SEA Games 29: Malaysia chơi đòn liên hoàn với Thái Lan và Việt Nam

Lịch thi đấu môn futsal do BTC nước chủ nhà Malaysia đẩy Thái Lan và Việt Nam vào hoàn cảnh phải quyết đấu ngay từ đầu. Mục tiêu của Malaysia tập trung vào chiếc HCV môn futsal nữ.

Tại SEA Games 29, môn futsal nam và nữ có 5 quốc gia tranh tài, gồm: chủ nhà Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Myanmar. Thể thức thi đấu, các đội sẽ đá vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn ra hai đội nhất, nhì vào chơi trận Chung kết.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan với đẳng cấp đạt tầm châu lục chiếm ưu thế vượt trội, đứng thứ nhì là Việt Nam.

SEA Games 29: Malaysia chơi đòn liên hoàn với Thái Lan và Việt Nam - 1

Sau khi đoạt HCĐ cúp các CLB châu Á 2017, một số cầu thủ Thái Sơn Nam sẽ chuẩn bị cùng ĐTQG chuẩn bị cho SEA Games 29.

Theo lịch thi đấu do nước chủ nhà Malaysia mới công bố, hai đội tuyển nam, nữ của Thái Lan và Việt Nam sẽ phải đối đầutrong ngày khai mạc 18/8. Ngược lại, tuyển futsal Malaysia lần lượt chỉ phải gặp các đối thủ với mức độ từ dễ đến khó. Cụ thể, Malaysia sẽ lần lượt gặp Myanmar, đội được đánh giá yếu nhất, vào ngày 18/8, Indonesia (ngày 20/8) rồi sau đó tới Việt Nam (22/8) và Thái Lan (27/8).

Uỷ viên Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết, với lịch này, khả năng Việt Nam không có điểm sau lượt trận đầu tiên là khá cao. “Chúng ta phải thừa nhận thực tế trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là số 1. Việt Nam có tiến bộ nhưng để cạnh tranh với họ cần thêm thời gian đầu tư, phát triển. Với lịch thi đấu như vậy, nếu thua các đội futsal Việt Nam sẽ gặp vấn đề tâm lý”-ông Trần Anh Tú nói.

Theo ông Trần Anh Tú, BHL đội tuyển futsal Việt Nam hiểu rõ vấn đề này, và chắc chắn khi vào giải sẽ có động tác động viên tinh thần các cầu thủ. Ông Trần Anh Tú cho biết mục tiêu của futsal Việt Nam đặt ra ở SEA Games 29 ít nhất là HCB ở cả hai nội dung nam, nữ. “Nếu thi đấu đúng phong độ, đây là mục tiêu trong tầm của chúng ta”-ông Trần Anh Tú cho biết.

Theo kế hoạch, ngày 5/8 đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho SEA Games 29. Toàn bộ vấn đề nhân sự, chuyên môn của đội được VFF trao toàn quyền cho HLV Miguel Rodrigo. “Chúng ta tốn tiền thuê chuyên gia ngoại là để họ làm việc. Đã thuê thì phải dùng, còn không tôi đã tự đứng ra làm” - ông Trần Anh Tú chia sẻ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Phùng ([Tên nguồn])
Bóng đá SEA Games 30 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN