Tiết lộ về con trai "soái ca" của nghệ sỹ hài Hồng Vân

Sự kiện: Hotgirl - Hot boy

Chàng trai sinh năm 1997 dễ dàng “đốn tim” các bạn gái nhờ vẻ ngoài điển trai và nhiều tài lẻ.

Khôi Nguyên (sinh năm 1997) là con trai thứ hai của NSND Hồng Vân. Cậu bạn sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao 1m80. Từ nhỏ, Khôi Nguyên đã sang Mỹ học với chị gái. Nhờ vậy nên chàng trai trẻ rèn được tính tự lập từ sớm.

Khi có thời gian rảnh, Khôi Nguyên dành thời gian để về thăm gia đình tại Việt Nam. Dù không chung dòng máu nhưng Khôi Nguyên và chị gái đầu đều xem bố Lê Tuấn Anh là thần tượng. Cả hai rất nghe lời và yêu thương bố mẹ.

Tiết lộ về con trai "soái ca" của nghệ sỹ hài Hồng Vân - 1

Khôi Nguyên có vẻ ngoài điển trai va chiều cao tốt

Nếu con gái đầu của NSND Hồng Vân thích kinh doanh thì Khôi Nguyên lại có máu nghệ thuật. Khi còn nhỏ, cậu và các bạn đã thành lập nhóm nhạc để biểu diễn trong những sự kiện của trường. Lớn hơn một chút, Khôi Nguyên thực hiện các clip cover và tạo được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, Khôi Nguyên và mẹ đã cùng nhau tham gia một cuộc thi hát và bước đầu để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với khán giả.

Không thấy áp lực khi có mẹ là người nổi tiếng

- Những ngày cuối năm với Khôi Nguyên như thế nào? Cả nhà đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi?

Cuối năm rồi, nên mọi thứ cũng khá tấp nập. Cả nhà tôi ai cũng bận việc nhưng vẫn dành thời gian dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Cảm giác vui lắm!

- Được biết, bạn và mẹ Hồng Vân đang tham gia một cuộc thi hát, tại sao hai mẹ con lại quyết định tham gia chương trình này?

Hát Cùng Mẹ Yêu là một sân chơi ca nhạc hoàn toàn mới và thuần Việt dành cho các cặp mẹ con nghệ sĩ. Tôi tham gia đơn giản là vì muốn được hát với mẹ, cũng như được bảy tỏ tình cảm mình dành cho mẹ. Về phần mẹ, mẹ tôi muốn có một kỉ niệm đáng nhớ với con trai, vì ít khi nào hai mẹ con được đứng trên sân khấu hát với nhau.

Tiết lộ về con trai "soái ca" của nghệ sỹ hài Hồng Vân - 2

Hai mẹ con NSND Hồng Vân và Khôi Nguyên đang tham gia một cuộc thi hát

- Từng được nhiều người biết đến qua các clip cover, có phải lần này bạn quyết định lấn sân sang nghệ thuật?

Tôi chủ yếu làm cho vui thôi, cũng chưa dám nghĩ xa hơn đâu. Nhưng đúng, nghệ thuật, nhất là điện ảnh là lĩnh vực mà tôi muốn theo đuổi.

- Giữa ca hát và diễn xuất, bạn thích lĩnh vực nào hơn?

Tôi được diễn xuất từ nhỏ, nên chắc là thích hơn rồi, còn ca hát thì luôn là một sở thích của tôi.

Tiết lộ về con trai "soái ca" của nghệ sỹ hài Hồng Vân - 3

Cậu bạn sinh năm 1997 này có rất nhiều tài lẻ trong lĩnh vực nghệ thuật

- Khôi Nguyên cũng dần được mọi người biết đến, cảm giác làm một người nổi tiếng như thế nào, có đặc biệt lắm không?

Được nhiều người biết đến và ủng hộ là diễm phúc lớn của những người làm nghệ thuật. Nổi tiếng hay không với tôi thì cũng không đặc biệt lắm đâu, quan trọng nhất đối với tôi chính là đang được làm những gì mình thích.

- Có một người mẹ nổi tiếng, Khôi Nguyên có gặp áp lực nào không?

Đôi khi tôi nhận được những câu hỏi như: "Bóng của mẹ lớn quá, liệu có vượt qua được không?", làm tôi hơi hơi áp lực chút xíu. Nhưng thay vì coi đó là một áp lực thì tôi lại xem đó là một thử thách. 

- Với bạn, ba Lê Tuấn Anh là người như thế nào?

Ba là một chỗ dựa vững chắc của tôi và cả nhà. Tôi học được rất nhiều thứ trong cuộc sống nhờ ba. Vì ba từng là đạo diễn điện ảnh, nên tôi luôn đuợc học hỏi những kinh nghiệm, cảm nhận, triết lí từ ba.

Tiết lộ về con trai "soái ca" của nghệ sỹ hài Hồng Vân - 4

Khôi Nguyên luôn xem ba Lê Tuấn Anh là thần tượng

Không dám nhận là "soái ca"

- Có một thời gian khá lâu ở Mỹ, Khôi Nguyên nhận thấy cuộc sống của giới trẻ bên Mỹ và Việt Nam khác nhau như thế nào?

Giới trẻ của nước mình và nước bạn có những sự tương phản nhất định. Có những thứ chúng ta nên học theo nhưng có những thứ chúng ta không nên bị ảnh hưởng quá nhiều. Cái chúng ta cần học hỏi họ là đề cao tính độc lập, trung thực, sự tỉ mỉ trong công việc. Nhưng cũng vì quá độc lập mà họ phần nào vô tình lấy đi giá trị gia đình, trân trọng người lớn tuổi, cái mà người Á Đông chúng ta luôn đề cao.

- Mẫu người bạn gái lý tưởng của bạn như thế nào?

Đẹp từ nhân cách đến hình thức, thấu hiểu và không cầu kì. Đó là hình mẫu lí tưởng thôi, chứ thật sự nếu đã "trúng tim" ai rồi thì ngoài những điểm cộng, cũng phải học cách yêu những điểm trừ của họ.

- Nhiều người gọi bạn là "soái ca", bạn nghĩ sao về điều này?

Ai nói mình không biết, chứ tôi không dám nhận đâu nha (cười).

Tiết lộ về con trai "soái ca" của nghệ sỹ hài Hồng Vân - 5

Chàng trai trẻ không dám nhận mình là soái ca

- Khái niệm "soái ca" với bạn là như thế nào?

Một thanh niên chỉnh chu, ưa nhìn, độ menly cao, hình mẫu tích cực về cá tính lẫn nhân cách đáng để noi theo.

- Giới trẻ Việt hiện nay dùng rất nhiều cách khác nhau để nổi tiếng, không ít trong số đó dùng những chiêu trò tiêu cực, Khôi Nguyên có ý kiến như thế nào về điều này? Nếu là bạn, bạn có muốn dùng chiêu trò để nổi tiếng nhanh không?

Thật sự tôi cảm thấy khá đáng tiếc khi những bạn trẻ ngày nay đánh đổi cả lòng tự trọng của bản thân để có được sự chú ý. Từ một người "xấu" đó, nhân ra 10 người, rồi nhiều hơn nữa, khách quan mà nói là nó ảnh hưởng đến cả một thế hệ trẻ.

Bản thân tôi luôn mong muốn được biết đến ở năng lực, nhân cách sống. Có lẽ cách tôi chọn sẽ không được nổi trội như những cách thức kia, nhưng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi đi được lên một cách chính trực.

- Trong tương lai, bạn dự định sẽ lập nghiệp ở đâu? Về Việt Nam với bố mẹ hay sang Mỹ?

Để xem tuơng lai "đưa" mình đến đâu. Nói đùa chứ sau khi ra trường, tôi sẽ phát triển sự nghiệp ở nơi mà tôi cảm thấy thích hợp nhất.

Tiết lộ về con trai "soái ca" của nghệ sỹ hài Hồng Vân - 6

Còn trẻ nhưng Khôi Nguyên đã có những suy nghĩ rất chín chắn và trưởng thành

- Xin cảm ơn Khôi Nguyên đã chia sẻ! Chúc bạn thành công và đón Tết vui vẻ bên gia đình!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Trúc ([Tên nguồn])
Hotgirl - Hot boy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN