Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn có cơ hội lên tuyển

Ông Mai Đức Chung, Trưởng phòng các ĐTQG, khẳng định HLV Miura chưa chốt danh sách tập trung đội tuyển Olympic và thông tin Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường không được gọi chỉ là tin đồn.

Hôm nay, có nhiều thông tin cho rằng những trụ cột của HAGL là  Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… sẽ không được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam trong đợt tập trung vào tháng 2 tới đây. HLV Miura chỉ gọi 2 gương mặt của đội bóng phố Núi là hậu vệ Đức Lương và thủ môn Văn Tiến.

Tuy nhiên, trả lời phóng viên, Ông Mai Đức Chung, Trưởng phòng các ĐTQG, khẳng định HLV Miura chưa chốt danh sách tập trung đội tuyển Olympic và các cầu thủ vẫn có cơ hội lên tuyển.

Thậm chí ông Chung còn khẳng định Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn có tên trong danh sách sơ bộ của VFF. Lý giải cho những thông tin về việc các cầu thủ trên không được gọi lên tuyển, ông Chung cho  rằng có thể do VFF mới đây đã yêu cầu 2 cầu thủ của HAGL là hậu vệ Đức Lương và thủ môn Văn Tiến về việc hoàn tất giấy tờ, đã có hộ chiếu chưa để làm bổ sung. Đây chỉ là động tác kỹ thuật với các cầu thủ của các đội, chứ không phải là để triệu tập.

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn có cơ hội lên tuyển - 1

HLV Toshiya Miura vẫn chưa chốt danh sách tập trung đội tuyển Olympic Việt Nam

Trước đó, VFF đã gửi bản danh sách sơ bộ khoảng 40 cầu thủ để HLV Miura tham khảo, chọn lọc cho đội hình của U23 Việt Nam. Các cầu thủ này chủ yếu sinh năm 1993, 1994 hoặc 1995, trong đó có nhiều gương mặt đã “làm mưa làm gió” trong màu áo U19 Việt Nam như  Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh

Bên cạnh các gương mặt nổi bật của HAGL, VFF cũng thêm vào danh sách những cầu thủ đã từng khoác áo U23 Việt Nam như Đào Duy Khánh, Minh Hải, Anh Tuấn, tiền đạo Hồ Ngọc Thắng, Phạm Văn Thành…

HLV Miura và ban chức năng của VFF sẽ thay phiên nhau đi dự khán các trận đấu V.League từ vòng 2 đến vòng 8 trước khi đưa ra bản danh sách chính thức và rút gọn chỉ còn khoảng 30 tuyển thủ U23. 

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn có cơ hội lên tuyển - 2

Công Phượng (số 10) vẫn có cơ hội được thi đấu ở đội Olympic Việt Nam

Ông Mai Đức Chung cho biết: "VFF và HLV Miura chưa chốt danh sách chính thức. Nếu không có gì thay đổi khoảng giữa tháng 2/2015, danh sách U23 Việt Nam gồm gần 30 cầu thủ sẽ được công bố sau khi Tổng cục TDTT phê duyệt".

Như vậy là sau 3 vòng đấu tại V.League sắp tới, HLV Miura mới chốt lại bản danh sách triệu tập 30 cầu thủ chính thức tập trung tại Hà Nội vào ngày 24/2. Dù Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… vẫn còn cơ hội lên tuyển, nhưng chắc chắn tất cả sẽ phải thể hiện hết khả năng để ghi điểm với ông thầy người Nhật Bản, đặc biệt là trận đấu mà HLV Miura dự khán trên sân Pleiku cuối tuần này.

Theo kế hoạch, Olympic Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 24/2. Ngày 20/3, Olympic Việt Nam lên đường sang Thái Lan để hai ngày sau đá giao hữu với đội Olympic của quốc gia này. Ngày 23/3, thầy trò HLV Miura sẽ sang Malaysia tranh tài tại vòng loại U23 châu Á.

Tại vòng loại giải U23 châu Á, Việt Nam nằm ở bảng I cùng Nhật Bản, Macau (Trung Quốc) và chủ nhà Malaysia. Thầy trò HLV Miura sẽ lần lượt gặp Malaysia vào ngày 27/3, Nhật Bản ngày 29/3 và Macau (Trung Quốc) ngày 31/3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Mộc ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN