U19 Việt Nam: Đá như không còn gì để mất với U19 Nhật Bản

HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin U19 Việt Nam có thể thắng U19 Nhật Bản ở bán kết giải U19 châu Á 2016.

Video U19 Việt Nam thể hiện quyết tâm trước trận gặp U19 Nhật Bản (Bản quyền VTV):

Phát biểu trên trang chủ AFC trước trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản diễn ra vào lúc 23h15 tối nay ở vòng chung kết U19 châu Á 2016, cả 2 HLV Hoàng Anh Tuấn lẫn HLV Atsushi Uchiyama đều đánh giá rất cao đối thủ của mình. Nhưng bên cạnh đó, 2 "thuyền trưởng" vẫn tin tưởng vào khả năng đi tiếp của đội nhà.

U19 Việt Nam: Đá như không còn gì để mất với U19 Nhật Bản - 1

HLV Atsushi Uchiyama của U19 Nhật Bản

Theo đó, HLV Atsushi Uchiyama của U19 Nhật Bản dành những lời có cánh với U19 Việt Nam, và đặc biệt nhấn mạnh rằng đội bóng trẻ xứ Phù Tang phải nỗ lực cao nhất mới hy vọng đánh bại “hiện tượng” U19 Việt Nam.

HLV trưởng của U19 Nhật Bản chia sẻ: “Đến với Bahrain dự vòng chung kết U19 châu Á 2016, U19 Nhật Bản chúng tôi đặt ra 2 mục tiêu chính. Đầu tiên, U19 Nhật Bản phải giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017 và chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu này.

Tất nhiên, cái đích tiếp theo của chúng tôi chính là vô địch giải U19 châu Á 2016, điều mà chúng tôi chưa từng làm được trước đây. Vậy nên, chắc chắc rằng U19 Nhật Bản sẽ vào trận với U19 Việt Nam bằng nỗ lực cao nhất để tham dự FIFA U20 World Cup 2017 với tư cách là nhà vô địch U19 châu Á.

U19 Việt Nam đã để lại không ít ấn tượng ở giải đấu năm nay. Tôi vô cùng ấn tượng với những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, lối chơi phòng ngự phản công khá hay của U19 Việt Nam. U19 Nhật Bản không thể chủ quan và chúng tôi phải cố gắng hết sức mình để giành chiến thắng trước U19 Việt Nam.”

U19 Việt Nam: Đá như không còn gì để mất với U19 Nhật Bản - 2

HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin vào khả năng tạo thêm một kỳ tích của U19 Việt Nam

Cũng như người đồng nghiệp bên kia “chiến tuyến” HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá U19 Nhật Bản là ứng viên số 1 cho chức vô địch giải U19 châu Á đang diễn ra tại Bahrain. Nhưng theo nhà cầm quân gốc Khánh Hoà, việc cứ chơi bóng như không còn gì để mất và tinh thần đang lên, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên “cơn địa chấn” trước U19 Nhật Bản.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Nhật Bản là một đội bóng mạnh không chỉ ở cấp độ trẻ mà ở ĐTQG cũng vậy. Họ là một trong những đội bóng mạnh nhất ở châu Á. Theo những gì tôi theo dõi, U19 Nhật Bản là đội tuyển mạnh nhất tại giải U19 châu Á 2016. Ở vòng loại và tứ kết, họ đã ghi được tổng cộng 10 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào.

Điều đó không chỉ cho thấy sức mạnh trong khâu tấn công của họ mà U19 Nhật Bản phòng ngự cũng cực hay. Trận đấu với U19 Nhật Bản sẽ vô cùng khó khăn với chúng tôi nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc so tài này. Chẳng còn gì để mất, chúng tôi tự tin ra sân và nỗ lực cao nhất để giành chiến thắng.

Đây chỉ là một trận đấu nữa chúng tôi ra sân với tất cả niềm đam mê của mình. Sau trận đấu này, dù thắng hay thua thì điều quan trọng nhất vẫn là các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam sẽ học được rất nhiều điều.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
U19 Việt Nam chinh phục bóng đá đỉnh cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN