Chelsea-Luiz: Giải pháp cho hàng tiền vệ
David Luiz sẽ giúp Chelsea thăng hoa với vị trí tiền vệ phòng ngự.
Tạo cơ hội cho Luiz
Các cầu thủ Chelsea đã bị loại khỏi đấu trường Champions League, không còn nhiều cơ hội tại Ngoại hạng Anh. Nhưng phía trước đội chủ sân Stamford Bridge vẫn còn nhiều mục tiêu cần hoàn thành. Chức vô địch League Cup, FA Cup, Europa League, thậm chí cả danh hiệu tại giải bóng đá hàng đầu xứ Sương mù đang là cái đích mà thầy trò HLV Benitez hướng tới.
Việc đặt mục tiêu quá nhiều trên mọi đấu trường đòi hỏi đội hình The Blues phải có chiều sâu ở tất cả các vị trí. Kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ là cơ hội giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha lấp đầy khoảng trống trên hàng tiền đạo, nơi Torres đang khá đơn độc. Nhưng, việc bổ sung nhân sự cho tuyến phòng ngự từ xa sẽ không hề đơn giản. Khi mới đặt chân tới Nhật Bản tham dự FIFA Club World Cup, HLV Benitez đánh tiếng với BLĐ đưa Paulinho bên phía Corinthians, hoặc Cheick Tiote của Newcastle về Chelsea trong tháng 1. Yêu sách của vị thuyền trưởng sinh năm 1960 là hoàn toàn chính đáng khi Oriol Romeu chấn thương hết mùa, Essien cho mượn tại Real, còn Mikel sẽ trở về Châu Phi tham dự CAN 2013. Dù vậy, nếu nhìn 1 cách tổng thể, Chelsea chưa hẳn đã cần phải bổ sung lực lượng tại điểm yếu này.
Trao cơ hội đá tiền vệ cho David Luiz
Thực tế, Mikel sẽ trở về tham dự giải vô địch Châu Phi vào giữa tháng 1. Tiền vệ người Nigeria sẽ không phục vụ cho Chelsea trong khoảng thời gian từ 3 tuần đến 1 tháng. Nhưng trong trường hợp Nigeria bị loại sớm, cầu thủ sinh năm 1987 sẽ trở lại Stamford Bridge trước thời hạn. Trong khi đó khả năng Essien sẽ trở lại Chelsea ở những ngày tới cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi cuộc “nội chiến” hiện tại trong phòng thay đồ của Real đã bắt đầu bùng phát. Ngoài ra, ưu tiên hàng đầu đưa về đội bóng 1 sát thủ cũng khiến ngân sách chuyển nhượng nơi tuyến giữa của HLV Benitez trở nên hạn hẹp. Chính vì vậy, việc tìm ra các giải pháp tạm thời với việc đẩy David Luiz lên đá tiền vệ được coi là phương án tối ưu cho đội chủ sân Stamford Bridge vào thời điểm hiện nay.
Chìa khóa của thành công
Tính đến trước chuyến hành quân tới sân của Norwich tại vòng 19 Ngoại hạng Anh, David Luiz đã có ít nhất 2 lần ra sân trong đội hình Chelsea với vai trò tiền vệ trung tâm. Hai thử nghiệm ở trận đấu với Monterrey và Aston Villa đều thu được những thành công khác nhau. Ở trận bán kết với đội bóng Mexico tại FIFA Club World Cup, cầu thủ người Brazil được bố trí hỗ trợ cho Mikel làm nhiệm vụ phòng ngự từ xa. David Luiz đã thi đấu bùng nổ trong suốt 63 phút xuất hiện trên sân. Và màn trình diễn ở trận đấu đó cũng được coi là điểm tựa giúp cầu thủ sinh năm 1987 giành danh hiệu Quả bóng Bạc sau khi giải đấu kết thúc.
Thế nhưng, chiến thắng 8-0 của Chelsea trước đại diện của bóng đá miền trung tại Ngoại hạng Anh vừa qua mới chính thức đánh dấu sự thành công của “tiền vệ phòng ngự David Luiz”. Trung vệ người Brazil được bố trí thấp nhất nơi tuyến giữa của The Blues với gánh nặng đánh chặn từ xa. Ngôi sao xứ Samba thi đấu không biết mệt mỏi trong suốt 94 phút trận đấu đó. Luiz xuất hiện ở tất cả các điểm nóng trên sân. Ngoài khả năng lùi sâu hỗ trợ cho cặp trung vệ Ivanovic và Cahill, cầu thủ này còn thường xuyên có mặt bên phần sân Aston Villa hỗ trợ tấn công, thậm chí, di chuyển sang 2 biên hỗ trợ cho bộ đôi hậu vệ cánh Cole – Azpilicueta.
Siêu phẩm sút phạt của Luiz
Khả năng chuyền của Luiz ở trận gặp Aston Villa (hỏng màu đỏ, thành công màu xanh)
Đáng nói hơn, những con số thống kê sau trận đấu cũng đánh giá cao khả năng của Luiz khi thi đấu tiền vệ. Cầu thủ người Brazil luôn giành chiến thắng ở các tình huống tranh chấp tay đôi trước các ngôi sao tấn công bên phía Aston Villa. Trong khi đó, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Luiz cũng lên tới 86,5% với chỉ 10 lần sai địa chỉ. Và để khẳng định tiềm năng trong vai trò mới, cựu cầu thủ Benfica đã tạo ra một siêu phẩm bàn thắng sút phạt mang phong cách của một tiền vệ đích thực ở phút thứ 29 của trận đấu.
Tờ Dailymail của đảo quốc Sương mù sau đó ví bàn thắng của Luiz với những cú sút phạt đi vào lịch sử của Roberto Carlos vào lưới ĐT Pháp tại Cup tứ hùng năm 1997, hay siêu phẩm của Becks vào lưới Hy Lạp năm 2001. Thậm chí, bàn thắng của ngôi sao người Brazil còn mang phong cách CR7 hạ gục thủ thành Portsmouth năm 2008, hay xa hơn là pha ghi bàn của Luis Chilavert vào lưới Argentina (1996), Platini vào lưới Tây Ban Nha (1984)…
David Luiz tiếp tục đá tiền vệ tại ở trận đấu với Norwich. Do Mikel vẫn phải thực hiện án treo giò, Romeu chưa thể trở lại, nhiều khả năng HLV Benitez sẽ đặt niềm tin vào ngôi sao người Brazil bên cạnh Lampard hoặc Ramires. HLV Benitez nói về cậu học trò: “David Luiz có khả năng để chơi ở các vị trí khác nhau. Nhiều ý kiến cho rằng tiền vệ trung tâm là một vị trí thích hợp cho David Luiz và tôi đồng tình với quan điểm này”. |