Ancelotti sắp bị Zidane cướp việc

Với thành tích trồi sụt của Real, tương lai của HLV Carlo Ancelotti tại Bernabeu cũng chẳng khác nào “chỉ mành treo chuông”.

Chồng chất khó khăn

Real đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất từ đầu mùa giải. Sau trận thua Barca tại vòng 28 La Liga, khoảng cách giữa Kền kền trắng và chính kình địch đã được nới rộng thành 4 điểm. Trong hoàn cảnh La Liga chỉ còn 10 vòng đấu, việc Real hy vọng vào một cuộc lật đổ là cực kỳ khó.

Barca đang có phong độ rất ổn định và không dễ để đội chủ sân Nou Camp vấp ngã khi vật cản lớn nhất là Real đã bị Messi cùng đồng đội vượt qua khá dễ dàng. Những cái tên như Valencia, Atletico hay Sevilla tuy được đánh giá cao nhưng chưa đủ sức thách thức Barca. Bằng chứng là ở giai đoạn lượt đi, Barca đã thắng Sevilla 5-1, thắng Valencia 1-0 và thắng Atletico 3-1.

Tại Champions League, tình hình cũng không mấy sáng sủa với thầy trò HLV Ancelotti khi lá thăm may rủi đưa Kền kền trắng đụng độ Atletico tại tứ kết. Những người yêu mến đội bóng áo trắng đều lắc đầu ngao ngán khi biết kết quả bốc thăm bởi Atletico được coi là khắc tinh của Real một vài năm trở lại đây. Tính riêng từ đầu mùa, trong 6 lần đụng độ, Real chưa một lần được nếm mùi chiến thắng.

Chính Atletico đã biến Real thành cựu vương ở cúp nhà Vua khi đánh bại Los Blanco 4-2 sau hai lượt trận tứ kết. Gần đây nhất, Real cũng bị “người anh em” vùi dập với tỉ số 4-0 tại La Liga. Như vậy, cơ hội để Real tiếp tục cuộc hành trình bảo vệ ngôi vương là không mấy sáng sủa.

Ancelotti sắp bị Zidane cướp việc - 1

Zidane có đủ "trình" thay thế Ancelotti?

Ngoài yếu tố khách quan, bản thân Real cũng đang cho thấy nhiều vấn đề. Mâu thuẫn cá nhân giữa Ronaldo và Bale khiến sức mạnh hàng công của đội bóng áo trắng sụt giảm trông thấy. Ngay như ở trận Siêu kinh điển hồi cuối tuần trước, dù kiểm soát được thế trận nhưng vì Ronaldo và Bale mạnh ai nấy chạy nên Real không tạo ra được nhiều tình huống đáng kể.

Bên cạnh đó, những trụ cột của đội bóng áo trắng như: Ronaldo, Toni Kroos, Sergio Ramos, Modric, Benzema, Bale đều đang có dấu hiệu quá tải do bị cày ải quá nhiều và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ được nghỉ ngơi. Ngoài ra, thượng tầng của Real cũng đang có những xung đột quanh việc nên hay không nên tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Ancelotti.

Không vô địch phải ra đi

Hôm qua, tờ Goal khẳng định, HLV Ancelotti buộc phải có được một danh hiệu nếu muốn giữ lại chiếc ghế của mình. Trước đó, ngay sau trận thua Barca hôm chủ nhật vừa qua, BLĐ Real cũng đã gửi tới HLV Ancelotti “tối hậu thư” với nội dung HLV Ancelotti phải giành ít nhất một chiếc cúp nếu không muốn bị sa thải. Đó là thực tế bất chấp việc nhà cầm quân người Ý đã đưa Real hoàn thành giấc mơ Decima tại Champions League.

Tuy vậy, với những khó khăn kể trên, HLV Ancelotti chẳng khác nào đang phải chèo lái một con thuyền đi trong sóng gió, bão bùng. Chỉ cần một chút lệch tay, con thuyền sẽ chìm và dĩ nhiên người thuyền trưởng cũng… chìm theo. Nói vậy để thấy rằng, nguy cơ HLV Ancelotti bị sa thải là không hề nhỏ.

“Bất cứ điều gì đó không phải là chiến thắng đều được coi như khủng hoảng tại Real”, cựu HLV Real Juande Ramos đã nói như vậy khi miêu tả về tình hình tại sân Bernabeu. Hơn ai hết, Ancelotti cũng hiểu được những nguy cơ đang rình rập mình. Dù đích thân Chủ tịch Perez đã từng khẳng định, sẽ tôn trọng hợp đồng với nhà cầm quân người Ý nhưng nếu các cổ đông đồng loạt gây sức ép, “ông trùm” của Real cũng không thể quyết định số phận HLV Ancelotti.

Song song với đó, BLĐ Real cũng đã chuẩn bị phương án thay thế vị thuyền trưởng người Ý khi cần thiết. Đó là, HLV Zinedine Zidane của Real Castilla sẽ được đôn lên dẫn dắt đội 1. Zidane là một đàn anh đích thực và có tầm ảnh hưởng rất lớn tại sân Bernabeu. Giới chóp bu ở Real tin rằng, Zidane có thể giúp đội bóng giải quyết những sóng gió nơi hậu trường để tập trung vào màn trình diễn trên sân cỏ.

Real sa sút từ đầu năm 2015

Theo thống kê, kể từ ngày 16/9 đến 20/12/2014, Real đá 22 trận, giành chiến thắng cả 22 trận (đạt hiệu suất 100%), ghi 80 bàn và để thủng lưới 10 bàn. Trong khi đó, từ đầu năm 2015 tới nay, Real đá 17 trận nhưng chỉ thắng được 9 trận (52,9%), còn lại là 2 trận hòa và 6 trận thua. Giai đoạn này, Real ghi 30 bàn và để thủng lưới 21 bàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Hưng (Baogiaothong.vn)
La liga 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN