Phát hoảng với trào lưu livestream 18+ đang "làm mưa làm gió"

Một số cô gái sẵn sàng cởi và khoe thân trực tiếp trên Facebook nhờ tính năng livestream.

Từ một tính năng giúp kéo gần khoảng cách và kết nối người dùng mạng, livestream (truyền hình trực tiếp trên internet) đang dần biến tướng và được một số người trẻ sử dụng vào mục đích tiêu cực.

Hành động có này để lại hệ lụy gì cho nhân vật chính - steammer và cả người xem hay đơn thuần là giải trí vô hại? Tuyến bài: Livestream - "cơn bão" đang đến? sẽ mang đến cho độc giả cái nhìn toàn diện về trào lưu đang gây xôn xao dư luận.

"Tôi không ghen, chỉ thấy ghê tởm vì sao cái thứ ấy mà anh lúc nào cũng dán mắt. Thà rằng xem phim người lớn, tôi còn thấy đỡ ghét hơn cái này", đó là phản ứng của một cô gái khi vô tình thấy bạn trai xem đoạn livestream gái trẻ hở hang, uốn éo trên Facebook.

Cô càng sửng sốt hơn khi bạn trai đáp lại: "Em không thấy hàng nghìn, hàng triệu người khác cũng đang xem à?".

Đó chính là con số thống kế lượt xem của những đoạn livestream (phát trực tiếp) lột đồ tràn lan trên Facebook. Kể từ khi tính năng này ra đời, những kẻ ham nổi tiếng đã sử dụng nó như một công cụ khoe thân gây chú ý, thậm chí biến tướng thành chiêu trò phản cảm.

Người cởi đồ khoe thân, kẻ làm trò phản cảm

Chính thức được cập nhật từ đầu năm 2016, livestream đã trở thành trào lưu hàng đầu của giới trẻ Việt Nam: ăn cũng live, ngủ cũng live, vui vẻ hay đau khổ cũng đều livestream trên Facebook…

Tính năng này được ưa chuộng là bởi nó đã đánh trúng tâm lý muốn gây chú ý của người trẻ. Thay vì cặm cụi chụp ảnh, quay clip rồi chỉnh sửa đến toát mồ hôi thì giờ đây, chỉ cần một cú click chuột đã chia sẻ cho cả thế giới thấy cuộc sống của mình. Đặc biệt, tính chất trực tiếp, nóng hổi càng khiến cho người livestream và người xem phấn khích.

Phát hoảng với trào lưu livestream 18+ đang "làm mưa làm gió" - 1

Cô gái tự xưng "thánh nữ" gây xôn xao dân mạng bởi những đoạn livestream khoe thân

Lợi dụng thế mạnh này, một số cô gái gây chú ý bằng cách khoe thân. Cuối tháng 10/2016, tài khoản Facebook có tên L.H đã gây “náo loạn” mạng xã hội bởi những pha livestream nhức mắt.

Cô gái tự xưng “thánh nữ” nhiều lần phát trực tiếp hình ảnh ăn mặc hở hang, lộ gần trọn vòng một. Thậm chí, L.H còn lột đồ, tay ôm vòng một nhảy nhót.

Lời lẽ khêu gợi của cô gái này cũng khiến nhiều người phát hoảng. Cô từng hứa hẹn, nếu đoạn livestream đạt 100.000 lượt chia sẻ, sẽ phát trực tiếp cảnh khỏa thân.

Một cô gái khác tên N.L.N cũng táo bạo không kém. Cô gái này được biết đến với đoạn livestream cảnh tắm khỏa thân trong phòng tắm cùng dòng caption phớt đời: “… Mình thích thì mình quay thôi, không phục nữa thì thôi”.

Đoạn video phát trực tiếp còn cho thấy, trong phòng tắm khi ấy ngoài cô gái còn có cả một ekip quay phim toàn đàn ông. Điều này càng khiến cho cảnh livestream càng gây chú ý.

Phát hoảng với trào lưu livestream 18+ đang "làm mưa làm gió" - 2

Cô gái livestream cảnh khỏa thân trong bồn tắm

Tháng 8/2016, một cô gái Hà thành tên P.N.D cũng khiến dân mạng xôn xao khi vô tình để lộ trọn vòng một trong lúc livestream. Cụ thể, hot girl Hà thành phát trực tiếp buổi quay clip quảng cáo cho một trung tâm chăm sóc sắc đẹp. Cô mặc chiếc váy xanh hờ hững, trong lúc ngồi dậy đã để tụt váy và lộ vòng một trước mắt hàng nghìn người. 

Vẻ chậm chạp và điềm nhiên khi chỉnh lại váy áo khiến nhiều người nghi ngờ, đây chỉ là chiêu trò PR cho spa chăm sóc sắc đẹp. 

Còn rất nhiều trường hợp khác cũng sử dụng tính năng livestream với mục đích phản cảm. Và hầu hết, những đoạn video được phát trực tiếp ấy đều thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, thậm chí con số ấy còn lên đến hàng triệu.Người xem cũng rất “chăm chỉ” tương tác với chủ nhân của các video phát trực tiếp, thể hiện qua số lượng hàng nghìn lượt bình luận bên dưới mỗi video.

Phát hoảng với trào lưu livestream 18+ đang "làm mưa làm gió" - 3

Cô gái Hà thành tuột váy trong lúc phát trực tiếp

“Cả triệu người xem nhưng không có lấy một người báo cáo…”

Càng cởi, càng hở bạo, càng lố lăng thì càng có nhiều người xem. Để giữ chân khán giả, những cô gái không ngại khoe thân ấy lại càng quay nhiều hơn, làm trò lố hơn. Liệu hành vi ấy chỉ xuất phát từ sở thích hay còn có mục đích nào khác và nó tác động thế nào đến cả người livestream lẫn người xem?

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với blogger Nguyễn Ngọc Long (chuyên gia truyền thông) để trao đổi kỹ hơn về vấn đề này.

Anh cho rằng, hành vi cởi đồ khoe thân, phát trực tiếp đã vi phạm cả ba khía cạnh: văn hóa – đạo đức, pháp luật và quy định riêng của Facebook.

Facebook được xem là “chốn công cộng”, mọi thứ trên đó không được quy định về độ tuổi được xem, bởi vậy, uốn éo khoe thân trên Facebook được xem là hành vi tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt.

Theo anh Ngọc Long, hành vi phản cảm này có thể xuất phát từ sở thích khoe thân hoặc mục đích gây chú ý, “làm nóng” tên tuổi từ đó “kiếm chác” từ hợp đồng quảng cáo béo bở. Tuy nhiên, dù với mục đích gì thì chủ nhân của những đoạn livestream nhạy cảm này vẫn mất nhiều hơn được.

“Nếu làm vậy để có nhiều lượt follow thì xin thưa với các cô rằng, chỉ cần một cú click báo cáo lên Facebook thôi trang cá nhân của cô sẽ sập hoàn toàn, bao nhiêu công sức uốn éo mất hết.

Còn nếu may mắn chưa bị Facebook sờ đến thì cô cũng mất trắng cả nhân phẩm và cơ hội phát triển trong tương lai”, anh nói.

Phát hoảng với trào lưu livestream 18+ đang "làm mưa làm gió" - 4

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long

Blogger Ngọc Long cảnh báo thêm, việc cho cả thế giới thấy cuộc sống của mình còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khác, ví như dễ trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ không đàng hoàng.

Về con số hàng triệu lượt xem cho mỗi đoạn livestream 18+, chuyên gia truyền thông không tỏ ra bất ngờ. Anh cho rằng, không chỉ bây giờ mà đến mãi mãi sau này, những chuyện liên quan đến tình dục vẫn luôn là chủ đề dễ gây chú ý.

Thế nhưng, cả triệu người xem một cô gái khoe thân giữa “thanh thiên bạch nhật”, giữa nơi có cả người già và trẻ em mà không có lấy một người nhấn nút “báo cáo” thì đây lại là chuyện đáng báo động”, blogger Ngọc Long nhấn mạnh. Điều đó thể hiện ý thức của người dùng mạng chưa cao.

Hãy nhớ rằng, việc bạn xem livestream 18+ sẽ được cả bạn bè, người thân, người yêu, sếp, đồng nghiệp biết, họ sẽ đánh giá bạn thế nào?

Tôi nghĩ, xem một bộ phim sex trong phòng tối là rất bình thường, nhưng xem một đoạn băng sex trực tiếp ngay chốn công cộng thì có vấn đề đấy. Đừng để bản năng của mình áp chế”, chuyên gia truyền thông nhắn nhủ.

Kể từ khi Facebook ra đời, không ít cô gái nổi tiếng sau một đêm nhờ những bộ ảnh gợi cảm, clip táo bạo như: Linh Miu, Bà Tưng... Những nghệ sỹ này nói gì về trào lưu livestream đang làm mưa làm gió? Mời độc giả đón xem kỳ 2: Linh Miu: “Tôi không rảnh để cởi cho thiên hạ xem” vào sáng mai, Thứ Tư ngày 8/12!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Livestream - cơn bão đang đến? Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN