Sinh viên kiếm tiền triệu từ làm thêm dịp Tết

Cận Tết Nguyên đán 2017, nhu cầu về việc làm thời vụ tăng, là cơ hội để các sinh viên tìm kiếm công việc phù hợp, có thêm thu nhập. Không nề hà vất vả, nhiều sinh viên đã lựa chọn công việc từ giao hàng, bán hàng cho tới giúp việc gia đình, miễn sao có thu nhập trang trải tàu xe, về quê tiêu Tết.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày không khó

Thời điểm này nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết tăng cao nên hiện các doanh nghiệp, cửa hàng đều có chỉ tiêu tuyển dụng khá lớn cho lao động phổ thông, làm việc cả ngày hoặc bán thời gian.

Dịp này cũng là lúc sinh viên chuẩn bị được nghỉ Tết, nên một bộ phận trong số họ tại Hà Nội không khó để tìm kiếm việc làm với mức lương cao. Công việc cũng rất khác nhau, không yêu cầu nhiều về khả năng, trình độ, hầu như chỉ cần vài click chuột là có ngay công việc, thậm chí thông báo tuyển dụng có ở khắp nơi.

Sinh viên kiếm tiền triệu từ làm thêm dịp Tết - 1

Dịp Tết là cơ hội để nhiều sinh viên có thêm thu nhập, trải nghiệm công việc. Ảnh: Q.Anh

Từ những ngày đầu năm 2017 tới nay, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, rất nhiều sinh viên và người lao động đã tìm đến để tìm việc làm nhằm kiếm thêm thu nhập trong dịp Tết.

Trung tâm cho biết, đã tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề thời vụ, bán thời gian dịp Tết, có 35 doanh nghiệp đăng ký tuyển khoảng 600 chỉ tiêu tuyển dụng. Việc làm thời vụ, bán thời gian trong dịp này rất phù hợp với các bạn trẻ, nhất là sinh viên, nhiều nơi còn không cần tuyển người có kinh nghiệm.

Dịp này, sinh viên là một lựa chọn của nhiều đơn vị tuyển dụng. Bà Nguyễn Thu Huệ, phòng tuyển dụng của một siêu thị tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) chia sẻ: “Dịp này việc làm thêm bán thời gian dành cho lao động phổ thông tại siêu thị là rất nhiều, nhất là ở mảng giới thiệu sản phẩm, bảo vệ…

Đợt cao điểm là cách ngày Tết tầm 10 ngày, nên nếu đi làm trong dịp này sinh viên sẽ nhận lương cao gấp 2-3 lần so với ngày thường, chưa kể nếu chấp nhận làm vào những ngày nghỉ Tết, sẽ được quà và thưởng”.

Theo ghi nhận, việc làm thời vụ dành cho sinh viên ở Hà Nội chủ yếu tập trung ở các nhóm ngành nghề như: Đóng gói hàng Tết, nhân viên bán hàng, thu ngân, chăm sóc khách hàng, lễ tân, vận chuyển hàng hóa, lau dọn nhà cửa, vận chuyển hàng Tết, giao hàng… Mức lương khá hấp dẫn, dao động từ 150.000 đồng/2 giờ hoặc 250.000 - 300.000 đồng/ca.

Do đặc thù là công việc thời vụ và bán thời gian nên việc trả lương thường được thỏa thuận trực tiếp, người lao động có thể nhận lương theo giờ, ngày hoặc tuần. Nếu chịu khó “chạy sô”, sinh viên kiếm tiền triệu mỗi ngày là hoàn toàn có thể.

Làm thêm “góp Tết” cho gia đình

Đối với nhiều sinh viên, được nhà trường cho nghỉ Tết đã háo hức chạy ngay ra bến xe để về quê ăn Tết. Nhưng ngược lại, đó là hình ảnh rất nhiều sinh viên còn “trụ lại” Hà Nội, bởi dịp Tết là cơ hội đi làm thêm, vừa trải nghiệm, lấy kinh nghiệm và có thêm thu nhập.

Đặc biệt, với những sinh viên nghèo, ở xa, làm thêm Tết để không phải xin tiền vé tàu, xe của gia đình, khi về nhà còn có tiền mua quà biếu bố mẹ, hay để ra Giêng đi học không phải xin tiền gia đình.

Gia đình không dư dả, nên với Thu Trang, sinh viên năm 3 (ĐH Ngân hàng) cũng đã bắt đầu làm thêm từ đầu tháng 1/2017 tại một cửa hàng thời trang trên phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội).

Trang chia sẻ: “Dịp này em tranh thủ làm thêm để có tiền mua vé tàu, xe dịp Tết, với lại dịp này được trả công cao nên em tranh thủ làm thêm, kể cả được nghỉ em vẫn ở lại đến sát Tết mới về quê. Mỗi ngày em làm 10 tiếng, nếu làm hơn 20 ngày tính ra cũng được 4 triệu đồng, số tiền này về quê giúp bố mẹ mua sắm Tết”.

Chọn công việc bán hàng đồ ăn nhanh cho một công ty, Đức Anh, sinh viên năm thứ 2 (ĐH Bách khoa Hà Nội) cho biết: “Em rất thích kinh doanh, nên việc làm thêm, nhất là bán hàng đồ ăn sẽ là một trải nghiệm thú vị của bản thân em và các bạn vào dịp Tết.

Công việc này không nặng nhọc, mới đầu chưa quen còn cảm thấy ngại khi đứng bán hàng, làm đồ ăn. Nhưng hai ngày là quen, công việc không chỉ giúp em có thêm thu nhập, mà từng bước tìm hiểu thị hiếu, cách thức kinh doanh để có thể khởi nghiệp bằng công việc kinh doanh nhỏ nào đó”.

Không chọn việc “nhẹ nhàng” như các bạn, mà chọn đi làm shipper vào dịp này, Văn Tuấn - sinh viên Trường CĐ Du lịch Hà Nội chia sẻ: “Công việc vận chuyển, giao hàng rất vất vả bởi dịp Tết trời rét, đường đông... Tuy nhiên, tiền công khá cao và nhiều đơn hàng.

Nếu biết nhóm các đơn hàng theo một lịch trình, chỉ cần một chặng 10 cây số là có thể kiếm vài trăm nghìn đồng. Hơn nữa, nhận các đơn hàng dịp này sẽ tạo sự tin tưởng, ra Tết vẫn có khách gọi. Nếu chịu khó chạy, làm nửa tháng cũng có thu nhập khoảng 5 triệu đồng”.

Đối với sinh viên, vì lý do thu nhập hay học kinh nghiệm, dịp Tết là một cơ hội hiếm có với nhiều việc làm và thù lao cao. Dạo qua nhiều trang web, diễn đàn dành cho sinh viên, hay ở trên các cột điện, bảng thông báo bên vỉa hè… những ngày này, có thể tìm thấy vô vàn các thông tin tuyển dụng với nội dung hấp dẫn. Tuy nhiên, không ít sinh viên đã bị nếm “trái đắng” do bị lừa tiền đặt cọc, tiền công.

Lựa chọn nơi làm việc có uy tín, kinh doanh lâu năm và đặc biệt cảnh giác với “chiêu dụ” việc nhẹ, lương “khủng” của các trung tâm môi giới việc làm tự phát tràn lan trên mạng Internet… là kinh nghiệm mà rất nhiều sinh viên năm cuối có được sau những năm làm thêm dịp Tết.

Tại TP HCM, nhằm giúp sinh viên có nhu cầu tìm việc làm thêm trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM đang triển khai chương trình việc làm Tết cho sinh viên. Hiện có khoảng 350 đơn vị tuyển dụng với 4.000 đầu việc cho sinh viên có nhu cầu tìm việc làm dịp Tết 2017, tăng hơn 30% so với ngày thường.

Các công việc được tuyển dụng liên tục như: Phục vụ tiệc, tiếp thị sản phẩm, gói quà Tết, tư vấn hỗ trợ khách hàng, vận chuyển hàng hóa, bảo vệ… Chương trình kéo dài từ nay đến ngày 10/2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Anh ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN