Phái nữ muốn được "yêu" khi đi du lịch

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Phái nữ muốn được "yêu", được sống hết mình trong những chuyến đi du lịch vui vẻ.

Theo một nghiên cứu của các chuyên gia tại trường Đại học Anh Illinois mới đây cho biết, phái đẹp - những người thường “e thẹn” hơn phái mạnh trong nhu cầu chăn gối, lại cảm thấy thăng hoa trong "chuyện ấy" không kém gì đàn ông khi họ đi du lịch.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, những chuyến du lịch sẽ mang lại cho phụ nữ một cảm giác mới mẻ, thay đổi thực tế hiện tại, giảm thiểu tối đa cảm giác phải gồng mình bươn chải với với guồng quay đầy biến động của cuộc sống hiện tại. Và điều đặc biệt, trong những chuyến nghỉ ngơi xa nhà, phụ nữ ước ao được một lần sống “như một người đàn ông”.

"Sống như một người đàn ông" đồng nghĩa với việc phụ nữ sẽ chẳng phải lo lắng đến những hậu quả tồi tệ từ chuyện chăn gối đem lại như: có thai, rồi phải phá thai… mà thay vào đó, họ được thử cảm giác làm "chuyện ấy" thoải mái mà không phải lo nghĩ tới những rủi ro đi kèm.

Liza Berdychevsky, trợ lý giáo sư tại Khoa Giải trí, Thể thao và Du lịch, người đã thực hiện một cuộc phỏng vấn 13 phụ nữ Mỹ từ độ tuổi 18 trở lên và 21 phụ nữ Israel lứa tuổi 23-56 nhằm xác định mức độ và sự thay đổi ham muốn của phụ nữ khi ở nhà và khi trong những ngày nghỉ xa nhà.

Phái nữ muốn được "yêu" khi đi du lịch - 1

Phụ nữ thường khép mình hơn khi đề cập tới "chuyện ấy" (Ảnh minh họa)

Sau khi có cuộc phỏng vấn, cô Liza đã làm việc với 2 nhà nghiên cứu Heather Gibson thuộc trường đại học Florida, và Yaniv Poria của trường Đại học Ben-Gurion ở Negev, Israel để phân tích kết quả và đưa ra nhận định rằng: “Qua những chuyến du lịch, phụ nữ được tiếp cận một cuộc sống mới, một cảm giác mới, tuy ngắn ngủi nhưng đủ để họ có thể tạm thời quên đi tất cả. Họ ao ước được sống một lần thực sự tự do, thoải mái và được làm điều mà chưa bao giờ, và cũng chẳng bao giờ có thể được làm, đó là sống như một người đàn ông".

Dù là phụ nữ hay đàn ông thì đều có nhu cầu chuyện ấy như nhau, chỉ khác đàn ông “mạnh mẽ” hơn còn phụ nữ lại có phần “e thẹn, khép mình” hơn mỗi khi đề cập tới vấn đề chăn gối tế nhị. Thế nhưng khi tạm rời bỏ cuộc sống với cương vị là một người mẹ, một người phụ nữ, họ lại ao ước được như đàn ông, được phép quan hệ mà không cần nơm nớp tới việc có an toàn hay không.

Tuy nhiên, mặt trái của mong ước này đó là nhiều bạn gái trẻ cũng chỉ vì muốn một lần “thử” cho biết mùi làm đàn ông mà đã vô tình làm hại bản thân mình. Trong phút chốc, họ đã buông thả bản thân, làm điều dại dột mà khi nhìn lại, họ sẽ phải trả cái giá quá đắt. Điều này thực sự đáng cảnh báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trà (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN