Van Persie - Falcao "song tấu": Hồi sinh hay hồi hương

Sự kiện: Premier League 2023-24

Bộ đôi Van Persie – Falcao lần đầu tiên cùng nhau tỏa sáng giúp MU “rửa hận” thành công trước Leicester ở vòng 23 Premier League.

Van Persie – Falcao “song tấu”: Đừng chỉ là "hiện tượng"

Sau những sự hoài nghi kể từ đầu mùa, bộ đôi Van Persie – Falcao đã dần lấy lại hình ảnh của mình khi cùng nhau ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của MU trước Leicester City ở vòng 23 Premier League. Tuy nhiên, vẫn còn đó những câu hỏi lớn về tính ổn định và mạch phong độ của cả hai liệu sẽ được duy trì trong bao lâu hay đó chỉ là nhất thời? Đây cũng được xem là vấn đề đầu tiên sẽ quyết định đến tương lai đi hay ở của họ tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Ta nên nhớ, Van Persie và Falcao trong nhiều thời điểm của mùa bóng năm nay cũng đã tìm lại được phong độ với những trận đấu vô cùng thăng hoa. Đối với cá nhân tiền đạo người Hà Lan, trận đấu với Southampton được xem màn trình diễn hay nhất của anh với 1 cú đúp giúp MU giành chiến thắng 2-1. Hơn nữa, cựu ngôi sao Arsenal còn duy trì phong độ qua các trận gặp Liverpool, Aston Villa và Newcastle (4 bàn sau 4 trận).

Van Persie - Falcao "song tấu": Hồi sinh hay hồi hương - 1

Van Persie cần phải chứng minh đẳng cấp của mình để gắn bó lâu dài với MU

Tuy vậy, kể từ thời điểm đó đến trước trận gặp Leicester, Van Persie không ghi bàn trong suốt 4 trận liên tiếp trên mọi mặt trận cho “Quỷ đỏ”. Bên cạnh đó, cầu thủ 31 tuổi còn thi đấu trận hay trận dở kể từ đầu mùa giải. Hiện tại, RvP đã có được 9 pha lập công sau 21 lần ra sân (trung bình 2.3 trận/bàn thắng), thành tích ghi bàn này chưa thực sự thuyết phục so với đẳng cấp của một tiền đạo từng là tay săn bàn hàng đầu tại NHA (26 bàn/38 trận trong mùa giải đầu tiên chơi cho MU).

Trong khi đó, ngôi sao người Colombia, Falcao có một điều khá thú vị dễ nhận thấy nhất là anh chưa từng ghi trên 1 bàn cho “Quỷ đỏ” kể từ khi cập bến Old Trafford trong Hè 2014 từ Monaco. Riêng ở Premier League, tiền đạo 26 tuổi mới chỉ có được 4 bàn thắng sau 14 trận ra sân. Cũng không khác gì Van Persie, cầu thủ với biệt danh “Mãnh hổ” thi đấu khá phập phù, trận được trận không.

Tưởng rằng, bàn thắng đầu tay cho đội bóng áo đỏ thành Manchester trong trận gặp Everton sẽ giúp “sát thủ” Falcao tìm lại được bản năng săn bàn của mình như thời còn chơi cho Atletico hay Monaco, nhưng thực tế chấn thương đã khiến cầu thủ người Colombia không có được phong độ tốt nhất của mình.

Đứng trước tương lai không rõ ràng, cả Van Persie lẫn Falcao đều lên tiếng chứng minh giá trị với 2 bàn thắng vào lưới Leicester hôm thứ 7 tuần trước. Tuy nhiên, đó chỉ là bước khởi đầu để gây dựng lại niềm tin nơi NHM cũng như HLV Van Gaal của 2 tiền đạo này. Chính vì vậy,  màn trình diễn từ đây đến cuối mùa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc gắn bó lâu dài của cả Van Persie và Falcao tại MU.

Van Persie - Falcao "song tấu": Hồi sinh hay hồi hương - 2

Tiền đạo Falcao đang tìm lại phong độ sau thời gian chấn thương

Bản thân Van Persie sau trận đấu Leicester cũng đã thừa nhận họ cần phải cố gắng hơn nữa mới có tương lai tươi sáng ở Old Trafford. “Thực sự tôi và Falcao cần phải chơi tốt hơn nữa. Chúng tôi tin mình có thể làm điều đó. Áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng hãy xem nó một cách tích cực. Bởi sức ép sẽ là động lực phấn đấu dẫn đến thành công”, tiền đạo Hà Lan chia sẻ.

Hợp tác để cùng thành công

Nói về màn trình diễn của Falcao và Van Persie sau khi “rửa hận” thành công trước Leicester, HLV Van Gaal đã nhấn mạnh rằng: “Van Persie và Falcao cần có thêm những bàn thắng để có được sự tự tin cũng như chơi tốt hơn nữa. Nhưng quan trọng hơn,  cả hai cần phải thể hiện tốt hơn trong lối chơi đồng đội để giúp MU có được kết quả tốt nhất”.

Từ những gì chiến lược gia người Hà Lan nói ra cho thấy, ông đã và đang trao cơ hội hết mức cho phép để Falcao lẫn Van Persie có thể chứng tỏ được giá trị của bản thân. Nhưng trên hết, điều mà HLV Van Gaal mong muốn ở bộ đôi này chính là khả năng cùng nhau hợp tác nhằm tạo mối dây liên kết trên hàng tấn công  của "Quỷ đỏ" , hơn là thay vì cứ chăm chăm thể hiện vai trò của cá nhân nhằm “loại bỏ” lẫn nhau.

Thực tế, cạnh tranh là điều rất tốt để Persie và Falcao có thể cùng phát triển, tuy nhiên trong hoàn cảnh này sự hợp tác, bổ trợ lẫn nhau mới là điều quan trọng để giúp MU cũng như đảm bảo tương lai tươi sáng cho bộ đôi này tại mái vòm Old Trafford.

Van Persie - Falcao "song tấu": Hồi sinh hay hồi hương - 3

Cả Van Persie và Falcao cần hợp tác với nhau để thành công

Mặc dù, Van Persie và Falcao vẫn chưa quen đá cặp cùng nhau trên hàng tấn công, nhưng qua trận Leicester họ đã dần cải thiện và phần nào tìm được tiếng nói chung của mình. Nếu bộ đôi này biết kết hợp, thậm chí một trong hai cần “hy sinh” để người kia có thể  ghi bàn thì hiệu quả sẽ cao hơn trong thời gian tới!

Video "song tấu" Falcao - Persie giúp MU "rửa hận"  Leicester 3-1:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Đông ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN