Phát hoảng vì con rủ bạn về nhà xem phim sex

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Càng cấm đoán thì con gái lại càng tò mò và bị đối tượng xấu lợi dụng để xâm hại tình dục.

Lạm dụng tình dục đang là vấn nạn đe dọa rất nhiều trẻ em trên khắp thế giới. Hậu quả để lại không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, sức khỏe của trẻ. Vậy phải làm sao để bảo vệ con em mình trước những mối đe dọa này?

Hãy cùng theo dõi những bài viết, tâm sự và ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này vào để có được những biện pháp bảo vệ, phòng chống và giúp con em mình tránh được vấn nạn này. 

Giật mình khi thấy con xem phim sex

Chị N.T.H (Thanh Xuân, Hà Nội) có con gái 12 tuổi, hiện đang học lớp 7, từng gọi điện tâm sự qua đường dây nóng 1800... Chị H cho biết con chị đã bị xâm hại tình dục qua mạng internet bởi một đối tượng lạ.

Phát hoảng vì con rủ bạn về nhà xem phim sex - 1
Đã có rất nhiều vụ việc nghiêm trọng liên quan đến việc trẻ xem phim sex (Ảnh minh họa)

“Chị H đã cảm thấy rất ân hận vì không thể quản lý, quan tâm con đúng cách, bởi vợ chồng chị quá bận. Chị mua tặng con một chiếc Ipad với hy vọng con có công cụ để học tiếng Anh, cũng coi như là phương cách chị bù đắp sự thiếu hụt tinh thần cho con. Không ngờ, từ khi có máy con chị hay chát chít, làm quen với những người đàn ông qua mạng” – nhân viên tổng đài kể lại.

Một thời gian dài, con gái chị đã bị L.M.V (sinh 1992, Nam Định, là đối tượng sống lang thang) lạm dụng tình dục. Sau chừng 2 tháng quen biết, V đã rủ con gái chị đi chơi rồi đưa cháu vào nhà nghỉ.

Trước đó, có lần chị H cũng tình cờ thấy con gái xem phim sex, chị đã cấm đoán con nên nghĩ rằng con sẽ không tái phạm. Không ngờ, mẹ càng cấm đoán thì con gái lại càng tò mò và bị đối tượng xấu lợi dụng để xâm hại tình dục.

Tương tự, con trai chị Lê Thị Mẫn (Tây Hồ, Hà Nội) 16 tuổi cũng là nạn nhân gián tiếp của phim ảnh, tranh đồi trụy trên mạng Internet.

“Có lần cháu đã rủ người yêu về nhà chơi, vào phòng riêng rồi khóa cửa lại xem phim sex. Cũng may là tôi đi làm về bắt gặp nên ngăn cản được” – chị Mẫn tâm sự với nhân viên tổng đài tư vấn.

Tuy nhiên, sau lần bị dọa nạt, con chị trở nên lầm lì, xa lánh chị hơn trước. Chị đã rất băn khoăn, nên đã gọi điện qua đường dây để được tư vấn.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều những trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục trực tiếp hoặc gián tiếp qua mạng internet tại Việt Nam được phát hiện. Theo các chuyên gia tư vấn đường dây 1800..., số vụ xâm hại tình dục trong thực tế do có liên quan tới Internet có thể còn cao hơn nhiều.

Xâm hại tình dục, giết người… vì xem phim sex

Không chỉ làm gia tăng các vụ xâm hại tình dục qua Internet, nhiều trẻ em sau khi xem phim sex, hoặc tranh ảnh đồi trụy còn bị kích dục, không kiềm chế được bản thân xâm hại tình dục với trẻ em, thậm chí là hiếp, giết cả người đáng tuổi mẹ nạn nhân.

Gần đây nhất, đầu tháng 4.2015, dư luận tỉnh Bình Định đã không khỏi giật mình trước việc, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử 2 vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Cả 2 bị cáo đang ở lứa tuổi thiếu niên và cùng phạm tội do bị ảnh hưởng từ phim sex.

Bị cáo Phạm Ngọc Châu (SN 2000, ở thôn Chương Hòa, xã Hoài Đức, Hoài Nhơn) bị ảnh hưởng từ phim sex nên đã nhiều lần giao cấu với trẻ em. Năm 2013, Châu 2 lần giao cấu với trẻ em trong xóm, bị gia đình nạn nhân phát hiện nhưng do chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị người lớn đe nẹt. Tuy nhiên, do gia đình quản lý không tốt, răn dạy không nghiêm nên Châu tiếp tục đến quán internet xem phim sex. Cũng bởi thế, hậu quả xảy ra là điều khó tránh khỏi.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Đinh, chiều 3.11.2014, sau khi xem phim sex tại tiệm internet, về đến gần nhà, thấy cháu bé hàng xóm (sinh tháng 8.2010) chơi một mình, Châu dụ dỗ đưa vào nơi vắng người để giao cấu. Lần này, Phạm Ngọc Châu không thoát tội như trước đó, bởi khi thực hiện hành vi trên, Châu đã 14 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm trẻ em, thuộc nhóm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, vào tháng 10.2014, khi Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1999, thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn) đi chơi qua khu vực nghĩa địa thì bắt gặp bà Nguyễn T. T. (sinh năm 1964, đang chăn bò tại đây). Những hình ảnh phim sex ám ảnh khiến Lâm nảy sinh ý định hãm hiếp bà T. Khi bà T. chống trả và kêu cứu, Lâm đã bóp cổ làm nạn nhân tắt thở. Thấy bà T. chết, Lâm tháo đôi hoa tai bằng vàng mang đi bán, tiếp tục ra quán Internet để xem phim sex.

Hai vụ án nghiêm trọng kể trên đã gây hoang mang, lo sợ cho cộng đồng. Với sự bùng nổ của internet, sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội, giới trẻ hiện nay đang tiếp thu một lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày. Ở độ tuổi đang lớn, các em rất dễ dàng tiếp cận và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các nội dung độc hại.                                                          

Bà Nguyễn Thuận Hải – Trưởng phòng Dịch vụ tư vấn hỗ trợ trẻ em (Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em) chia sẻ: "Các cuộc gọi tư vấn từ Tổng đài 1800... trong thời gian qua về các vấn đề có liên quan tới xâm hại tình dục thời gian gần đây cho thấy: Yếu tố môi trường, đặc biệt là sự phát triển của internet đã ảnh hưởng rất nhiều tới việc phát tán, phim ảnh gợi dục cho trẻ em. Điều này đã làm gia tăng tội phạm xâm hại tình dục và nạn nhân bị xâm hại tình dục thuộc đối tượng vị thành niên trong xã hội”.

***

LTS: Việc lạm dụng tình dục trẻ em ngày càng phát triển mạnh mẽ trên môi trường internet. Vậy làm sao để bảo vệ con bạn trước tình trạng này, tránh những điều đau thương xảy ra?. Đón đọc bài viết “Những điều cần biết để bảo vệ con khỏi lạm dụng tình dục” vào ngày 26/5/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Nguyệt ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN