Mourinho muốn buông trận Liverpool để tập trung C1

Sự kiện: Premier League 2023-24

Sau khi giành được lợi thế nho nhỏ ở trận lượt đi trên sân của Atletico (hòa 0-0), Mourinho đang có ý định buông trận đấu với Liverpool để dồn sức cho trận lượt về với đối thủ TBN.

Như đã biết, Chelsea của Mourinho đã chơi với lối đá khá tiêu cực, phòng thủ tổng lực để kiếm 1 trận hòa trên sân khách trước Atletico. Đây được xem là một trận đấu thành công của The Blues và sẽ giúp họ có thêm sự tự tin trước trận lượt về sau đây 1 tuần.

Vấn đề với Mou và Chelsea lúc này là vào cuối tuần này, họ sẽ có trận đại chiến với Liverpool. Trận đấu được xem là sẽ quyết định nhà vô địch của Premier League mùa giải năm nay. Nếu Chelsea thắng, cơ hội vẫn mở ra với họ, còn ngược lại danh hiệu coi như nằm trong tay của The Kop.

Đứng trước bài toán khó về việc chọn lựa giữa hai giải đấu cũng như vấn đề xoay vòng lực lượng, Mourinho đang có ý định sẽ buông trận đấu với Liverpool, qua đó buông luôn Premier League để tập trung toàn lực cho mặt trận Champions League.

Mourinho muốn buông trận Liverpool để tập trung C1 - 1

Mourinho sẽ dồn toàn lực cho trận lượt về với Atletico

Báo chí Anh đưa tin, "Người đặc biệt" dự định sẽ xin ý kiến chỉ đạo của chủ tịch Abramovich về việc sẽ chỉ tung ra sân đội hình dự bị ở trận đấu tới với Liverpool để đảm bảo lực lượng mạnh nhất cho trận đánh với Atletico sau đó ít ngày.

Mou cho biết: "Việc này tôi không thể quyết định một mình. Tôi sẽ phải xin ý kiến từ BLĐ CLB. Tôi chỉ là một HLV. Tôi không phải là người quan trọng nhất. Còn có Abramovich và BLĐ. Tôi sẽ nói chuyện với họ về vấn đề này và làm theo quyết định của họ. Nhưng với tôi, tôi sẽ ưu tiên Champions League hơn."

Ở trận đấu đêm qua, Chelsea đã mất 2 trụ cột vì chấn thương là thủ thành Petr Cech và trung vệ John Terry. Ngoài ra Frank Lampard và Mikel cũng sẽ không thể góp mặt ở trận lượt về với Atletico vì đủ thẻ phạt. Chính vì thế việc Mourinho chủ động buông Premier League để tập trung cho C1 cũng là điều có thể hiểu được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DA (theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN