Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời

Nữ công sở hiện đại đừng “đóng thùng” chiếc áo sơ mi với quần tây hay những bộ đồng phục cứng nhắc.

Có rất nhiều không gian làm việc cho chị em, người thì làm trong văn phòng, người thì làm ngoài trời... Hơn  nữa, mỗi công sở có một nội quy khác nhau về cách ăn mặc riêng. Bài viết này dành cho những công sở không có nội quy mặc đồng phục và những nữ công sở hay phải ra ngoài làm việc.

Nữ công sở hãy bắt đầu chọn lựa trang phục bằng những ý tưởng phối hợp áo, quần, chân váy và các phụ kiện thích hợp, sao cho sự vận động của mình luôn được thoải mái và hợp với không gian làm việc.

Tuy nhiên, không nên chăm chú đến vẻ phóng khoáng mà quên đi thiếu đi nét đẹp và tính lịch sự khi tiếp xúc với khách hàng hay đồng nghiệp.

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 1

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 2

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 3

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 4

Những dáng áo được phối hợp với quần và váy đẹp cho ngày đi làm thêm thoải mái mà vẫn giữ được nét trẻ trung, nữ tính

Trước tiên, phái đẹp hãy chọn kiểu dáng và chất liệu của chiếc áo  sẽ mặc, mùa thu này, nên chọn áo phông dài tay, hay một chiếc áo sơ mi trắng được biến tấu kiểu cách điệu đà một chút nơi cổ, cánh tay, eo hay phần cạp để phối hợp cùng với quần jeans mà vẫn tạo nên nét đẹp trẻ trung, tươi mới.

Nếu ai sở hữu vóc dáng đồng hồ cát, nên chọn kiểu áo peplum để khoe  eo thon; ai có bụng to, nên chọn áo thụng phần bụng để che bớt mỡ thừa, có nhiều kiểu dáng áo cho bạn lựa chọn và vẫn đảm bảo vẻ đẹp thanh lịch duyên dáng khi đi làm.

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 5

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 6

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 7

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 8

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 9

Quần vải, jeans, quần dây dai, váy sơ mi, chân váy midi đều được phối hợp với áo và phụ kiện như giầy bệt, mũ cho ngày làm việc ngoài trời thêm sinh động

Lựa chọn quần và váy như thế nào cho thoải mái trong ngày làm việc? Bạn có thể chọn một chiếc quần âu được thiết kế đơn giản có độ dài đến mắt cá chân, kết hợp với nó là áo sơ mi thụng họa tiết, kẻ ca rô (có thể sơ vin hoặc buông ) đều đem đến sự thoải mái cho những hoạt động ngoài trời.

Quần jeans cũng là một lựa chọn thích hợp cho ngày đi làm và đừng e ngại khi "mix" nó với áo phông, áo kiểu điệu đà. Dành cho những chị em là fan của váy, hãy chọn chân váy bút chì, chân váy chữ A, hoặc váy  maxi để phối hợp cùng áo hai dây và áo khoác nhẹ cho mùa thu thêm điệu đà.

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 10

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 11

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 12

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 13

Áo khoác được lựa chọn và mặc theo nhiều cách khác nhau nhưng vẫn mang đến cho chị em nét duyên dáng

Chọn áo khoác? Mùa thu hẳn sẽ se se lạnh, các chị em nên sở hữu ít nhất 2-3 chiếc áo khoác nhẹ mặc trong buổi sáng.

Có một vài kiểu áo khoác đẹp như: Blazer (thường được dùng cho quần âu và chân váy), áo khoác bó chẽn, áo khoác mỏng buông được may từ chất liệu jeans, cotton, len hoặc da… hiện giới thời trang đang yêu thích những chiếc áo khoác ren mỏng vừa nữ tính lại khoe khéo được vóc dáng.

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 14

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 15

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 16

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 17

Mặc đẹp cho ngày đi làm ngoài trời - 18

Phụ kiện giầy bệt, mũ khăn, kính, đồng hồ... sẵn sàng cho ngày làm việc ngoài trời

Với phụ kiện, nếu đó là không gian làm việc ngoài trời và đặc thù cần phải đi lại nhiều, chị em hãy lựa chọn giày bệt, giày búp bê hoặc giầy vải, khăn, mũ, kính... để kết hợp với trang phục của mình.

Trang sức, vòng đeo cổ, đeo tay, khuyên tai nên sử dụng và phối đúng cách cùng váy áo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Lan ([Tên nguồn])
Tư vấn thời trang công sở Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN