Phụ nữ không muốn kết hôn vì 6 lý do này

Phụ nữ hiện đại nhận ra có rất nhiều điều thú vị để làm khi còn độc thân.

Mặc dù trong cuộc sống hiện đại, việc kết hôn với ai đó là một điều rất đơn giản nhưng những khái niệm về hôn nhân dường như đang phức tạp việc đó lên. Xã hội ngày càng phát triển, quan niệm về việc kết hôn của một số phụ nữ cũng thay đổi theo. Ngày nay, nhiều người phụ nữ hiện đại không vội vàng kết hôn, họ nhận ra có rất nhiều điều thú vị để làm khi còn độc thân, chưa vướng bận chuyện gia đình.

Trong một cuộc khảo sát mới đây, nhiều phụ nữ bày tỏ ý kiến ​​của mình về hôn nhân và giải thích lý do tại sao họ muốn trì hoãn việc kết hôn đến khi còn có thể, thậm chí có người bày tỏ quan điểm không bao giờ muốn kết hôn. Dưới đây là những lý do của họ.

Phụ nữ không muốn kết hôn vì 6 lý do này - 1

Ảnh minh họa

1.  Hầu hết các cặp vợ chồng đều có mâu thuẫn, cãi vã và xung đột. Không may, những xung đột này thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai phía, đặc biệt là phụ nữ. Điều này khiến cho một số phụ nữ cảm thấy hôn nhân sẽ khiến mối quan hệ của họ trở nên bức bách, có thể gây ra những tổn thương cho phần còn lại của cuộc đời. Vì vậy, họ thà lựa chọn cuộc sống độc thân bình yên còn hơn phải chịu đựng nỗi đau của sự xung đột, mâu thuẫn, thậm chí là phản bội.

2. Đối với nhiều phụ nữ, hôn nhân chỉ là một hình thức hợp pháp hóa cuộc sống kết hợp của họ và người họ yêu. Giấy chứng nhận kết hôn chỉ là một tờ giấy công bố với mọi người rằng bạn sẽ chung sống với một người nào đó. Vậy thì khi bạn đã chắc chắn về mối quan hệ của mình, liệu bạn có thực sự cần sự cho phép của người khác hay ràng buộc nhau về mặt pháp lý để được ở bên nhau? Chính vì thế, nhiều phụ nữ không muốn kết hôn, họ muốn sống cuộc sống thoải mái, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. 

3. Là vợ của một ai đó là một khái niệm khiến nhiều người phụ nữ rất cân nhắc. Việc phải thay đổi tên họ và một loạt các thủ tục, nghi thức khác khiến nhiều họ mệt mỏi. Những người phụ nữ này cho biết họ không muốn thay đổi bản thân, không muốn bị gắn chặt vào danh hiệu "Vợ anh A", Vợ ông B"... và họ lựa chọn không kết hôn hoặc kết hôn muộn nhất có thế.

4. Sau khi cưới, việc phải đến ở nhà chồng, sống giữa những người xa lạ khiến nhiều phụ nữ gặp khủng hoảng thực sự. Họ cảm thấy tồi tệ khi phải cân bằng những mối quan hệ không thân thiết bên nhà chồng. Những người phụ nữ này bị ám ảnh bởi việc sẽ phải "đối phó" với những người khác trong gia đình nhà chồng. Họ thà sống độc thân chứ không muốn mệt óc để vướng bận vào những mối quan hệ phức tạp như vậy.

5. Bên cạnh đó, cũng có những người phụ nữ lựa chọn không kết hôn vì họ căm ghét áp lực. Trong khi bạn bè, anh chị em xung quanh họ lần lượt lập gia đình, áp lực kết hôn mà các thành viên trong gia đình và xã hội thường khiến những người phụ nữ này vô cùng bực tức. Vật cực tấn phản, đến một thời điểm nào đó, áp lực kết hôn sẽ khiến họ hoàn toàn căm ghét việc phải lập gia đình và gắn bó với một ai đó. Những người phụ nữ có cá tính mạnh thường không chịu kết hôn chỉ để vừa lòng người khác, họ lựa chọn độc thân. 

6. Hôn nhân thực sự là một sự hi sinh của những người phụ nữ, họ phải từ bỏ một số thói quen, sở thích và thậm chí cả đam mê của mình. Những người phụ nữ yêu bản thân mình rất sợ phải hi sinh, phải thay đổi. Họ sợ không được sống đúng với bản thân, sợ chính mình thay đổi đến mức bản thân cũng không thể nhận ra. Vì lẽ đó họ cố gắng trì hoãn việc kết hôn hết mức có thể, thậm chí có người lựa chọn không kết hôn. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo BS) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN