Nữ sinh Việt chia sẻ về Hội thảo Hòa bình tại Nhật

Nữ sinh Việt duy nhất được chọn tham gia Hội thảo Hòa bình thế giới đã chia sẻ về chuyến đi thú vị.

Nguyễn Thị Ánh Thơ, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Đại học Ngoại thương Hà Nội) vừa mới trở về từ Nhật, sau khi tham gia Hội thảo Hòa bình PCY 2014. Cô là 1 trong 7 đại biểu xuất sắc được ban tổ chức lựa chọn từ hàng nghìn hồ sơ của các bạn sinh viên trên toàn thế giới gửi đến đăng ký.

Nữ sinh Việt chia sẻ về Hội thảo Hòa bình tại Nhật - 1

Ánh Thơ dịu dàng trong tà áo dài trên đường phố Nhật

Ánh Thơ chia sẻ về cuộc trải nghiệm thú vị sau 8 ngày ở Nhật: "Đây là một chuyến đi rất đáng nhớ của mình. Qua những buổi thảo luận, làm việc nhóm, Thơ đã có được những kiến thức mới mẻ, cũng như có thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân khi làm việc theo nhóm".

Ban đầu, Ánh Thơ nghĩ rằng, Hội nghị sẽ diễn ra ở bàn tròn với những buổi thảo luận căng thẳng về vấn đề hòa bình nhưng thực chất, đại biểu tham gia những buổi thảo luận và mọi người được tham gia trực tiếp vào những hoạt động mang tính bảo trợ cao. Đặc biệt là vào ngày cuối cùng, cả đoàn được sống ở một ngôi đền, được học thư pháp, học thiền, yoga, tụng kinh...

Ánh Thơ cho biết thêm về hoạt động ý nghĩa này: "Thiền giúp phát triền sự hòa thuận trong mỗi người tham gia. Điều này tác động rất lớn đến việc nghĩ ra những giải pháp mang tính hòa bình cao. Bởi hòa bình chính là bắt nguồn từ tinh thần hòa thuận, chan hòa, tình yêu thương giữa con người với con người cũng như giữa con người với cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta. Tinh thần này lan rộng hơn sẽ trở thành tình hữu nghị tương thân tương ái, không phân biệt giai cấp giữa quốc gia".

Tham gia hội nghị, Ánh Thơ và các đại biểu trẻ còn được tham gia một dự án nhằm tìm ra những giải pháp cho một ngôi làng nghèo ở Campuchia, đó là phải làm sao để có thể dưa con em họ đến trường, làm sao để phát triển nền giáo dục tại đây?

Nữ sinh Việt chia sẻ về Hội thảo Hòa bình tại Nhật - 2

Các đại biểu được sống trong một ngôi đền ở Nhật

Sau cuộc thảo luận, nhóm của Thơ đã tìm ra nguyên nhân lớn nhất khiến trẻ em ở đây không được đến trường là vì quá nghèo. Chính vì thế nên mọi người đã đưa ra giải pháp từ việc nuôi gà, làm những sản phẩm thủ công để bán ra thị trường nhất định.

Chia sẻ về kinh nghiệm của một đại biểu tham gia Hội nghị Hòa bình thế giới, Ánh Thơ cho biết: "Thơ cũng như những bạn sinh viên Việt Nam đều có nét đặc trưng là ở những phút ban đầu, mọi người hơi ái ngại nên khá trầm. Nên sau các buổi đầu hơi "im ắng" thì mình đã tự đột phá bằng sự cởi mở, mạnh dạn hơn khi nhiệt tình tham gia phát biểu".

Ngắm vẻ đẹp dịu dàng Ánh Thơ:

Nữ sinh Việt chia sẻ về Hội thảo Hòa bình tại Nhật - 3

Ánh Thơ hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

Nữ sinh Việt chia sẻ về Hội thảo Hòa bình tại Nhật - 4

Ánh Thơ từng đoạt giải Miss Thân thiện của cuộc thi Miss Teen 2011

Nữ sinh Việt chia sẻ về Hội thảo Hòa bình tại Nhật - 5

Cô gái xinh đẹp này từng nhận được rất nhiều học bổng của các tổ chức trong nước và quốc tế

Nữ sinh Việt chia sẻ về Hội thảo Hòa bình tại Nhật - 6

Ánh Thơ từng đoạt giải Nhất Olympic Tiếng Nga 2010

Nữ sinh Việt chia sẻ về Hội thảo Hòa bình tại Nhật - 7

Và giải ba Quốc gia Tiếng Nga 2011

Nữ sinh Việt chia sẻ về Hội thảo Hòa bình tại Nhật - 8

Năm 2003, cô là đại diện Việt Nam tham gia chương trình Lãnh đạo Sinh thái AEON tại Indonesia

Nữ sinh Việt chia sẻ về Hội thảo Hòa bình tại Nhật - 9 Nữ sinh Việt chia sẻ về Hội thảo Hòa bình tại Nhật - 10

Và học bổng KEB Ngân hàng Ngoại hối Hàn Quốc 2013

Nữ sinh Việt chia sẻ về Hội thảo Hòa bình tại Nhật - 11

Khi còn học chuyên Ngữ tại Đại học Quốc Gia Hà Nội, Ánh Thơ đã giành được học bổng dành cho học sinh xuất sắc từ năm 2009 đến 2011

Nữ sinh Việt chia sẻ về Hội thảo Hòa bình tại Nhật - 12

Và Học bổng Đại học toàn phần tại Nga do viện Puskin trao tặng

Nữ sinh Việt chia sẻ về Hội thảo Hòa bình tại Nhật - 13

Và mới đây nhất là tham gia Hội thảo Hòa bình PCY 2014 tại Nhật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
Thiếu nữ và cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN