Hàng ngàn thanh thiếu niên tự tử dưới tuổi 20 vì bế tắc

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Có tới 1.450 thanh thiếu niên Hàn Quốc dưới tuổi 20 đã chọn cái chết để giải quyết cho mọi vấn đề.

Chế độ giáo dục của Hàn Quốc đem đến rất nhiều gánh nặng về tâm lý cho thanh niếu niên của quốc gia này. Năm 2014, dưới áp lực của việc học tập quá tải và vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp, có tới 1.450 thanh thiếu niên Hàn Quốc dưới tuổi 20 đã chọn cái chết để giải quyết cho mọi vấn đề.

Ngày 11.10.2015 vừa qua, Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Hàn Quốc đã công bố kết quả điều tra về tỉ lệ thanh thiếu niên tự tử trong 2 năm gần đây. Số lượng thanh thiếu niên dưới tuổi 20 tự tử năm 2013 là 1.492 người và năm 2014 là 1.450 người.

Hàng ngàn thanh thiếu niên tự tử dưới tuổi 20 vì bế tắc - 1

Số lượng thanh thiếu niên dưới độ tuổi 20 tự tử trong năm vừa qua so với tổng số vụ tự tử chiếm 10.5% (Ảnh minh họa)

Số lượng thanh niên trong độ tuổi 20-29 tự tử giảm từ 1.295 người năm 2013 xuống còn 1.174 người năm 2014 (giảm 121 người), dưới độ tuổi 19 giảm 61 người từ 337 người xuống còn 276 người.

Số lượng thanh thiếu niên dưới độ tuổi 20 tự tử trong năm vừa qua so với tổng số vụ tự tử chiếm 10.5%. Theo tài liệu của cục thống kê cho biết, tỉ lệ tự tử tại Hàn Quốc năm vừa qua so với 2 năm trước đó đã giảm được 0.8%. Tuy nhiên vẫn giống như trước đây, trong nhóm các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Hàn Quốc đứng số 1 về số lượng người tự tử.

Tỉ lệ người tự tử cao nhất tại Hàn Quốc thuộc nhóm tuổi từ 30-64. Năm 2013 có 9.064 người tự tử, năm 2014 là 8.887 người, nghĩa là cứ 10 người thì có 6 người tự tử.

Ngược lại, số lượng người già trên 65 tuổi tự tử có sự giảm mạnh, năm 2013 có 3.871 người tự tử, tới 2014 giảm xuống 3.497 người. Trong vòng 2 năm, số lượng người tự tử giảm 374 người (tương đương -9.7%). Tuy nhiên con số này vẫn rất cao so với các quốc gia thuộc khối kinh tế OECD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Phương (Insight.co.kr) ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN