Xót xa bé 8 tháng tuổi bị hoại tử chân vì bất cẩn

Phút bất cẩn của người mẹ, bé Nguyễn Thị Nghĩa (8 tháng tuổi, trú Quảng Nam) bị bỏng nặng rồi bị hoại tử ở hai chân và chuyển ra Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng.

Ngày 7/3, bé Nguyễn Thị Nghĩa (8 tháng tuổi, người đồng bào Ca Dong, trú thôn 1, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) được nhập viện tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng với tình trạng bỏng nặng hai chân.

Bố bé Nghĩa là anh Nguyễn Văn Mát (SN 1988), thường xuyên đi làm xa tận trong Lâm Đồng. Anh Mát không có điện thoại nên không liên lạc được. Chị Hồ Thị Hoa (SN 1995) ở nhà chăm con, nhưng bị thiểu năng nên đã bất cẩn để bé Nghĩa bò vào sát bếp. Chút bất cẩn của chị Hoa khiến cháu Nghĩa bị bỏng nặng ở hai chân.

Xót xa bé 8 tháng tuổi bị hoại tử chân vì bất cẩn - 1

Cháu Nghĩa đang cần số đông tình nguyên viên thay nhau chăm sóc cháu đang nằm trong phòng cách ly tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi - Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng

Ngay sau đó, bé Nghĩa nằm 3 ngày ở khoa Ngoại - Trung tâm Y tế Nam Trà My. Tuy nhiên, tình hình bệnh bé không thuyên giảm, trái lại có dấu hiệu bị hoại tử một số bộ phận.

Ngay lập tức, bé Nghĩa được chuyển gia Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng - nơi có đầy đủ máy móc, thiết bị và các bác sĩ chuyên khoa để chữa trị cho cháu Nghĩa. Hiện tại, cháu Nghĩa đang ở tại tầng 3 Khoa hồi sức cấp cứu Nhi - Bệnh viện 600 giường Đà Nẵng.

Về chi phí, bé có bảo hiểm y tế nên được 100% chi phí điều trị cũng như đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhà hảo tâm. Có một số nhà hảo tâm biết gia cảnh neo người, khó khăn của gia đình bé nghĩa nên trực tiếp đưa bé Nghĩa xuống tận chữa trị tại Đà Nẵng cũng như hỗ trợ hiện vật là sữa, tã, bỉm... giúp chị Hoa.

Theo thông tin của bác sĩ chia sẻ thì tình trạng bé hiện tại còn nặng, nhưng rất may không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, để giữ được chân cho bé, bác sĩ sẽ phải gọt phần thịt bị hoại tử. Điều này buộc phía bệnh viện phải mổ để tháo một số ngón chân đã bị hoại tử quá nặng.

Phương pháp áp dụng phẫu thuật là cắt - đắp cuốn chiếu, bó thuốc và cắt bỏ những phần ngón chân bị cháy nếu không giữ lại được. Do đó, bé Nghĩa phải nằm hồi sức tích cực và điều trị lâu dài. Cũng vì điều này, cháu Nghĩa không cần hỗ trợ về mặt tài chính mà đang cần số lượng tình nguyện viên lớn để chăm sóc bé trong thời gian chữa trị lâu dài tại bệnh viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN