Thủy Top: "Sống thử trước hôn nhân là cần thiết"

Sự kiện: Hotgirl - Hot boy

Trở về từ Mỹ sau 4 năm du học, hot girl đình đám một thời đã chững chạc hơn về hình ảnh và suy nghĩ. Cô mạnh dạn chia sẻ quan điểm về hôn nhân, lựa chọn của người phụ nữ hiện đại.

Không sống như đám đông

- Suy nghĩ và lối sống của chị bị ảnh hưởng như thế nào sau 4 năm sống ở trời Tây?

- Tôi may mắn được học tập và làm dự án âm nhạc đầu tiên của mình tại New York. Nhịp sống ở đây nhanh không kịp thở, mọi người không quan tâm người khác làm gì và chỉ dùng năng lượng để làm việc của mình. Điều này làm tôi cảm thấy nhiều năng lượng để lao động và sáng tạo hơn.

New York đã dậy tôi rất nhiều điều, không chỉ việc học tại trường, mà còn là cách sống và làm việc bài bản, chuyên nghiệp. Đó là cách vào thẳng vấn đề không vòng vo, là cách tự tin mặc bất cứ thứ gì không cần sợ ai nhòm ngó chê bai, không sợ sai, sợ hỏng mà phải chiến đấu. Sự khắc nghiệt và công bằng nơi đây rèn cho tôi một tinh thần uyển chuyển để có thể đối mặt với nhưng trở ngại lớn sau này.

Thủy Top: "Sống thử trước hôn nhân là cần thiết" - 1

Thủy Top không ân hận về hình ảnh sexy trong quá khứ.

- Là thế hệ hot girl đầu tiên nổi tiếng nhờ vòng một khủng, chị từng chịu nhiều áp lực dư luận và bị ném đá bởi những bộ hình khoe ngực táo bạo. Cho đến hiện tại, khi nhìn lại quá khứ, chị có bao giờ nuối tiếc?

- Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, hành trình tìm kiếm bản ngã và khả năng của chúng ta chính là giá trị cốt lõi của cuộc sống. Tôi là một người với nhiều tham vọng, nhiều hoài bão và ước mơ. Con đường của tôi có thể không giống đám đông, có thể đúng hoặc sai, nhưng sẽ không bao giờ hối tiếc vì được sống là chính mình.

- Đó cũng là lý do khiến chị luôn nỗ lực để chứng minh mình là một cô gái tri thức, học hành trong những năm qua?

- Khoảng thời gian 4 năm làm stylist đã cho tôi rất nhiều không gian để sáng tạo và trải nghiệm những khía cạnh mới khi còn trẻ và nhiều đam mê. Vô tình, trong thời điểm đó sự ngược dòng của tôi đã làm dư luận nhức nhối, sau sự nhức nhối thì không hiểu sao tất cả mọi người đều "nóng bỏng". Tôi nghĩ, có lẽ ai cũng thích sự nóng bỏng sexy, có điều họ có thể hiện ra hay không.

Tôi ghét nhất là người đạo đức giả, thích nhưng lại giả vờ chê bai, vẫn âm thầm dòm ngó, ghen tị. Nếu trên đời phải sống như vậy, tôi thấy thật chán. Một xã hội sống thật quá xa xỉ nhưng chả có lý do gì tôi phải sống như đám đông.

- Con đường chị muốn đi vẫn là ca hát, đích chị muốn đến vẫn là sự nổi tiếng. Và dù luôn cố gắng chứng minh mình không chỉ có bộ ngực khủng mà là một cô gái có cái đầu thông minh thì số đông vẫn thấy quá phí cho thời gian mấy năm đèn sách để có tấm bằng loại ưu của chị thay vì ở nhà đánh mạnh vào showbiz, chị nghĩ sao?

- Mọi người thường đặt tên cho quan điểm chủ quan của bản thân theo cách: ca hát thì nhất quyết không nên học truyền thông? Mà cứ sexy thì cứ phải không thông minh? Tôi lại rất thích làm những thứ người khác cho rằng mình không thể làm được. Sau 4 năm theo học tại New York, tôi đã có rất nhiều kiến thức, trải nghiệm và sự trưởng thành, được thì quá nhiều mà mất mát cũng không thể kể hết. Có lẽ, tôi đã sẵn sàng cho nhiều thay đổi bất ngờ, đủ chín cho những dự án truyền thông, âm nhạc và kinh doanh sắp tới.

Thủy Top: "Sống thử trước hôn nhân là cần thiết" - 2

 Người đẹp tiếp tục theo đuổi con đường ca hát khi về nước.

- Chị từng thừa nhận mình không hợp với giới showbiz, nhưng rồi con đường chị đi vẫn là lao đầu vào nó, chị giải thích thế nào về sự mâu thuẫn này?

- Đúng vậy. Từ trước tới nay, do tính tình thẳng thắn nên tôi chưa bao giờ cảm thấy mình phù hợp và thuộc về showbiz. Tuy nhiên, niềm đam mê của tôi về nghệ thuật đã và sẽ không bao giờ tắt. Bởi vậy, tôi sẽ và chắc chắn luôn song hành cùng những dự án mà tôi đang ấp ủ trong năm nay.

Sexy đi đôi với tài năng, thông minh

- Đạo diễn Lê Hoàng từng khuyên chân thành rằng: “Thuỷ ơi, em nên khoe ngực ra đi tội gì phải làm khổ mình vậy, khoe não làm gì”, chị có nghĩ mình nên như thế?

- Tôi chỉ muốn mọi người nhớ đến mình là một cô gái dám sống thật và chiến đấu cho định kiến về sự sexy. Sexy hoàn toàn có thể đi đôi với tài năng và sự thông minh.

Với kinh nghiệm từng làm phóng viên hình ảnh, stylist trong 4 năm trước đây và sự yêu thích thời trang, cùng kiến thức về truyền thông, tôi đang có cơ hội rất tuyệt vời khi được làm biên tập chính cho Fashion TV International tại Việt Nam. Thật hạnh phúc khi được đưa những hoạt động, hình ảnh thời trang của Việt Nam sánh bước với ngành thời trang thế giới. Bên cạnh đó, tôi cũng đang chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới cùng dự án phim sẽ bấm máy vào đầu năm sau.

- Nhiều sao Việt lên tiếng ủng hộ xu hướng “thà đẹp giả tạo còn hơn xấu tự nhiên”, chị quan niệm thế nào về vấn đề này?

- Tôi nghĩ họ dũng cảm, biến mong muốn bằng hành động và quyết tâm làm cho bằng được. Người để đẹp được nhờ dao kéo chịu chi phí cơ hội đánh đổi là quá lớn, đau đớn, chịu rủi ro cho sức khoẻ. Tôi nghĩ họ xứng đáng nhận được những gì họ bỏ ra. Bản thân tôi thì bảo thủ và sợ đau nên không dám nghĩ tới.

- Gia đình chị vốn có nền tảng gia giáo, bố mẹ đều là tiến sĩ khoa học… phụ huynh từng nói gì khi thấy con gái mình chụp những bộ ảnh sexy tràn lan trên mạng?

- Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì biết rằng nền tảng gia đình là thứ không thể mua được bằng tiền. Tôi vô cùng biết ơn sự kiên trì, nghiêm khắc và tình yêu của ba mẹ dành cho mình. Bởi cho dù bản thân tôi tuy tính cách có ngông cuồng, bản năng nhưng sự cốt lõi của nền tảng gia đình chính là kim chỉ nam để luôn đi đúng hướng.

Thủy Top: "Sống thử trước hôn nhân là cần thiết" - 3

- Điểm yếu của chị là gì?

- Là sự ngây thơ và tin người, hay nói giảm nói tránh của sự ba ngơ.

- Chị luôn tự nhận mình là cô mèo ngô nghê, dễ bị lừa gạt… điều này rất khó tin với một cô gái có nhiều năm ở showbiz và du học Mỹ, chị nói lại thế nào?

- Tôi từng bị một người anh chơi với nhau gần 5 năm lừa hơn trăm triệu về việc làm đĩa. Sau đó, tôi cũng rất buồn và chẳng dám nói ai, hoá ra anh đó đã lừa rất nhiều người và có mỗi tôi ngơ không biết gì. Người chị chơi mấy năm làm thư ký toà soạn một tờ báo, hoá ra toàn tới nhà tôi và bạn tôi ăn cắp đồ trong cả một khoảng thời gian dài mà tôi cũng không hay. Cô bạn chơi thật là thân chẳng ngại ngần bảo vệ bạn mà dựng chuyện về tôi một cách đau lòng…

Đó chỉ là một trong những bài học mà tôi đã có cơ hội mở mang tầm mắt về con người. Sau những chuyện này, tôi cũng cảm thấy hụt hẫng và mất niềm tin. Tôi nói với mẹ rằng, con chẳng muốn làm người tốt nữa, làm người tốt chả được cái gì. Rồi mẹ cũng bình tĩnh nói với tôi rằng, không sao con ạ, hãy cứ sống là mình, tốt với mọi người rồi con sẽ không phải hối hận. Có lẽ những hận thù, trái ngang chỉ có thể hoá giải được bằng sự tha thứ. Tôi đang cố tập luyện điều này.

Sống thử trước hôn nhân là cần thiết

- Ở độ tuổi này, chị thích một người đàn ông như thế nào?

- Hồi nhỏ thích con trai đẹp trai, lớn hơn thích đàn ông có tài, biết chiều mình. Giờ thì chỉ cần một người có thể bảo vệ mình, là đủ.

- Nhiều người đẹp showbiz Việt thường khó tìm được một người đàn ông hiểu và thông cảm với công việc của mình, còn chị thì sao?

- Tôi cũng chưa tìm được.

Thủy Top: "Sống thử trước hôn nhân là cần thiết" - 4

Nữ ca sĩ cho biết, kết hôn như một kỳ thi, vậy nên phải có sự chuẩn bị, ôn bài.

- Chị nghĩ sao về quan điểm bù trừ, một là hạnh phúc, an phận, hai là nổi tiếng, được làm những gì mình thích nhưng cuộc sống phải vật lộn với nhiều thị phi?

- Câu hỏi của chị đã là một minh chứng vô cùng rõ ràng cho định kiến xã hội rằng người nổi tiếng và được làm những gì mình thích sẽ không có hạnh phúc. Nghe thật buồn. Tôi lại băn khoăn rằng, vậy khi bạn an phận, bạn có thực sự hạnh phúc hay không.

Con người để học được một chữ “đủ” là vô cùng gian nan và khó khăn. Bởi bản năng chúng ta là tham lam và đòi hỏi. Sau khoảng thời gian trải qua rất nhiều những bài học trong cuộc sống, định nghĩa về hạnh phúc cũng thay đổi theo từng khoảng thời gian. Tới hiện tại, tôi nghĩ hạnh phúc đơn giản là được sống là chính mình, chị thấy đúng không?

- Người ta vẫn mặc định sống ở trời Tây thì quan niệm sống bao giờ cũng thoáng và cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Chị nghĩ sao về chuyện sống thử trước hôn nhân?

- Quan điểm cá nhân tôi sống thử trước hôn nhân là điều cần thiết trước khi tiến tới hôn nhân. Khi bạn có kỳ thi, không có lẽ nào lại không học và trang bị kiến thức cho kỳ thi đó. Việc hôn nhân là một việc rất quan trọng trong đời, nếu không tìm hiểu kỹ, không học và hiểu đối phương hết sức có thể, có gì để chắc chắn ở với nhau đến đầu bạc răng long?

Đến kỳ thi còn phải học và tìm hiểu nữa là hôn nhân cả đời người. Quan điểm và định nghĩa mỗi người rất khác nhau về việc thoáng. Tôi sợ nhất là kiểu sống "thoáng", đến mức chả hiểu gì về nhau mà cứ vô trách nhiệm cưới nhau về… rồi tính?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Ngọc, Ảnh: Thành Luân (Zing.vn)
Hotgirl - Hot boy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN