Tiệc bikini: Sao phải khắt khe với giới trẻ?

Phải chăng nên để người trẻ tự trải nghiệm trong phạm vi cho phép rồi rút ra bài học cho mình?

“Đại tiệc bikini” diễn ra tại Hà Nội đã kết thúc nhiều ngày nhưng những tranh cãi, xung quanh nó vẫn chưa dứt. Trước những ý kiến cho rằng hình ảnh nam nữ “mình trần” nô đùa trong hồ bơi chật hẹp là phản cảm, cách giải trí như vậy là thác loạn, nhiều bạn trẻ đã lên tiếng thể hiện quan điểm của mình.

Tiệc bikini: Sao phải khắt khe với giới trẻ? - 1

Các bạn trẻ trong sự kiện giải trí Pool Party

Nhiều người cho rằng, giới trẻ ngày nay bị gò bó bởi những phán xét chủ quan từ cộng đồng không chỉ riêng chuyện mặc bikini trong sự kiện giải trí dưới nước vừa qua mà còn ở nhiều thú vui khác như nuôi thú cưng, xăm hình…

“Cái tên nói lên tất cả”

Sự kiện "tiệc bikini" tại Hà Nội vừa qua được tổ chức với mục đích tạo ra sân chơi giải trí cho các bạn trẻ trong ngày hè nắng nóng. Tại đó, nữ giới mặc bikini, nam giới mặc quần sooc, mình trần. Họ vừa chơi, nhảy vừa nghe nhạc sống với âm thanh lớn trên sân khấu. Sự kiện còn có sự góp mặt của khá nhiều người nổi tiếng như: ca sĩ Đông Nhi, Issac, DJ Trang Moon…

Những hình ảnh được chụp lại trong “cuộc vui” vấp phải những ý kiến trái chiều. Nhìn vào đó nhiều người thấy sự phóng khoáng đến mức thác loạn. Nhưng không ít người cho rằng đó chỉ là nhu cầu giải trí lành mạnh.

Trong bài viết này, chúng tôi ghi nhận một số ý kiến của các bạn trẻ thế hệ 8x, 9x về sự kiện giải trí gây tranh cãi, được tổ chức ra dành cho chính lứa tuổi của họ.

Tiệc bikini: Sao phải khắt khe với giới trẻ? - 2

Hầu hết các bạn trẻ đều cho rằng, đây là một sự kiện giải trí lành mạnh

Bạn Nguyễn Đạt (sinh năm 1992, Hà Nội), chàng trai từng nổi tiếng với thử thách cắt tóc quả dứa chia sẻ: “Là một người trẻ, mình thấy bữa tiệc đó rất bình thường. Hà Nội vốn ít địa điểm, hình thức giải trí, quanh đi quanh lại chỉ có ăn uống, xem phim rồi dạo quanh phố phường. Pool Party được tổ chức tạo ra không gian giải trí cho giới trẻ giữa ngày hè nắng nóng thì có gì là sai. Theo mình biết, ở Sài Gòn người ta còn tổ chức trượt nước giữa đường mà những người tham dự cũng ăn mặc rất thoáng và mát mẻ”.

Giang Popper (sinh năm 1988, Hà Nội), chàng trai từng gây “sốt” tại chương trình Việt Nam's Got talent mùa thứ nhất cũng cùng quan điểm. Anh chia sẻ: “Pool Party là một sự kiện giành cho giới trẻ, mà trẻ thì có quyền được làm tất cả những gì mình thích. Miễn sao họ không tệ nạn, không đụng chạm và không làm ảnh hưởng xấu đến người xung quanh là được”.

Anh chàng vũ công hài hước: “Dù đúng hay sai thì cả gái lẫn trai đều vẫn đang mặc quần áo. Con gái đâu có cởi trần, không mặc quần và con trai thì cũng đâu có đóng khố. Hơn nữa, họ cũng chẳng xâm hại đến thân thể của người xung quanh, vậy thì phản cảm ở chỗ nào?”.

Tuệ Nhi (sinh năm 1992, Hải Phòng), 9x từng gây sốt với tâm sự “Anh có dám hôn lên những vết rạn da” cũng bày tỏ suy nghĩ: “Có thể vì mình theo lối sống hiện đại nên mới có suy nghĩ này nhưng quả thực mình thấy sự kiện đó không có vấn đề gì to tát. Đến hồ bơi không thể mặc cả “cây” kín mít từ trên xuống dưới được. Còn với những người đem văn hóa truyền thống ra để phán xét thì mình muốn nói với họ rằng, văn hóa dân tộc cũng phải được đặt đúng chỗ, các bạn trẻ đang vui chơi lành mạnh và hóa nhập đúng cách đấy chứ. Có thể sự kiện này tổ chức vào 10 năm trước đây thì không phù hợp, nhưng với thời điểm hiện tại thì mọi người cũng nên suy nghĩ thoáng hơn”.

Tiệc bikini: Sao phải khắt khe với giới trẻ? - 3

Giới trẻ đang bị phán xét quá nhiều?

Bạn Bùi Anh (sinh năm 1993, sinh viên năm cuối trường ĐH Luật Hà Nội) chia sẻ: “Cái tên nói lên tất cả. Đây là “bữa tiệc bikini” thì tất nhiên người tham dự phải mặc bikini rồi. Cũng như tiệc dạ hội thì phải mặc váy dạ hội thôi, không lẽ mặc đồ ngủ đến đó. Nếu như trong sự kiện này, các bạn trẻ xô đẩy, chen lấn nhau rồi có những hành động phản cảm thì mới đáng lên án. Còn họ chỉ chơi, nhảy và nghe nhạc sống thì không có gì phải phán xét cả”.

Giới trẻ đang bị phán xét quá nhiều?

Sau ý kiến trái chiều về sự kiện gây tranh cãi vừa qua, nhiều người đặt ra hoài nghi, có phải dư luận đang quá khắt khe và giới trẻ bị phán xét quá nhiều. Trên thực tế, không chỉ riêng Pool party mà cả những thú vui mới của giới trẻ như: nuôi thú cưng, xăm hình, thần tượng sao Hàn… cũng bị dư luận đem ra mổ xẻ, phán xét rất nhiều.

Nguyễn Đạt chia sẻ: “Bất cứ phong trào nào của giới trẻ nổi lên đều bị đưa ra phán xét, cân, đo, đong đếm. Mình cho rằng, mọi người có lý do để làm điều đó, chẳng hạn như sợ giới trẻ sa đọa, hư hỏng chẳng hạn. Nhưng bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách cấm đoán, lên án là cũ rồi. Đôi khi cứ để bọn mình tự do trải nghiệm rồi ngẫm ra điều gì đúng, điều gì sai lại hay hơn”.

Bùi Anh cũng cho rằng, ngày nay giới trẻ đang được quan tâm quá mức: “Bản thân mình chỉ cắt tóc ngắn giống con trai mà đã bị phán xét nhiều chứ chưa nói đến việc các bạn nữ xăm hình này hình nọ trên người. Hoặc ngay cả việc thể hiện tình cảm của các đôi nam nữ tại công viên cũng vậy, cũng bị chụp lại và lên án là phản cảm, đạo đức xuống dốc nọ kia… Đôi khi những người trẻ như mình cảm thấy rất khó thở bởi sự khắt khe của dư luận”.

Không thể phủ nhận, giới trẻ ngay nay có nhiều thú vui lạ, nhiều phong trào dễ nổi cũng dễ chìm. Có những thứ sau một thời gian sẽ bị đào thải nhưng cũng có những thứ dần dần được chấp nhận. Phải chăng nên để họ tự trải nghiệm trong phạm vi cho phép rồi rút ra bài học cho mình?

Tiệc bikini: Sao phải khắt khe với giới trẻ? - 4 Tiệc bikini: Sao phải khắt khe với giới trẻ? - 5 Tiệc bikini: Sao phải khắt khe với giới trẻ? - 6

Thiếu nữ Hà thành nóng bỏng với tiệc bikini

Hot girl Việt khoe khéo vẻ đẹp gợi cảm với bikini

DJ Trang Moon: Đến hồ bơi chẳng nhẽ mặc sơ mi?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN