Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Mourinho "ghẻ lạnh" sao trẻ: Ai bảo không có "đất"

Sự kiện: HLV Mourinho

Rashford, Martial, Lingard và các sao trẻ MU khác có nên lo ngại sự xuất hiện của Jose Mourinho? Phải chăng Mourinho không ưa dùng sao trẻ?

Có một quan niệm rằng Jose Mourinho không thích dùng các sao trẻ trong sự nghiệp HLV của ông. Vậy nên đã có những lo ngại rằng Mourinho sẽ làm thui chột sự nghiệp của những Anthony Martial, Marcus Rashford, Jesse Lingard hay Cameron Borthwick-Jackson khi ông đến MU.

Mourinho "ghẻ lạnh" sao trẻ: Ai bảo không có "đất" - 1

Jose Mourinho

Vậy chúng ta hãy điểm lại xem Mourinho đã đối xử thế nào với các sao trẻ từ khi dẫn dắt Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid.

Nếu chỉ tính các cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống, theo thống kê của Transfermarkt thì Mourinho đã cho ra mắt 27 cầu thủ tại Premier League, 16 cầu thủ ở La Liga, 5 cầu thủ tại Serie A và 6 cầu thủ ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Ngoài ra còn có 28 cầu thủ được ra sân lần đầu ở Champions League cho Mourinho khi từ tuổi 22 đổ lại.

Trong số những cầu thủ được Mourinho đẩy từ đội trẻ lên đội chính có 12 cái tên sau:

Mourinho "ghẻ lạnh" sao trẻ: Ai bảo không có "đất" - 2

Còn với các cầu thủ ra mắt trước tuổi 23 không phải đến từ học viện nhưng vẫn thi đấu nhiều trận, ta có kết quả sau:

Mourinho "ghẻ lạnh" sao trẻ: Ai bảo không có "đất" - 3

Trong nhiệm kỳ dẫn dắt thứ 2 của Mourinho ở Chelsea (2013-2015), “Người đặc biệt” đã cho ra mắt 13 cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống, dù đội hình của ông tương đối già. Tuổi đời trung bình đội hình Chelsea vô địch mùa 2014/15 là 26.5, đội hình vô địch trẻ thứ 17 trong lịch sử (ngang bằng Arsenal 2003/04).

Còn đội hình Chelsea vô địch 2004/05 là đội hình trẻ nhất trong lịch sử Premier League với tuổi đời 24.3, chỉ có 2 cầu thủ trên 30 tuổi (Carlo Cudicini & Claude Makelele) và có 14 cầu thủ từ 25 tuổi trở xuống chơi ít nhất 5 trận. Đội hình đó còn trẻ hơn đội hình MU vô địch 1995/96 với những Beckham, Neville, Scholes, Giggs.

Mourinho và vấn đề sao trẻ

Có rất nhiều yếu tố cần được đề cập tới khi nói về cách dùng sao trẻ của Jose Mourinho. Ông không phải là không cho sao trẻ cơ hội, nhìn vào Chelsea có thể thấy Mourinho sẵn lòng phế bỏ các cựu binh nếu thấy những lựa chọn trẻ tuổi có tiềm năng hơn như trường hợp của Kurt Zouma hay Oscar .

Nhưng khi xét riêng về các sao trẻ được CLB đào tạo trực tiếp từ học viện, Mourinho không tỏ ra thông thạo. Đội hình Porto mùa 2003/04 có 6 cầu thủ học viện nhưng chỉ Hugo Almeida và Ricardo Costa là dưới 23 tuổi và đều là dự bị. Mario Balotelli và Alvaro Morata dù ra sân nhiều trận nhưng Balotelli (4037 phút trong 2 mùa) và Morata (604 phút trong 1 mùa) có số phút ra sân ít ỏi.

Mourinho "ghẻ lạnh" sao trẻ: Ai bảo không có "đất" - 4

Varane và Mourinho ở Real Madrid

Mourinho dường như chỉ tin cậy vào những cầu thủ trẻ mà ông thấy có tài năng rất lớn hoặc phù hợp với nhu cầu của đội bóng. Những Robben, Oscar hay Varane là những ví dụ tiêu biểu.

Bên cạnh đó, ở một số CLB Mourinho không kiểm soát đội trẻ. Jese đá theo kiểu “số 9 giả” ở đội Castilla (của Zidane) trong khi Mourinho không có vị trí này trong sơ đồ ra sân của Real. Mourinho có lúc cho mượn 33 cầu thủ trẻ vì Chelsea đào tạo quá nhiều (Neil Bath và Michael Emenalo chịu trách nhiệm đội trẻ Chelsea).

Hơn nữa phong cách bóng đá của Mourinho cũng khó có đất cho người trẻ. Với một đội chơi phòng ngự chắc chắn và phản công nhanh, các cầu thủ không được mắc sai lầm khi phòng ngự và phải quyết định chính xác khi phản công. Những cầu thủ ít kinh nghiệm dễ mắc lỗi, và nếu họ không tuân thủ chỉ đạo của HLV thì càng bị bỏ lơ.

Đòi hỏi quá đáng?

Người ta nói cho sao trẻ cơ hội như thứ gì đó bắt buộc tại MU. Trước thế hệ 1992 của Scholes, Giggs, Beckham và Neville, MU đã từng có thế hệ trẻ 1989 bị lãng quên của những Lee Sharpe, Russell Beardsmore, Mark Robins và Lee Martin. Thế hệ này đã làm sống dậy mùa giải 1988/89 của MU trong 2 tháng đầu năm 1989, trong đó có một chiến thắng nổi tiếng trước Liverpool.

Mourinho "ghẻ lạnh" sao trẻ: Ai bảo không có "đất" - 5

Những Fosu-Mensah, Martial và Rashford sẽ có bao nhiêu cơ hội dưới thời Mourinho?

Nhưng mùa hè 1989, Sir Alex Ferguson (người lúc này chưa có cái cúp nào cho MU) chi ra 8,25 triệu bảng để mua về 4 tân binh, trong đó có bản hợp đồng Paul Ince và kỷ lục chuyển nhượng cho trung vệ Gary Pallister. Cho đến mùa 1993/94, nhóm cầu thủ trẻ 1989 của MU chỉ còn lại Lee Sharpe.

Trong tình thế cấp bách cần có cúp ngay thì đến Sir Alex cũng còn vung tiền mua cầu thủ ngoài. Áp đặt Mourinho phải vừa thành công và vừa dùng sao trẻ là hơi quá đáng, nhiệm vụ chính của ông là giúp MU đoạt các danh hiệu. Nếu những Martial, Rashford, Fosu-Mensah hay Borthwick-Jackson giữ phong độ và tuân chủ chỉ đạo của HLV, họ sẽ được ra sân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân ([Tên nguồn])
HLV Mourinho Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN