Cựu hậu vệ thép MU chờ đội nhà thắng với đỉnh cao phong độ

Từng là một hậu vệ tên tuổi một thời của MU, Ronny Johnsen sẽ có cuộc hội ngộ thú vị với người đồng đội cũ của anh, Dwight Yorke trong trận đấu được dự báo “nóng” ở sân QK7 (TP.HCM).

Nửa đêm 24/6, danh thủ một thời của Man United – Ronny Johnsen đã đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Mặc dù cựu trung vệ của MU đến vào lúc giữa khuya nhưng anh vẫn nhận được sự chào đón cuồng nhiệt của các thí sinh trong đội hình “Đỉnh cao phong độ” và các fan MU tại TP.HCM.

Cựu hậu vệ thép MU chờ đội nhà thắng với đỉnh cao phong độ - 1

Huyền thoại MU, Ronny Johnsen gây ấn tượng với NHM Việt Nam bằng sự thân thiện, dễ gần

Nhanh chóng ra xe về khách sạn nghỉ ngơi, cựu danh thủ người Nauy đã gửi lời cám ơn đến người hâm mộ tại Việt Nam đã chào đón anh nồng hậu. Bên cạnh đó, Johnsen cho biết anh rất mong chờ trận đối đầu với người đồng đội cũ Dwight Yorke trong màu áo MU.

Các fan “Quỷ đỏ” thập niên 90 khó có thể quên Ronny Johnsen từng cùng Jaap Stam tạo nên cặp đôi đáng nể ở hàng thủ MU, góp công trong mùa giải ăn ba “thần thánh” của họ năm 1999.

Ronny Johnsen được bầu chọn nằm trong top 10 trung vệ hay nhất của MU dưới thời HLV Alex Ferguson. Sau 6 năm thi đấu ở sân Old Trafford, cầu thủ người Na Uy giành được 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 chức vô địch Champions League và 1 Cúp FA.

Thời đỉnh cao phong độ, Ronny Johnsen và Dwight Yorke là những cái tên đáng chú ý trong đội hình “Quỷ đỏ” chơi đầy ấn tượng ở Premier League những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước. Ronny Johnsen phối hợp ăn ý với Jaap Stam ở hàng thủ, trong khi Dwight Yorke “nhảy múa” cùng Andy Cole trên hàng công một thời biến MU thành “nỗi ám ảnh” của nhiều đội bóng ở xứ sở sương mù.

Lần này, gặp nhau trong một trận đấu cùng các bạn trẻ hâm mộ bóng đá ở Việt Nam, Ronny Johnsen và Dwight Yorke trong vai trò mới như những ngôi sao “truyền lửa đam mê” cho những cầu thủ nghiệp dư khao khát cống hiến hết mình với trái bóng.

Kinh nghiệm chơi bóng đinh cao, sự am hiểu về mối nguy hiểm từ Dwight Yorke, và tinh thần sẵn sàng sát cánh tiếp thêm niềm tin, khát vọng chơi bóng cho những đồng nghiệp trẻ Việt Nam, từng ấy đủ để Ronny Johnsen cùng đội bóng mới của mình “hừng hực” chờ quyết đấu với đội hình bên kia có Dwight Yorke.

Theo lịch trình, cựu trung vệ “thép” của Man United cùng Dwight Yorke sẽ tham gia vào trận cầu đỉnh cao phong độ do Clear Men tổ chức tại sân SVĐ Quân khu 7 vào ngày 26/6.

Hôm nay, 25/6, tại sân QK7 (TP.HCM) hai cựu danh thủ của MU sẽ xỏ giày ra sân làm quen, tập luyện cùng 20 cầu thủ của chương trình “Hành trình đỉnh cao phong độ”, có sự tham gia của các cầu thủ Văn Toàn, Văn Tiến (HAGL), Nguyên Mạnh, Tuấn Tài (SLNA). Ngoài ra, Dwight Yorke và Ronny Johnsen còn có cuộc giao lưu với fan bóng đá, bình luận về các trận đấu EURO từ 19h ngày 25/6 tại siêu thị E-mart (Quận Gò Vấp, TP.HCM).

Cựu hậu vệ thép MU chờ đội nhà thắng với đỉnh cao phong độ - 2

Hội fan MU tại TPHCM chờ đón Ronny Johnsen

Cựu hậu vệ thép MU chờ đội nhà thắng với đỉnh cao phong độ - 3

Cựu hậu vệ thép MU chờ đội nhà thắng với đỉnh cao phong độ - 4

 Háo hức chờ gặp thần tượng

Cựu hậu vệ thép MU chờ đội nhà thắng với đỉnh cao phong độ - 5

Cựu danh thủ MU được chào đón nồng nhiệt

Cựu hậu vệ thép MU chờ đội nhà thắng với đỉnh cao phong độ - 6

Cựu hậu vệ thép MU chờ đội nhà thắng với đỉnh cao phong độ - 7

Hậu vệ tên tuổi một thời của MU đập tay chúc các cầu thủ trong đội hình “đỉnh cao phong độ” của mình giành chiến thắng trong trận cầu sắp tới

Cựu hậu vệ thép MU chờ đội nhà thắng với đỉnh cao phong độ - 8

Cựu danh thủ MU nhiệt tình ký tặng NHM

Cựu hậu vệ thép MU chờ đội nhà thắng với đỉnh cao phong độ - 9

Jean Ronny Johnsen, sinh năm 1969 tại Nauy, từng khoác áo nhiều CLB ở châu Âu, trước khi “lọt mắt xanh” của Sir Alex Ferguson và về đầu quân cho “Quỷ đỏ” năm 1996. Trong 6 năm khoác áo MU, Ronny Johnsen ra sân 99 lần, ghi 7 bàn thắng.  

Rời MU năm 2002, Ronny Johnsen còn còn thi đấu cho Aston Villa, Newcastle United, Vålerenga trước khi giải nghệ năm 2008. Trong sự nghiệp, ông ra sân 384 trận trong màu áo các CLB, ghi 50 bàn, con số rất ấn tượng với một hậu vệ.

Trong màu áo đội tuyển Nauy, Ronny Johnsen chơi 62 trận, ghi 3 bàn, từng tham dự VCK World Cup 1998 cùng Nauy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Phong ([Tên nguồn])
Hành trình đỉnh cao phong độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN