Những mối nguy hiểm khi "nghiện" chụp ảnh "tự sướng"

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Năm 2015, có 12 người đã chết khi thực hiện những bức ảnh "tự sướng".

Những bức ảnh Selfie tưởng chừng như vô hại, đem đến cho bạn niềm vui nhưng điều này cũng trở thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn.

Tác hại của chụp ảnh tự sướng

Kim đang thực hiện một bức ảnh tự sướng với một con voi

Nguy hiểm khi nghiện selfie

Nhưng dường như chú voi không để cô được thoại nguyện

Để có thể tạo ra những bức hình tự chụp ấn tượng, bạn đang vô tình làm tăng tốc quá trình lão hóa, lòng tự trọng giảm đáng kể và gia tăng những hành động nguy hiểm với bản thân.

Đơn cử như việc nữ diễn viên Kim Kardashian trong một bức ảnh selfie cùng với một chú voi ở Thái Lan vào năm 2014 đã bị chú voi này dùng chiếc vòi phản kháng lại cô.

Hành vi nguy hiểm từ Selfie

Bên cạnh đó, để tạo ra những bức ảnh độc đáo, người chụp ảnh "tự sướng" thậm chí bất chấp cả mạng sống để có được những shoot hình đẹp. Tạo dáng, chụp những bức ảnh lập dị đã dẫn đến một vài trường hợp tử vong.

12 người đã chết trong năm 2015 khi thực hiện những bức ảnh selfie. Trước đó, vào năm 2014, một thanh niên 21 tuổi – người Mexico đã vô tình tự bắn chết mình khi đang thực hiện một bức ảnh "tự sướng" với một khẩu súng.

Và trong một cảnh báo tới những người chụp ảnh "tự sướng" ở Anh, James Millidge – Viện cứu trợ quốc gia Hoàng gia cho biết: “Giới trẻ có độ tuổi từ 16 đến 39 đang đặt mình trong tình thế nguy hiểm, đáng báo động. Bạn không nên đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ vì một bức ảnh tự sướng”.

Nude – Trào lưu của những người thích selfie

Tac hai cua chup anh tu suong

Những du khách thích nude đã phải đối mặt với các án phạt vì sở thích này

Một xu hướng dành cho những người chụp ảnh tự sướng đó là Nude - điều này cũng gây rắc rối cho những vị khách du lịch bụi người Anh.

Cụ thể trong tháng 3, Adam Burton – 23 tuổi trong bức ảnh trên đã bị bắt bởi cảnh sát Peru và bị cáo buộc với hành vi sai trái đạo đức khi anh này lột bỏ toàn bộ quần áo và chụp ảnh trước tàn tích cổ xưa Machu Picchu – một điểm du lịch tại Peru.

Và vào năm ngoái, Eleanor Hawkins – 24 tuổi đến từ Derby đã dính án tù tại Malaysia sau khi tạo dáng với bộ ngực trần trên đỉnh núi thiêng Kinabalu. Hành động này đã bị người dân địa phương lên án vì xúc phạm các vị thần và là nguyên nhân gây ra một trận động đất.

Đánh mất niềm tin

Nghiện chụp ảnh "tự sướng" là một trong những nguyên nhân liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần. Các nhà khoa học cho biết: Các nạn nhân của việc chụp ảnh "tự sướng" luôn có cảm giác không hài lòng với vẻ bề ngoài của họ, dẫn đến lo âu và trầm cảm.

Danny Bowman – mong muốn trở thành người mẫu – đã từng tự tử không thành vì nghiện chụp ảnh "tự sướng". Anh cho biết: “Tôi đã không ngừng tìm kiếm những bức ảnh selfie hoàn hảo. Và tôi nhận ra rằng, tôi không tìm được một bức nào, tôi chỉ muốn chết”.

Chết vì chụp ảnh tự sướng

Danny Bowman đã tự tử không thành vì không tìm được bức ảnh "tự sướng" hoàn hảo

Nguy cơ bị đe dọa

Bên cạnh đó, những bức ảnh tự sướng đã gây ra không ít xáo trộn trong đời sống các nghệ sĩ nổi tiếng. Những ngôi sao như Rihanna, nữ diễn viên X – Men Jennifer Lawrence và Kim Kardashian đã từng phải đối mặt với vụ bê bối rò rỉ ảnh những người nổi tiếng vào năm 2014.

Selfie tăng nhanh quá trình lão hóa da

Việc chụp ảnh selfie còn làm tăng tốc quá trình lão hóa da. Các bác sĩ da liễu cho biết: Ánh sáng màu xanh và bức xạ nhiệt phát ra từ điện thoại di động được sử dụng để chụp ảnh "tự sướng" sẽ làm tăng tốc quá trình lão hóa ra, là nguyên nhân các nếp nhăn đến sớm hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Thu (The Sun) ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN