Quý bà ghen ngược, kiếm con từ cuộc tình chớp nhoáng

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Lo về già không ai tâm sự, quý bà sồn sồn quyết kiếm con từ các “phi công”.

Bởi khi bên cạnh những người đàn ông đó, bà luôn có cảm giác người ta đến với bà chỉ vì tiền. Lao đầu vào làm ăn, buôn bán tới cái mốc gần 50 tuổi, bà Q. hốt hoảng giật mình khi mình vẫn chăn đơn gối chiếc. Bà muốn có một bờ vai chia sẻ chuyện đời, chuyện làm ăn với mình.

Quý bà đánh ghen ngược và kiếm con từ phi công trẻ

Đây là trào lưu vô cùng nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Hàng năm sau đó, bà Q. không tìm được ai ưng ý. Sau khi suy đi tính lại, bà quyết định tìm một trai trẻ “xin” một đứa con để nương tựa khi về già. Thế rồi, ngày vào hội quý bà, nữ đại gia này quen với Đ. - một “phi công” kém bà 15 tuổi. Bà si mê “phi công” như điếu đổ. Không những thế, quý bà sồn sồn này còn ví von đây là mối tình đẹp nhất trong đời mình.

Để Đ. mở mày mở mặt, bà tậu xe cho “phi công”. Thậm chí, tháng nào bà cũng “bắn” tiền đều vào tài khoản để người yêu ăn chơi. Để chắc ăn, bà Q. nhiều lần “úp sọt” Đ. nhưng không được. Thế rồi một ngày, trời như đổ sập xuống đầu bà khi “phi công” bỏ đi và để lại tin nhắn nói rằng, mình bị HIV. Đ. cầu xin bà tha thứ. Đến lúc này, bà Q. vội vàng đến bệnh viện xét nghiệm. Bà đã ngất trước kết quả dương tính với HIV.

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia tâm lý, thạc sỹ Lê Thị Thảo (CLB Ngôi nhà & Trái tim) cho hay: “Thực tế cho thấy, nhiều mối tình giữa quý bà và “phi công” chỉ dựa trên tiền bạc và dục vọng. Nó không xuất phát từ tình yêu nên không thể bền vững. Mọi cuộc hôn nhân đều phải xuất phát từ tình yêu, sự tự nguyện giữa hai bên. Nếu họ chỉ chạy theo trào lưu, chạy theo mốt cụ thể ở đây là “phi công và quý bà” thì đó chỉ là lấp chỗ trống trong tình cảm, là sự mua vui”.

Cùng quan điểm, thạc sỹ tâm lý Tống Thị Thu Hương chia sẻ, những quý bà chu cấp tiền cho “phi công” để muốn tìm kiếm đứa con đó chỉ là sự vụ lợi. Họ đang lợi dụng lẫn nhau. Quý bà thì bỏ tiền ra để có con còn “phi công” chỉ muốn tiền mà trở thành công cụ cho quý bà. Và hiển nhiên là mối tình này sẽ không bền vững, dù có sự ràng buộc. Thậm chí, nhiều “phi công” và “máy bay” còn mắc bệnh vì sau khi quan hệ mới biết “đối tác” của mình mắc bệnh. Đây là trào lưu vô cùng nguy hiểm.

Đứa trẻ sẽ chịu hậu quả từ sự “mua-bán” của người lớn

“Không những không hạnh phúc, trào lưu này còn mang lại những hệ lụy mà chính những người trong cuộc cũng không hề đoán định được trước. Những đứa trẻ sinh ra sẽ không có bố, nó là sản phẩm của sự đổi chác giữa người lớn. Chúng phải hứng chịu tổn thương tâm lý mà người lớn không thể ngờ hết được”, thạc sỹ Tống Thị Thu Hương nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Duyên ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN