Những phép thử tai hại nhất trong tình yêu

Hành động “thử” của bạn sẽ đem đến đổ vỡ thật đấy!

Người ta thường nói "đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu", chẳng vì thế mà phụ nữ thường có những suy nghĩ "nông cạn" trong tình yêu. Việc đưa các phép thử vào trong tình yêu đôi khi lại mang đến những tai hại không ngờ.

Nói dối có thai để thử trách nhiệm của chàng

Có không ít cách để có thể thử trách nhiệm của chàng, hoặc khi yêu bạn nên tin tưởng ở người con trai mình yêu hơn là dùng những phép thử vô vị để biết chàng có thật sự là người đàn ông có trách nhiệm hay không.

Những phép thử tai hại nhất trong tình yêu - 1

Đừng dại nói dối có thai để thử trách nhiệm của chàng (ảnh minh họa)

Trên thực tế đối với những cặp đôi yêu nhau mặn nồng, đã đi quá giới hạn của tình yêu trong sáng thì thường xảy ra những mâu thuẫn trong tình cảm khiến con gái luôn có cảm giác chàng đã chán ghét mình, đã thay lòng đổi dạ, đã có người con gái khác… Chính vì vậy rất nhiều cô nàng sử dụng phương pháp nói dối người yêu là mình đã có thai để xem phản ứng của chàng có trách nhiệm hay muốn cao chạy xa bay.

Lấy chuyện con cái ra để thử tình cảm của người yêu là phương pháp thử dại dột nhất. Con trai khó có thể chấp nhận một cô người yêu luôn mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn, để cân đo sự trách nhiệm của người yêu.

Thử nhắn tin nhầm cho người yêu

Khi yêu có đến 99% con gái có thói quen giải vờ nhắn tin nhầm cho người yêu hoặc người yêu cũ để thử phản ứng của họ. Tuy nhiên, đây là một trong những phép thử dễ xảy ra rủi ro có thể khiến tình yêu gặp nhiều rắc rối, mâu thuẫn bởi sự hiểu nhầm, ghen tuông.

Những dòng tin nhắn “nhầm” được các nàng thử nhiều nhất là giả vờ vô tình tiết lộ cho đối phương biết những dự định sắp tới của bản thân, cuộc gặp gỡ với ai đó ngay lúc này như “Uh, em biết rồi, 2h em đến nơi”, hoặc “Hôm qua em cảm thấy rất vui..”, cũng có khi là “X à lát gặp nhé…”. Những dòng tin nhắn mập mờ, không rõ ngữ cảnh này có thể gây hiểu nhầm lớn cho các chàng. Nếu tin nhắn “nhầm” có thể giải thích được ngay lúc đó thì mọi chuyện có thể được giải quyết êm đềm, nhưng nếu chàng của bạn có tính ghen tuông và coi đó là thật thì chắc chắn bạn sẽ phải “hầu tòa” khá lâu đó.

Giả bệnh

Trong những bộ phim tình cảm lãng mạn, những khoảnh khác ngọt ngào nhất thường là khi nhân vật bị bệnh/bị thương nặng và phải nằm liệt giường. Chính khi hiểm nghèo và yếu đuối nhất như vậy chính là lúc có thể quan sát được thái độ của người khác đối với mình như thế nào.

Và tình yêu cũng vậy, khi bạn bệnh, người bạn yêu ứng xử ra sao. Tuy nhiên, việc đùa này quá nguy hiểm, con gái tuyệt đối không nên để vấn đề đi xa quá. Nghĩa là đừng bao giờ lấy mạng sống ra đùa cợt. Không phải chàng trai nào cũng đủ dũng cảm để chấp nhận tiếp tục yêu một cô nàng chỉ còn "sống ngày, sống giờ". Nhưng như thế không có nghĩa là chàng không yêu bạn, không có nghĩa chàng là kẻ sở khanh. Đó là thực tế, chẳng có nhiều người nguyện "chết" cùng nhau đâu và bạn có thể sẽ mất đi một tình yêu đẹp nếu tiếp tục chơi trò "giả chết".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ An ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN