yếu, đó là sự kết hợp của bộ đôi Xuân Trường – Tuấn Anh, hay Công Phượng đã thực sự “hồi sinh” dưới thời HLV Hữu Thắng hay chưa?

Hy vọng khoảng thời gian 10 ngày tập huấn ở Hàn Quốc tới đây, thầy trò HLV Hữu Thắng đủ tỉnh táo để giữ đôi chân trên mặt đất trước khi sang Malaysia chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 29 với tâm thế tự tin nhất nhưng không thể chủ quan...

U23 Việt Nam sang Hàn Quốc “luyện binh” tiến đánh SEA Games

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn ở Hàn Quốc trước thềm SEA Games 29.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN