Chelsea hòa Liverpool: Mourinho tiếc cho Gerrard

Dù đã ghi bàn cho “The Kop” trong chuyến làm khách trên sân của tân vương Premier League, nhưng Steven Gerrard đã không thể có được trận đấu lớn cuối cùng của mình ở giải Ngoại hạng như ý khi Liverpool bị cầm chân tại London và gần như hết hi vọng cán đích ở top 4. Dẫu vậy, anh vẫn nhận được sự kính trọng lớn từ HLV Mourinho và không ít các fan Chelsea.

Với cá nhân Gerrard, trận đấu giữa LiverpoolChelsea ở giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái là ký ức buôn không chỉ với riêng anh và cả với toàn đội chủ sân Anfield.

“Cú trượt chân định mệnh” của tiền vệ mang áo số 8 đã khiến “The Kop” thua trong trận đấu có ý nghĩa quyết định trong cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng năm ngoái với chính đội bóng của Jose Mourinho và nối dài chuỗi 24 năm không lên ngôi ở giải vô địch quốc gia Anh của CLB này.

Ở cuộc tái đấu với Chelsea – đội đã sớm giành ngôi vương Premier League từ vòng trước, dù rất cố gắng phục hận nhưng Gerrard và các đồng đội cũng chỉ có được một kết quả hòa 1-1 trên sân Stamford Bridge. Điều này khiến cho tham vọng cán đích ở top 4 của “The Kop” gần như tan biến khi họ đã kém MU đến 6 điểm và thua hiệu số bàn thắng bại (tới 14 bàn) khi giải chỉ còn 2 vòng.

Chelsea hòa Liverpool: Mourinho tiếc cho Gerrard - 1

Pha đánh đầu hiểm hóc của Steven Gerrard không thể giúp Liverpool rời sân của Chelsea với 3 điểm trọn vẹn

Trong trận đấu vừa qua, Liverpool đã sớm bị thủng lưới ngay phút thứ 5 bởi cú đánh đầu của John Terry sau pha đá phạt góc bên cánh phải của Cesc Fabregas và phải mãi đến phút 44, họ mới có bàn san bằng tỉ số cũng nhờ một tình huống không chiến thành công của Gerrard.

Người đội trưởng vĩ đại của “Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside” đã không thể kết thúc trận đấu lớn cuối cùng của mình một cách trọn vẹn khi anh bị HLV Brendan Rodger thay ra khỏi sân ở phút thứ 79 để nhường chỗ cho Lucas Leiva. Khi rời sân, anh đã nhận được những tràng vỗ tay lớn từ phía không chỉ các fan Liverpool và cả không ít CĐV Chelsea có mặt tại sân Stamford Bridge.

Về phía HLV Jose Mourinho, ông đã phát biểu rằng mình sẽ rất nhớ Gerrard sau khi tiền vệ này rời Liverpool khi mùa giải này kết thúc để gia nhập LA Galaxy ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Chelsea hòa Liverpool: Mourinho tiếc cho Gerrard - 2

Một bộ phận fan Chelsea dùng ảnh độc để chọc tức Gerrard sau cú trượt chân của anh năm ngoái

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu trên kênh Sky Sports, “Người đặc biệt” nói: “Đúng vậy, tôi sẽ rất nhớ anh ấy (Gerrard). Tôi luôn muốn giải đấu mà mình tham dự với tư cách HLV có đầy đủ các cầu thủ tốt nhất thế giới. Nhưng tôi cảm thấy thực sự như bị tổn thương khi phải chứng kiến những cầu thủ tuyệt vời ra đi.

Luis Figo cũng đã chơi trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp khi tôi là HLV của Inter. Gerrard, Lampard cũng sẽ rời khỏi giải Ngoại hạng sau mùa giải này. Bạn không thể ngăn chặn điều đó nhưng bạn có thể có những kỉ niệm tốt đẹp với những đối thủ lớn. Đó thực sự là một sự tôn trọng lớn mà chúng tôi dành cho anh ấy.”

Chelsea hòa Liverpool: Mourinho tiếc cho Gerrard - 3

HLV Mourinho và không ít CĐV Chelsea đã dành những tràng vỗ tay lớn khi Gerrard rời sân

Về phía Gerrard, anh lại tỏ ra rất cảm động với sự cổ vũ hết mình của các fan Liverpool nhưng từ chối đón nhận tình cảm của CĐV Chelsea khi họ vỗ tay khi mình rời sân cuối trận. Theo tiền vệ kỳ cựu người Anh, các fan “The Blues” đã liên tục khơi lại nỗi đau của anh khi giơ ra những tấm biểu ngữ chế giễu cú trượt chân của Gerrard khiến Liverpool mất đi chức vô địch giải Ngoại hạng năm ngoái.

“Tôi nghĩ người hâm mộ Chelsea đã thể hiện sự tôn trọng đối với tôi trong một vài giây nhưng họ đã mạt sát tôi trong cả trận đấu. Vì vậy, tôi sẽ chẳng gửi lời chúc tốt đẹp nào cho họ hết. Dù sao cũng thật tốt khi thấy họ cư xử đẹp một lần duy nhất”, tiền vệ chuẩn bị chia tay Liverpool và Premier League cho biết. “Đó thực sự là một hành động đẹp. Tôi biết họ thích bới móc tôi nhiều năm qua là vì tôi đã chọn không đến với Chelsea. Tôi nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ người hâm mộ Liverpool - đó là tất cả những gì tôi cần”.

Video trận Chelsea – Liverpool tại vòng 36 Premier League:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Goal) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN