10 cầu thủ "xấu chơi" nhất lịch sử Premier League

Sự kiện: Premier League 2023-24

Bóng đá Anh luôn là nơi sản sinh, cũng như bến đỗ lí tưởng cho những cầu thủ có lối chơi thiên về thể lực. Thậm chí, tính "thể lực" ấy còn được nâng tầm lên thành bạo lực. Hãy cùng chúng tôi điểm qua 10 "biểu tượng" bạo lực của nền túc cầu xứ sở sương mù do trang Sportskedaa bình chọn.

10. Richard Dunne

10 cầu thủ "xấu chơi" nhất lịch sử Premier League - 1

Richard Dunne là cầu thủ bị đuổi khỏi sân nhiều nhất lịch sử Premier League

Cựu trung vệ Man City, Aston Villa đang nắm giữ hai kỷ lục đáng buồn ở Premier League: Cầu thủ đá phản lưới nhiều nhất và cầu thủ bị đuổi khỏi sân nhiều nhất lịch sử. Người ta thống kê, trong cả sự nghiệp thi đấu, Richard Dunne từng được “tặng” gần chục chiếc thẻ đỏ cùng hơn 70 thẻ vàng chỉ tính riêng tại đấu trường cao nhất bóng đá Anh, quá đủ để nói lên tính cách “phổi bò” và lối chơi thô bạo của anh!

Hiện tại, Dunne, 35 tuổi, đang trải qua giai đoạn cuối sự nghiệp ở QPR.

9. Kevin Davies

10 cầu thủ "xấu chơi" nhất lịch sử Premier League - 2

Là tiền đạo, nhưng Kevin Davies đã lĩnh 99 thẻ phạt trong sự nghiệp thi đấu ở Premier League

Kevin Davies là một tiền đạo giỏi, điều đó đã được kiểm chứng qua những tháng ngày khoác áo Blackburn Rovers và Bolton. Tuy nhiên việc trở thành cầu thủ bị lĩnh thẻ nhiều nhất trong lịch sử Premier League đã phần nào che lấp đi tài năng của cầu thủ 37 tuổi. Con số 99 thẻ phạt các loại thậm chí còn khiến một số trung vệ, tiền vệ phòng ngự phát khiếp!

Đừng nhìn vào vị trí thi đấu cũng như thể hình nhỏ bé mà lầm tưởng, Davies hiền. Khi cần, anh cũng sẵn sàng hóa thân thành “gã đồ tể” để cho những kẻ vô tình chọc giận bài học thích đáng.

8. Patrick Viera

10 cầu thủ "xấu chơi" nhất lịch sử Premier League - 3

VIera nhiều lần khiến Arsenal phải thót tim vì tính cách nóng như lửa của mình

Không cần phải nói quá nhiều về danh tiếng của tiền vệ huyền thoại này. Bên cạnh vai trò bất khả xâm phạm trong đội hình Arsenal bất bại mùa giải 2003/04, Viera còn nhiều lần khiến ông thầy Arsene Wenger phải thót tim vì tính tình nóng như lửa của mình.

Đương kim giám đốc thể thao của CLB Manchester City cũng hợp cùng với Roy Keane (cựu tiền vệ MU) để tạo nên cặp “kì phùng địch thủ” đáng nhớ trên sân cỏ châu Âu cách đây hơn chục năm.

7. Paul Scholes

10 cầu thủ "xấu chơi" nhất lịch sử Premier League - 4

Những pha tắc bóng mang tính triệt hạ là "đặc sản" của huyền thoại MU, Paul Scholes

Xét về khả năng cầm trịch trận đấu, hiếm cầu thủ nào bì được với huyền thoại của MU. Xét về mức độ thô bạo, Paul Scholes cũng chẳng kém ai. “Đặc sản” của anh dành cho các đối thủ mỗi lần đối đầu là những cú tắc bóng bằng gầm giày mang tính triệt hạ cao.

6. Lee Bowyer

10 cầu thủ "xấu chơi" nhất lịch sử Premier League - 5

Màn "tẩn" nhau với người đồng đội Kieron Dyer (áo sọc đen-trắng, bên phải) là vét nhơ khó gột rửa trong sự nghiệp của Lee Bowyer

Nhắc đến Lee Bowyer là nhắc đến một tài năng “mãi không chịu lớn” của bóng đá Anh. Nhắc đến Lee Bowyer, người hâm mộ cũng không thể nào quên scandal “tẩn” nhau ngay trên sân đình đám một thời vào năm 2005 giữa anh và người đồng đội trong màu áo Newcastle United, Kieron Dyer.

Kể từ sau vết nhơ ấy, danh tiếng của Bowyer cũng lịm dần cho đến khi giải nghệ ở tuổi 36.

5. Duncan Ferguson

10 cầu thủ "xấu chơi" nhất lịch sử Premier League - 6

Thể hình lực lưỡng là lợi thế giúp Duncan Ferguson "ra oai" với mọi đối thủ

Cựu tiền đạo của Everton có thể hình cực kỳ lực lưỡng. Nhưng nhiều lúc, thay vì chơi bóng và ghi bàn, anh sử dụng lợi thế ngoại hình ấy để “bắt nạt” các cầu thủ đối phương. Và trước khi cú “thiết đầu công” nổi tiếng của Zinedine Zidane ra đời ở World Cup 2006, chính Duncan Ferguson mới là người “khai sáng” cho những NHM bóng đá Anh “tuyệt chiêu” này vào năm 1994, thời còn khoác áo CLB Scotland, Rangers.

4. Vinnie Jones

10 cầu thủ "xấu chơi" nhất lịch sử Premier League - 7

Thiên tài bóng đá Anh một thời,  Paul Gascoigne là một nạn nhân của cựu cầu thủ - ngôi sao điện ảnh Vinnie Jones 

Với Vinnie Jones, bóng đá không đơn giản chỉ là một môn thể thao, bóng đá còn là một đấu trường. Ở “đấu trường” ấy, cựu cầu thủ 50 tuổi này thực sự trở thành hung thần của mọi tín đồ yêu cái đẹp.

Số lượng “nạn nhân” đã nếm phải những pha vào bóng ác liệt của ông nhiều không kể xiết, từ thiên tài Paul Gascoigne, đến “Hoàng đế” Eric Cantona. Con số 12 thẻ đỏ trong sự nghiệp không phản ánh hết được con người của Vinnie.

Nhưng trớ trêu thay, Vinnie Jones cũng chính là người nổi tiếng nhất trong số các đồng nghiệp nêu trên bởi sau khi từ giã nghiệp “quần đùi áo số”, ông đã trở thành một diễn viên phim hành động nổi tiếng ở Holywood với nhiều bộ phim gây tiếng vang!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp từ Sportskedaa) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN