Sinh viên Huế hướng về biển đảo Tổ quốc

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Đây là hoạt động chính trị ý nghĩa, nhằm kịch liệt phản đối Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Chiều tối 13/5, tại Trường Đại học Sư phạm Huế diễn ra buổi sinh hoạt chính trị “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”, do Hội Sinh viên nhà trường tổ chức, với sự tham gia của hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, cán bộ, giảng viên.

Ngay sau tiết học cuối cùng của buổi chiều 13/5, khu vực Giảng đường I Trường ĐHSP Huế, với sức chứa hơn 1.000 chỗ ngồi, không còn một ghế trống. Tất cả sinh viên tham gia buổi sinh hoạt chính trị đều cầm sẵn cờ Tổ quốc trên tay, biểu thị niềm tự hào dân tộc và tinh thần hướng về biển đảo Tổ quốc thiêng liêng.

Sinh viên Huế hướng về biển đảo Tổ quốc - 1

Tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐH Sư phạm Huế thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo và phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc. Ảnh: Ngọc Văn

Nhiều cụm băng-rôn được sinh viên chăng sẵn mang nhiều khẩu hiệu thể hiện tinh thần quyết tâm, ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo mạnh mẽ như: “Cực lực phản đối và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay hành động bất hợp pháp tại vùng biển Việt Nam”, “Đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ bảo vệ Tổ quốc”, “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam”, “Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam”…

Nói chuyện thời sự chính trị biển đảo với sinh viên, ông Phan Công Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ TT-Huế, hoan nghênh Đoàn TNCSHCM và Hội Sinh viên Trường ĐHSP Huế đã kịp thời tổ chức buổi sinh hoạt chính trị ý nghĩa về biển đảo dành cho đông đảo sinh viên, đồng thời bày tỏ thái độ phản đối kịch liệt hành động ngang ngược của Trung Quốc đối với chủ quyền lãnh hải Việt Nam.

“Những ngày qua, tình hình biển Đông dậy sóng. Dư luận trong nước và quốc tế hết sức quan ngại. Nhân dân trong cả nước và bà con Việt kiều ở nước ngoài bày tỏ sự bất bình và cực lực phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc khi đưa giàn khoan hạ đặt sâu vào trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Hoạt động của các bạn sinh viên chiều hôm nay đã thể hiện rõ tinh thần yêu nước. Đó là việc làm hết sức có ý nghĩa”, ông Tuyên đánh giá.

Sinh viên Huế hướng về biển đảo Tổ quốc - 2

Ủng hộ chương trình chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông. Ảnh: Ngọc Văn

Cùng nhiều bạn trẻ của Trường ĐHSP Huế hướng trái tim, tấm lòng về biển đảo Tổ quốc, sinh viên Đinh Thị Lê Na (khoa Giáo dục Mầm non) bày tỏ: “Qua các phương tiện truyền thông trong nước, em được biết Trung Quốc đã ngang ngược hạ đặt giàn khoan vào vùng biển nước ta. Sinh viên của trường hết sức bất bình về hành động này. Hơn lúc nào hết, sinh viên cùng nhau đoàn kết, thể hiện quyết tâm đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ sự toàn vẹn của lãnh thổ thiêng liêng”.

Tại buổi sinh hoạt chính trị, thay mặt hàng nghìn sinh viên, anh Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐHSP Huế, đã phát đi tuyên bố cực lực lên án hành vi ngang ngược của Trung Quốc, yêu cầu chấm dứt ngay việc xâm phạm lãnh hải, các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu quân sự, dân sự đang hoạt động phi pháp tại vùng biển Việt Nam, thực thi Công ước Luật biển của Liên hợp quốc năm 1982.

“Chúng tôi đồng lòng cùng với Đảng, Nhà nước chống mọi âm mưu, thủ đoạn xâm lược của các thế lực thù địch, góp phần đấu tranh trên lĩnh vực pháp lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Hoàng Sa và Trường Sa mãi mãi thuộc về Tổ quốc thiêng liêng”, anh Nguyễn Văn Quang nhấn mạnh.

Cuối buổi sinh hoạt chính trị, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao độ về bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc khi cùng hô vang các khẩu hiệu: “Phản đối Trung Quốc xâm phạm biển đảo Việt Nam”, “Quyết tâm bảo vệ Tổ quốc”. Cũng nhân dịp này, Trường ĐHSP Huế còn gửi tặng 30 triệu đồng ủng hộ chương trình chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông.

Xem thêm các bài viết liên quan:

900 SV xếp hình “Tự hào biển đảo VN” ở Phú Quốc

Chủ quyền biển đảo trong tim người trẻ

Cộng đồng mạng đổi avatar hướng về Biển Đông

Cộng đồng Việt tại Pháp hướng tới biển đảo quê hương

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Văn (Tiền phong)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN