Tiếp tục nóng vụ Real có thể dùng tiền để vô địch Liga

Real Madrid muốn vô địch La Liga phải thắng Deportivo đồng thời Barca thua hoặc hòa Granada ở vòng cuối cùng diễn ra cuối tuần này.

Vài ngày qua, tranh cãi về cái gọi là “maletines” ở Tây Ban Nha bùng phát. "Maletines" là thuật ngữ chỉ việc một đội đang trong cuộc đua vô địch hoặc trụ hạng mua chuộc đội bóng đấu với đối thủ của họ.

Tiếp tục nóng vụ Real có thể dùng tiền để vô địch Liga - 1

Barca sẽ làm khách trước Granada, đội đã trụ hạng

Chủ tịch hiệp hội cầu thủ ở Tây Ban Nha, ông Luis Rubiales là người có phát biểu khơi mào rằng "thấy một điều gì đó không đúng với thực tế" ở cuộc đua vô địch La Liga.

Nhằm trấn an dư luận, chủ tịch La Liga Javier Tebas nói: "Tôi tin tưởng Real Madrid sẽ tuân thủ luật lệ. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ hành vi nào đi ngược với sự toàn vẹn của bóng đá được diễn ra. Không chỉ trận đấu của Granada (gặp Barca), chúng tôi sẽ theo dõi tất cả trận đấu”.

Cựu hậu vệ của Real Madrid, Manolo Sanchis lại tuyên bố: Nếu có hành động "tạo động lực" thi đấu cho các đội bóng khác thì chẳng có gì sai.

Trong khi đó, chủ tịch của CLB Granada, Quique Pina thẳng thừng rằng dù đã trụ hạng nhưng đội bóng của ông sẽ ra sân thi đấu với 100% phong độ.

Nhưng mọi việc chỉ thực sự dậy sóng khi Ivan Kelava, thủ thành của Granada tiết lộ: Real Madrid hứa sẽ thưởng nóng cho anh và đồng đội nếu họ đánh bại Barca ở vòng đấu cuối cùng La Liga.

Khi đọc được thông tin Real Madrid có thể dùng tiền “mua” Granada để họ thi đấu quyết tâm hơn trước Barca, cựu chủ tịch Barca, Joan Gaspart đã nổi giận.

Tiếp tục nóng vụ Real có thể dùng tiền để vô địch Liga - 2

Real được cho là muốn "mua chuộc" Granada

Real Madrid chỉ giỏi làm hại thế giới bóng đá. Nếu tôi là cầu thủ Granada, tôi sẽ vô cùng giận dữ bởi mình có thể bị người ta mua bằng tiền. Kế hoạch của Real là không đúng đắn.

Tôi tin rằng tính trung thực phải được nêu cao trong bóng đá nói riêng. Nếu việc mua chuộc như thế bị phát hiện, những CLB tham gia phải bị phạt thật nặng".

Trên BXH La Liga sau 37 vòng, Barca có 88 điểm còn Real ít hơn 1 điểm. Do đối đầu tốt (La Liga phân thứ hạng dựa theo đối đầu chứ không phải hiệu số bàn thắng-thua) hơn nên Barca có thua còn Real không thắng ở vòng cuối thì chức vô địch vẫn thuộc về đội chủ sân Nou Camp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
La liga 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN