MU kiệt quệ đấu Chelsea: Cẩn thận mất cả chì lẫn chài

Một trận thua tại Premier League sẽ khiến MU càng bị top 4 bỏ xa, nhưng biết đâu đây chính là chủ đích của HLV Mourinho trước lịch thi đấu dày đặc.

Video Sunderland 0-3 MU:

“Quỷ đỏ” kiệt quệ

Chỉ 3 ngày sau khi trở về từ Bỉ (hòa Anderlecht 1-1), MU sẽ đón tiếp đội đầu bảng Chelsea (22h, 16/4) thuộc vòng 33 Ngoại hạng Anh.

MU kiệt quệ đấu Chelsea: Cẩn thận mất cả chì lẫn chài - 1

Ibra lộ rõ vẻ mệt mỏi khi trở về Manchester ngay sau trận đấu với Anderlecht trên đất Bỉ

Đây sẽ là trận đấu HLV  Mourinho buộc phải toan tính, bởi chỉ 4 ngày sau “Quỷ đỏ” sẽ tiếp Anderlecht ở trận lượt về tứ kết Europa League với lợi thế nhỏ ở lượt đi.

“Người đặc biệt” sẽ chủ động bung sức? Điều này có thể xảy ra, bởi chiến lược gia người Bồ cùng MU đã thua Chelsea của Conte trong cả 2 lần đối đầu ở mùa giải năm nay, 0-4 ở lượt đi Ngoại hạng Anh và 0-1 ở tứ kết FA Cup.

Đặc biệt, trận thua tại FA Cup cách đây không lâu khiến MU ấm ức, bởi “Quỷ đỏ” đã chơi khá tốt trước khi Herrera phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân (Kante ghi bàn duy nhất từ cú sút xa). Đó cũng là trận đấu siêu tiền đạo Ibrahimovic không thể ra sân vì án treo giò.

Vì thế, Mourinho sẽ rất muốn trả món nợ đã vay Chelsea và Conte. Không đời nào một HLV danh tiếng như “Người đặc biệt” lại dễ dàng chấp nhận “hattrick thua” trước một đối thủ chỉ trong một mùa giải.

Nhưng ngay cả khi tung đội hình mạnh nhất, MU có đương đầu nổi Chelsea đang mài sẵn nanh vuốt trước khi đến Old Trafford lại là vấn đề khác. Không phải thi đấu tại cúp châu Âu, các học trò của HLV Conte đã cho thấy sự sung mãn về thể lực bởi gần như chỉ phải thi đấu 1 tuần/trận.

Chelsea cũng chứng minh, trận thua Crystal Palace 1-2 ở vòng 31 chỉ là tai nạn. Ngay sau đó, “The Blues” đã lập tức trở lại với những chiến thắng ấn tượng trước ứng viên vô địch Man City (2-1) và sau đó là trước Bournemouth (3-1) để giữ vững ngôi đầu bảng với 8 điểm nhiều hơn Tottenham.

Tung đội hình mạnh nhất với các trụ cột vừa bị vắt kiệt thể lực nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn Chelsea, quả thực Mourinho càng cần phải tính toán kĩ càng. “Thả con săn sắt” (đấu trường Premier League quá khó khăn), để “bắt con cá rô” (vô địch Europa League sẽ có vé dự Champions League), Mourinho hẳn tự biết nặng nhẹ.

Ngoài ra, việc MU vẫn đang bị tàn phá vì chấn thương cũng là bài toán nan giải. Smalling, Phil Jones, Mata, Ashley Young vẫn chưa thể trở lại khiến lực lượng “Quỷ đỏ” mỏng đi trông thấy. Trong những trận đấu gần đây, các cầu thủ trẻ như Fosu-Mensah hay Tuanzebe được điền tên vào danh sách đăng kí thi đấu là đủ hiểu lực lượng MU đang mỏng thế nào.

Văng xa khỏi top 4

Bung hết sức cũng dở, nhưng để một số trụ cột nghỉ ngơi cũng chẳng xong vì các manucian không muốn chứng kiến thêm một thất bại nữa của đội nhà trước Chelsea.

MU kiệt quệ đấu Chelsea: Cẩn thận mất cả chì lẫn chài - 2

Rất khó để MU bị vắt kiệt sức có thể đấu lại được với Chelsea nhàn rỗi

Nhưng dù ra sân với đội hình mạnh nhất hay không, MU vẫn là đội “cửa dưới” và nếu bị “The Blues” chấm dứt chuỗi 21 trận bất bại, có lẽ cũng chẳng nhiều người bất ngờ.

Một trận thua được dự đoán trước nếu biến thành sự thực sẽ khiến thầy trò Mourinho bị văng xa khỏi top 4, thậm chí còn tụt xuống vị trí thứ 6.

Hiện MU đang xếp thứ 5 với 57 điểm, kém đội xếp thứ 4 Man City 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận, hơn đội xếp thứ 5 Arsenal 3 điểm. Nhưng ở vòng 33, Man City chỉ phải gặp Southampton, còn Arsenal đá với Middlesbrough, nên sau vòng 33 nguy cơ “Quỷ đỏ” tụt xuống thứ 6 là điều hiển hiện.

Chelsea là đội cuối cùng thắng được MU ở Premier League (23/10/2017) và nhiều khả năng cũng chính “The Blues” sẽ chấm dứt 21 trận bất bại của thầy trò HLV Mourinho ở giải Ngoại hạng Anh.

"Độc cô cầu hòa" MU đang run rẩy để đón đội đầu bảng Chelsea. Một trận thua là điều chẳng ai muốn, nhưng cũng có mặt tích cực giúp thầy trò Mourinho toàn tâm toàn ý dồn sức cho Europa League để vô địch và có vé dự Champions League mùa tới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN