Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

“Quái thú” Costa: Người hùng hay "kẻ thù" của bóng đá (P4)

Diego Costa đứng trước 2 lựa chọn: Gia nhập ĐTQG của mẫu quốc Brazil dù vài tháng trước đã bị ghẻ lạnh, hoặc khoác lên mình màu áo ĐT Tây Ban Nha để bảo vệ chức vô địch thế giới. Costa không thể thắng với cả hai lựa chọn.

Diego Costa vài năm gần đây nổi lên như một trong những chân sút hay nhất của bóng đá thế giới. Tuy nhiên người ta không chỉ biết đến tài ghi bàn của Costa mà còn biết đến anh như một trong những cầu thủ “bị ghét” nhất bởi những chiêu trò, tiểu xảo trong khi thi đấu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về con người của chân sút đặc biệt này, người được mệnh danh là “Quái thú” của làng túc cầu.

Những lựa chọn khó khăn

Diego Costa không thể thắng. Trước khi đưa ra quyết định sẽ chọn phục vụ cho ĐTQG nào giữa Brazil và Tây Ban Nha, Diego Costa đã trở thành người bị căm ghét nhất ở cả hai nước.

“Diego Costa không phải là người Tây Ban Nha”, đó là những tiếng hô vang của các fan Real Madrid trong một trận đấu hồi tháng 9/2013. Sau khi Diego Costa quyết định sẽ khoác áo TBN, Liên đoàn bóng đá Brazil tuyên bố Diego Costa cần phải bị tước quyền công dân Brazil vì “bán rẻ danh dự tổ quốc vì tiền”.

Diego Costa trở thành tiền đạo được săn lùng nhất thế giới ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Anh ghi 36 bàn thắng trên mọi mặt trận trong mùa giải 2013/14, mùa giải mà Atletico Madrid vô địch La Liga và vào chung kết Champions League. Do đủ điều kiện để khoác áo cả ĐT Brazil lẫn TBN, Costa trở thành trung tâm của một cuộc kéo co giữa hai nước.

“Quái thú” Costa: Người hùng hay "kẻ thù" của bóng đá (P4) - 1

Diego Costa trở thành món hàng "hot" của bóng đá quốc tế nhờ phong độ ghi bàn cho Atletico

Costa chơi 2 trận giao hữu cho ĐT Brazil tháng 3/2013, nhưng chưa từng xuất hiện trong một trận đấu chính thức của FIFA. Vào tháng 7/2013, Costa được cấp hộ chiếu TBN sau khi đã sinh sống và thi đấu chuyên nghiệp 5 năm ở đây, giữa lúc ĐT Brazil dự Confederations Cup. Và vài tháng sau, LĐBĐ Tây Ban Nha bắt đầu chiến dịch tuyển mộ Costa vào hàng ngũ “La Roja”.

Diego Costa không ngờ rằng sẽ có ngày mình được lọt vào mắt xanh của những người TBN, những nhà vô địch thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3/2014, anh nói: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra điều đó, cho đến khi tôi nghe tin phía LĐBĐ TBN quan tâm đến tôi và tôi đáp, tại sao không?”.

Sự quan tâm của Brazil và TBN đều xuất phát từ chung một vấn đề, đó là hai ĐTQG đều thiếu tiền đạo giỏi. Brazil có một hàng thủ chấp nhận được (dù sau đó bị chứng minh là thảm hại trước Đức ở World Cup) và một tuyến giữa nhiều cầu thủ sáng tạo, nhưng không có một trung phong cắm đích thực. Trong khi đó, TBN tuy đã 6 năm chinh phục bóng đá thế giới nhưng không có một nhân vật chủ lực ở trên cùng.

“Quái thú” Costa: Người hùng hay "kẻ thù" của bóng đá (P4) - 2

Costa lựa chọn ĐT Tây Ban Nha thay vì Brazil

Diego Costa vì vậy được cả hai nước săn đón, và người Brazil giận dữ khi Costa chọn TBN. Brazil đã đào tạo ra vô số cầu thủ bóng đá, và cũng vô số cầu thủ đã đi kiếm cơm ở đất nước khác. Đó chẳng phải là một vấn đề cho đến ngày Diego Costa chọn TBN, bởi anh là một tiền đạo hàng đầu và người Brazil muốn trở lại với vinh quang World Cup.

Nhưng khi Costa bước vào bóng đá, mảnh đất TBN là nơi đã cho anh thành công như bây giờ, trong khi những gì Luiz Felipe Scolari mang tới cho Costa chỉ là 23 phút trước ĐT Italia và 13 phút trước tuyển Nga, trước khi đẩy anh ra rìa.

Tuy nhiên ngay cả với những người TBN, Diego Costa vẫn chưa được xem là một trong số họ. Ký giả Sid Lowe viết về Diego Costa vào năm 2013 như sau: “Costa là một cầu thủ cứng rắn, quyết liệt. Một trong những từ hay được dùng để mô tả anh ta là ‘nhà ngục’, bởi khi đối đầu với anh ta, cầu thủ đội bạn sẽ bị khiêu khích, sẽ bị ra đòn kín, sẽ bị thương, v.v… Anh ta không bao giờ xoạc bóng nhưng vẫn bắt nạt các hậu vệ bằng thể lực lẫn tiểu xảo”.

“Quái thú” Costa: Người hùng hay "kẻ thù" của bóng đá (P4) - 3

Diego Costa thi đấu ở World Cup 2014, trước sự dõi theo của hàng vạn người Brazil trên khán đài

“Anh ta là một cầu thủ xuất sắc với một kiểu chơi bóng mà người Tây Ban Nha hay gọi là ‘thứ bóng đá khác’. Bước vào mùa giải này (chỉ 2013/14), anh ta đã mắc tới 35 thẻ vàng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, và chỉ có 5 cầu thủ ở La Liga đã phạm lỗi nhiều hơn Costa trong mùa giải này”.

Diego Costa lớn lên trong môi trường bóng đá đường phố, nơi mà cầu thủ đánh cùi chỏ vào mặt nhau là chuyện bình thường. Nhưng ở TBN, thứ bóng đá của Costa không được ưa chuộng dù La Liga không thiếu cầu thủ chơi tiểu xảo. Các fan Real Madrid sẵn sàng đứng dậy tán thưởng Ronaldinho trong màu áo Barcelona nhưng sẽ không đời nào cổ vũ cho Diego Costa dù anh là một người TBN.

Đó là số phận của Diego Costa. Sinh ra và chơi bóng kiểu Brazil, thành danh và lựa chọn ĐTQG Tây Ban Nha, nhưng cũng đồng thời là cầu thủ bị ghét nhất ở cả hai nước. 

Video Diego Costa bị lăng mạ chửi bới bởi CĐV Tây Ban Nha:

DIego Costa và Mourinho là 2 cá tính nổi bật bậc nhất của thế giới bóng đá. GIữa họ như có một mối "lương duyên" trời định. Mời các bạn xem tiếp Phần 5 vào lúc 13h ngày 1/10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN