U19 VN–U19 Úc: Thần tốc dự VCK U19 châu Á

U19 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại U19 Úc với tỷ số khó tin 5-1.

Trước khi bước vào trận đấu vô cùng quan trọng với U19 Úc, toàn bộ Ban huấn luyện và các cầu thủ U19 Việt Nam đã dành phút mặc niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa từ trần ở quê nhà. Số ít CĐV Việt Nam trên khán đài sân vận động đã mang theo di ảnh của Đại tướng cùng lá cờ tổ quốc, tạo nên bầu không khí rất trang nghiêm và đầy xúc động.

Ngay khi bóng lăn, U19 Việt Nam đã không ngần ngại chơi tấn công. Những pha phối nhỏ, nhanh của U19 VN khiến U19 Úc tỏ ra lúng túng. Và tới phút thứ 8, U19 VN đã có bàn mở tỷ số. Công Phượng cầm bóng tự tin qua 2 hậu vệ đối phương trước khi tung cú đá chéo góc chính xác.

Trên đà hưng phấn, U19 VN nhân đôi cách biệt ở phút 15, cũng xuất phát từ một sự tỏa sáng mang tính cá nhân. Đó là Thanh Tùng. Thua sốc 2 bàn, U19 Úc đẩy cao đội hình nhưng áp lực và sự khó khăn mà họ tạo ra cho hàng thủ U19VN là chưa đủ mạnh. Cuối hiệp 1, U19 VN có bàn thắng thứ 3 trong khi nỗ lực của U19 Úc được đền đáp bằng một bàn gỡ của Skapetis.

U19 VN–U19 Úc: Thần tốc dự VCK U19 châu Á - 1

U19 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận tại bảng F và giành vé chính thức dự VCK U19 châu Á

Bước sang hiệp 2, U19 Úc đã bắt đầu sử dụng nhiều hơn những pha phạm lỗi. Tuy nhiên điều đó không thể ngăn cản lối chơi đầy ma thuật của U19 VN. Công Phượng tiếp tục tỏa sáng bằng tình huống độc diễn nữa ở phút 55. Chủ động chơi phòng ngự khi đã dẫn đối thủ tới 4-1 nhưng cứ mỗi đợt lên bóng, U19 VN lại tạo ra sóng gió về khung thành của Nizic. Phút 70, hậu vệ U19 Úc phạm lỗi trong vòng cấm với Ti Phông (người vào sân ở phút 65) và Văn Sơn thực hiện quả penalty thành công. Thời gian còn lại, U19 Úc cố gắng tấn công nhưng quá đơn điệu và không thể làm gì trước hàng thủ của U19 Việt Nam.

Đại thắng U19 Úc, U19 Việt Nam xuất sắc trở thành đội đầu tiên của châu Á giành vé dự VCK sau 3 trận toàn thắng tại bảng F với hiệu suất 16-3 (dương 13 bàn).

VCK U19 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 22/10 năm 2014 tại Myanmar, 4 đội bóng đứng đầu sẽ tham dự giải U20 thế giới 2015.

Chung cuộc: 5-1

Ghi bàn: Công Phượng (8’, 55’), Thanh Tùng 15’, Văn Toàn 44’, Văn Sơn 70’ (penalty) – Skapetis 45’+2

Đội hình thi đấu:

U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Văn Khánh, Hồng Duy (Anh Tài 90'), Tuấn Anh, Văn Thanh (Ti Phông 65’), Thanh Tùng, Duy Mạnh, Văn Toàn (Minh Thái 75’), Công Phượng.

U19 Úc: Nizic, Galloway, Jimenez, Cristaldo (Ikonomidis 46’), Naumoff, Hagi Gligor, De Silva, Garuccio (Macdonald 46’), Ingo Mauk (John Olsen 78’), Oxborrow, Skapetis.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
U19 Việt Nam chinh phục bóng đá đỉnh cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN