MU – Van Gaal: Những điểm sáng cho tương lai

Chỉ có vé dự Europa League mùa tới và còn cơ hội vô địch FA Cup, nhưng MU dưới sự dẫn dắt của Van Gaal không hẳn là không có những điểm sáng.

“Tội” của Van Gaal

Chi gần 300 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng chỉ trong 2 mùa giải dẫn dắt MU, những gì Van Gaal làm được rõ ràng là chưa tương xứng.

MU – Van Gaal: Những điểm sáng cho tương lai - 1

Liệu Van Gaal có giữ được ghế?

Sau khi giúp “Quỷ đỏ” kết thúc mùa giải 2014/15 ở vị trí thứ 4 và có vé dự Champions League, “Tulip thép” đã không giúp đội bóng có những tiến bộ đáng kể. Việc bị loại ở ngay vòng bảng cúp C1 mùa giải năm nay, sau đó bị loại tiếp ở Europa League khiến chiến lược gia người Hà Lan bị chỉ trích rất nhiều.

Ở đấu trường Ngoại hạng Anh thậm chí còn tồi tệ hơn. Việc MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 khiến chiếc ghế của Van Gaal lung lay dữ dội. Một đội bóng lớn và được đầu tư nhiều như đội chủ sân Old Trafford chỉ được dự giải đấu hạng 2 tại châu Âu là không tương xứng với tầm vóc của CLB.

Tất nhiên, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về HLV Van Gaal, bởi ông đã tiêu tốn nhiều tiền của, nhưng hiệu quả không đem lại bao nhiêu. Đặc biệt, lối chơi của MU rất có vấn đề, trận hay trận dở khiến thành tích thất thường.

Các manucians chỉ được an ủi phần nào, bởi MU hiện đã giành quyền lọt vào chung kết FA Cup và có cơ hội gỡ lại thể hiện bằng một danh hiệu để tránh mùa giải trắng tay tiếp theo (gặp Crystal Palace vào đêm thứ 7 tới, 23h30, 21/5).

Những điểm sáng cho tương lai

Van Gaal có ở lại Old Trafford hay không cần thêm thời gian mới có câu trả lời chính xác. Nhưng rõ ràng, chiến lược gia người Hà Lan vẫn có những công lao nhất định. Nếu tiếp tục tại vị, ông có thể phát huy những thế mạnh của mình. Còn ngược lại, người thay thế “Tulip thép” sẽ phải thầm cảm ơn những di sản do Van Gaal để lại.

Điểm sáng lớn nhất Van Gaal làm được cho MU là phát hiện và tạo điều kiện cho những tài năng trẻ tỏa sáng. Martial dù có cái giá “cắt cổ” 36 triệu bảng từ Monaco, nhưng đã chứng minh anh đắt xắt ra miếng.

Tốc độ, kĩ thuật của tiền đạo người Pháp đã khiến nhiều hàng thủ phải lao đao. 17 bàn/48 trận (11 bàn ở NHA) rõ ràng là không hề tồi với một cầu thủ mới 20 tuổi và chỉ mới chân ướt chân ráo đến xứ sở sương mù. Martial đã không hổ danh với biệt hiệu “Henry đệ nhị” và được kì vọng sẽ tiếp tục tiến bộ không ngừng.

Rasford, Lingard cũng là những tài năng trẻ đầy triển vọng của MU. Chàng trai mới 19 tuổi Rashford đã gây tiếng vang lớn với những bàn thắng để đời vào lưới Arsenal, Man City và phần thưởng là được góp mặt trong danh sách sơ bộ của ĐT Anh dự Euro 2016.

Còn Lingard với sự nhanh nhẹn, tinh quái của mình ngày càng tỏ ra nguy hiểm. Sự kết hợp giữa Martial – Rashford – Lingard ngày càng trở nên ăn ý hơn và được coi là niềm hi vọng cho tương lai của MU. Có lẽ đã lâu lắm rồi, MU mới trình làng được một hàng công trẻ trung tài năng và giàu triển vọng đến thế.

MU – Van Gaal: Những điểm sáng cho tương lai - 2

Từ trái qua phải, Lingard - Martial - Rashford được coi là tương lai của MU

Nhưng “công” của Van Gaal không chỉ có vậy. Việc ông kéo Rooney đá lùi như một tiền vệ để dẫn dắt các đàn em trên hàng công đang mở ra nhiều hi vọng mới cho MU.

Ở tuổi 30 và không còn ở đỉnh cao, đây là vị trí phù hợp để Rooney chứng minh nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Ghi 1 bàn, kiến tạo 1 lần và tham gia vào tình huống ghi bàn ở chiến thắng 3-1 trước Bournemouth trong ngày hạ màn mùa giải một lần nữa chứng minh, Rooney vẫn rất quan trọng với MU.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến khả năng phòng ngự của MU đã được cải thiện khá nhiều ở mùa giải năm nay, mặc cho bị chấn thương tàn phá liên miên. Chỉ để thủng lưới có 35 bàn cả mùa, “Quỷ đỏ” là đội có hàng thủ tốt nhất tại giải Ngoại hạng mùa giải năm nay (cùng với Tottenham).

Thủ thành De Gea như thường lệ vẫn là chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ, nhưng không thể không nhắc tới sự tiến bộ vượt bậc của đội phó Smalling. Sau thời của Ferdinand, Vidic, giờ MU mới tìm được một trung vệ chắc chắn đến vậy.

Với một bộ khung gồm De Gea, Smalling, Rooney, Martial, Rashford, Lingard – nếu tiếp tục được đầu tư trong những ngày Hè tới, MU hoàn toàn có thể tìm lại ánh hào quang năm nào.

Tất nhiên, mọi chuyện còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng những thứ căn bản MU vẫn còn nguyên, đó là một đội hình đầy tiềm năng và nguồn tài chính dồi dào để bổ sung những cầu thủ chất lượng. Van Gaal hay ai cũng vậy, họ cần một bộ khung ổn định, những thứ “Tulip thép” đã đặt nền móng khá vững chắc ở mùa giải năm nay.

Van Gaal ở lại, SAO lớn sợ không dám đến MU

Quyết định có sa thải Louis Van Gaal sau khi mùa giải 2015/16 kết thúc hay không của MU có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng tuyển mộ cầu thủ giỏi của CLB. Tờ Daily Mail mới đây cho biết, nếu Van Gaal vẫn được MU cho tại vị sang mùa kế tiếp, chân sút Pierre-Emerick Aubameyang sẽ từ chối gia nhập “Quỷ Đỏ”.

Đang có một mối lo lớn tại Old Trafford lúc này là việc không được dự Champions League mùa sau lẫn lối chơi bóng tẻ nhạt và khiến nhiều cầu thủ sa sút mà Van Gaal dựng nên sẽ khiến các cầu thủ hàng đầu châu Âu nghi ngại nếu được mời khoác áo MU.

Aubameyang, người đã ghi 36 bàn trong 44 trận cho Dortmund mùa giải này, đã để ngỏ khả năng chuyển tới đội bóng mới, nhưng Daily Mail cho biết MU không phải lựa chọn hàng đầu của tiền đạo người Gabon vì Van Gaal.

“Nếu vô địch FA Cup, Van Gaal nên được giữ lại”

Vẫn có những ý kiến cho rằng Louis Van Gaal nên được cho thêm một cơ hội nữa. Cựu tiền vệ MU là Paul Ince nói rằng tình thế của Van Gaal phần nào giống với Sir Alex Ferguson vào năm 1990.

“Hãy trở lại năm 1990, nếu chúng tôi không vô địch FA Cup thì Fergie sẽ bị mất việc. Tôi đã từng là HLV trưởng và tôi cho rằng MU đừng nên bị mang tiếng là hay thay tướng. Họ đã không cho David Moyes cơ hội và giờ đến lượt Van Gaal”, Paul Ince trả lời phỏng vấn cho Goal.

“Van Gaal đã từng làm việc cho các CLB lớn và thành công. Nên nhớ rằng ông ấy trên thực tế vẫn đang học hỏi bóng đá Anh và lại đang nắm giữ một CLB đang trong thời kỳ chuyển giao. Tôi muốn sự ổn định và MU nên để Van Gaal tiếp tục, nếu năm sau không thành công thì hãy thay đổi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN